27/04/2024 lúc 07:45 (GMT+7)
Breaking News

Trân quý tấm lòng thiện nguyện trong mùa dịch

Trong những ngày này TPHCM cũng như cả nước đang phải “gồng mình” trước cơn “sóng thần” COVID-19. Cùng lúc đó nhiều mô hình tình nguyện hỗ trợ lực lượng chức năng và các hộ dân an tâm thực hiện cách ly mà cảm thấy mình không bị “đơn độc” hay bị bỏ lại phía sau trong lúc khó khăn, hoạn nạn ngày càng được lan tỏa. Trên tinh thần đó, hôm nay, ngày 17/07, CLB thiện nguyện Saigon Share đã san sẻ những vật dụng thiết yếu đến công an Quận 6 TPHCM.

Trong những ngày này TPHCM cũng như cả nước đang phải “gồng mình” trước cơn “sóng thần” COVID-19. Cùng lúc đó nhiều mô hình tình nguyện hỗ trợ lực lượng chức năng và các hộ dân an tâm thực hiện cách ly mà cảm thấy mình không bị “đơn độc” hay bị bỏ lại phía sau trong lúc khó khăn, hoạn nạn ngày càng được lan tỏa. Trên tinh thần đó, hôm nay, ngày 17/07, CLB thiện nguyện Saigon Share đã san sẻ những vật dụng thiết yếu đến công an Quận 6 TPHCM.

Anh Trương Công Dân (mặc áo trắng) - đại diện CLB thiện nguyện Saigon Share tặng vật phẩm đến lực lượng công an Quận 6 TPHCM

Sáng nay, ngày 17/07,  Anh Trương Công Dân, đại diện CLB thiện nguyện Saigon Share tặng 5 thùng khẩu trang y tế (5x50 hộp, 1 hộp 50 cái khẩu trang), 2 thùng đồ bảo hộ (50 bộ 7 món x 1 thùng), 5 thùng nui Safoco dùng cho bếp tập thể đơn vị hoặc phát cho người nghèo.

Xe vận chuyển vật phẩm đến công an Quận 6, TPHCM

Dù cũng đang “gồng mình” chiến đấu với dịch bệnh, nhưng các đơn vị, cụ thể là CLB thiện nguyện Saigon Share vẫn nỗ lực từng ngày đề cao giá trị truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam. Có thể nói, chính thiên tai, dịch bệnh đã khơi dậy trong cộng đồng tình dân tộc với nhiều hành động thật đáng trân trọng. Chính những nghĩa tình san sẻ với đồng bào TPHCM lúc này rất đáng quý và trân trọng, đã góp phần cho công cuộc phòng, chống dịch COVID-19 ngày càng hiệu quả./.