26/04/2024 lúc 23:52 (GMT+7)
Breaking News

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tham dự Đại hội Đảng bộ Quân đội

VNHN - Sáng ngày 28/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng nhiều lãnh đạo cấp cao, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

VNHN - Sáng ngày 28/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng nhiều lãnh đạo cấp cao, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội Đảng bộ khai mạc tại Hà Nội với sự góp mặt của 450 đại biểu đại diện cho hơn 26 vạn đảng viên trong đảng bộ ưu tú, đại diện cho trí tuệ, ý chí, niềm tin, nguyện vọng và bản lĩnh chính trị trong Đảng bộ Quân đội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng tham dự và đã có ý kiến chỉ đạo sâu sắc, yêu cầu Đảng bộ Quân đội phải gương mẫu đi đầu, chuẩn bị tổ chức Đại hội thật mẫu mực, tạo được niềm tin, khí thế và thành công. Đến dự Đại hội còn có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI (Ảnh: TTXVN)

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI được tiến hành trọng thể theo phương châm: “Đoàn kết – Trí tuệ - Bản lĩnh – Dân chủ - Kỷ cương” với chủ đề “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Phấn đấu từ năm 2030 xây dựng một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững hòa bình để phát triển đất nước trên tất cả các lĩnh vực.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X. Đại hội quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 5 năm tới; kiểm điểm công tác lãnh đạo của Quân ủy Trung ương khóa X. Bên cạnh đó, Đại hội cũng thảo luận và đóng góp các ý kiến vào dự thảo, các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, trình Đại hội khóa XIII của Đảng và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu khai mạc, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương nhận định: Trong 5 năm qua, bối cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn, thử thách do tác động của tình hình thế giới và khu vực. Tuy nhiên cũng có nhiều thời cơ và thuận lợi, do đó Đảng bộ Quân đội luôn nỗ lực chỉ đạo toàn quân phát huy truyền thống anh hùng, sức mạnh tổng hợp, đoàn kết, đổi mới và chủ động sáng tạo, triển khai nhiều chủ trương, giải pháp, chính sách, để hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X đề ra.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng, phát biểu khai mạc đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI là dấu mốc quan trọng, là cơ sở để định hướng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội lần thứ X và là sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị của cán bộ, chiến sĩ toàn quân.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: "Kết quả của Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI có ý nghĩa quan trọng góp phần vào sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.