26/04/2024 lúc 10:40 (GMT+7)
Breaking News

Thành phố Sầm Sơn thành lập đội Thanh niên tình nguyện

Những ngày qua tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp phát huy tinh thần "đâu cần thanh niên có", đoàn viên, thanh niên Thành phố Sầm Sơn đã tình nguyện tham gia công tác phòng, chống dịch với mong muốn cùng với hệ thống chính trị sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Những ngày qua tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp phát huy tinh thần "đâu cần thanh niên có", đoàn viên, thanh niên Thành phố Sầm Sơn đã tình nguyện tham gia công tác phòng, chống dịch với mong muốn cùng với hệ thống chính trị sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Một trong những chương trình thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Thành phố.Thành đoàn Sầm Sơn thành lập đội Thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn thành phố.

Lãnh đạo Thành phố gặp mặt, giao nhiệm vụ cho đội Thanh niên tình nguyện

Nhằm phát huy trách nhiệm xung kích của tuổi trẻ thành phố Sầm Sơn trong việc chung tay phòng, chống và đẩy lùi dịch bệnh, Thành đoàn đã kêu gọi các tình nguyện viên là sinh viên các trường cao đẳng, đại học ngành y, dược tham gia hoạt động tình nguyện, hỗ trợ cùng các lực lượng tuyến đầu trong phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố. Đến nay đội Thanh niên tình nguyện đã có 20 tình nguyện viên tham gia, với nhiệm vụ hỗ trợ cùng các lực lượng liên ngành trong tổ phản ứng nhanh, các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn Thành phố.

Trong ngày 19/8/2021, Ban Thường vụ Thành đoàn đã đưa 9 tình nguyện viên trong đội đến nhận nhiệm vụ, hỗ trợ công tác khai báo y tế, giám sát cách ly y tế tại nhà trên địa bàn phường Quảng Vinh, đây là địa phương có nhiều người dân trở về từ các tỉnh phía Nam. Các bạn tình nguyện viên còn lại sẽ được phân công tăng cường tại các chốt kiểm soát dịch, bệnh trên địa bàn thành phố.Với tinh thần xung kích, tuổi trẻ Thành phố Sầm Sơn đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm tiên phong bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên và người dân về phòng, chống dịch Covid-19. Qua đó, cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho chính mình và mọi người./.