26/04/2024 lúc 23:33 (GMT+7)
Breaking News

Thái Bình ủng hộ Hải Dương trang thiết bị phòng, chống dịch Covid-19

Phát huy tinh thần “tương thân tương ái” và trách nhiệm với cộng đồng, UBND tỉnh Thái Bình đã ủng hộ UBND tỉnh Hải Dương vật tư y tế chuyên dụng phòng, chống dịch Covid-19 trị giá 1 tỷ đồng nhằm tăng cường năng lực y tế, tiếp sức cho Hải Dương trong công tác phòng, chống dịch. Đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện mong muốn của Thái Bình trong việc chung sức đồng lòng cùng Chính phủ, người dân cả nước đẩy lùi dịch bệnh.

Phát huy tinh thần “tương thân tương ái” và trách nhiệm với cộng đồng, UBND tỉnh Thái Bình đã ủng hộ UBND tỉnh Hải Dương vật tư y tế chuyên dụng phòng, chống dịch Covid-19 trị giá 1 tỷ đồng nhằm tăng cường năng lực y tế, tiếp sức cho Hải Dương trong công tác phòng, chống dịch. Đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện mong muốn của Thái Bình trong việc chung sức đồng lòng cùng Chính phủ, người dân cả nước đẩy lùi dịch bệnh.

Bà Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng trang thiết bị phòng, chống dịch Covid-19 của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Bình tặng tỉnh Hải Dương.

Chiều 20/2, tại chốt kiểm dịch cầu Hiệp (Quỳnh Phụ, Thái Bình) đã tổ chức lễ bàn giao và tiếp nhận trang thiết bị phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Thái Bình ủng hộ tỉnh Hải Dương. Trang thiết bị gồm khẩu trang, quần áo bảo hộ y tế trị giá 1 tỷ đồng được bà Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Bình trao tặng cho đại diện lãnh đạo tỉnh Hải Dương.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Bích Hằng gửi những lời chia sẻ, động viên tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương, tin tưởng với sự đồng lòng, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, tỉnh Hải Dương sẽ nhanh chóng đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thêm vào đó, được sự đồng ý của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Sở Y tế Thái Bình sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ cho ngành Y tế Hải Dương trong công tác cách ly đối với các trường hợp phải cách ly tập trung của tỉnh Hải Dương trên địa bàn tỉnh Thái Bình tại khu cách ly tập trung của tỉnh với số lượng khoảng 200 người. Công tác xét nghiệm (tiếp nhận mẫu, làm xét nghiệm SARS-CoV-2) do CDC Thái Bình thực hiện với 180 mẫu đơn/ngày hoặc 900 mẫu gộp/ngày. Cử cán bộ tham gia công tác lấy mẫu; truy vết các trường hợp F1, F2; thực hiện giám sát, theo dõi sức khỏe tại khu cách ly của tỉnh Hải Dương và các tổ điều trị tại các cơ sở điều trị Covid-19 của tỉnh Hải Dương.

Tiếp nhận trang thiết bị phòng, chống dịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lương Văn Cầu gửi lời cảm ơn chân thành tới Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, ngành Y tế cùng toàn thể nhân dân Thái Bình. Khẳng định sự chia sẻ, giúp đỡ của Thái Bình với Hải Dương trong lúc khó khăn càng củng cố thêm tình đoàn kết, gắn bó của 2 địa phương. Đồng thời cam kết sẽ sử dụng hiệu quả trang thiết bị trao tặng và mọi sự giúp đỡ của tỉnh Thái Bình, góp phần vào công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Hải Dương.

Lý Huỳnh