27/04/2024 lúc 04:19 (GMT+7)
Breaking News

Rực rỡ sắc màu lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2021

Tối 24/4/2021, UBND TP.Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) phối hợp với Tập đoàn Sun Group tổ chức khai mạc lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2021, với chủ đề “Sầm Sơn cất cánh”.

Tối 24/4/2021, UBND TP.Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) phối hợp với Tập đoàn Sun Group tổ chức khai mạc lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2021, với chủ đề “Sầm Sơn cất cánh”.

Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2021 được tổ chức trang trọng, hoành tráng

Tham dự buổi lễ khai mạc có Đại Tướng Lương Cường, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đ/c Võ Thị Ánh Xuân, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo một số Ban, Bộ, Ngành trung ương. Lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Thanh Hoá và đông đảo người dân và du khách..

Chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Sầm Sơn cất cánh”

Địa điểm tổ chức lễ khai mạc năm nay là khu vực sân khấu dự án Quảng trường biển, đường Hồ Xuân Hương, phường Trung Sơn, Tp Sầm Sơn. Phần thiết kế sân khấu cũng có nhiều điểm mới lạ, là mô hình một con diều khổng lồ kéo theo những cánh diều nhỏ tung bay nổi bật trên không trung. Hai bên sân khấu là những cánh buồm căng gió, tượng trưng cho niềm tin, tinh thần hứng khởi, sức trẻ đón đầu, cơ hội phát triển của thành phố biển Sầm Sơn, sự kiện khai mạc du lịch biển Sầm Sơn năm nay đã thu hút hàng vạn người dân, du khách trong và ngoài tỉnh đến tham dự. Đây là dịp để thành phố Sầm Sơn và tỉnh Thanh Hóa giới thiệu, quảng bá hình ảnh tốt đẹp về đất và người Sầm Sơn, đất và người xứ Thanh cũng như các giá trị văn hóa, các sản phẩm du lịch hấp dẫn đến đông đảo bạn bè, du khách trong và ngoài nước. Đồng thời, góp phần xây dựng thương hiệu du lịch, sớm đưa Thanh Hóa trở thành một trong những trung tâm du lịch của cả nước.


Chương trình nghệ thuật đã thu hút hàng vạn người dân và du khách

Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2021 được tổ chức trang trọng, hoành tráng với điểm nhấn là chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Sầm Sơn cất cánh”. Chương trình được đầu tư công phu từ khâu xây dựng kịch bản, lời bình, đến chỉ đạo nghệ thuật, dàn dựng sân khấu. Thông qua các phương thức biểu đạt kết hợp giữa truyền thống và hiện đại cùng kỹ thuật âm thanh, ánh sáng, trang trí độc đáo, ấn tượng và hiện đại, đã tạo nên không khí lễ hội vừa sôi động vừa sâu lắng. Qua đó, khắc họa bức tranh tươi đẹp về một Sầm Sơn của bề dày lịch sử, văn hóa hòa quyện cùng một Sầm Sơn trẻ trung, năng động, tràn đầy sức sống. Đồng thời, góp phần khẳng định bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa ngàn đời tốt đẹp của xứ Thanh cùng khát vọng ấm no, hạnh phúc, thịnh vượng. Cũng tại Lễ hội du lịch biển năm 2021 với chủ đề “Sầm Sơn cất cánh” được kết lại bằng những màn bắn pháo hoa rực rỡ sắc màu, tạo nên khung cảnh lung linh cho thành phố bên bờ biển.

Màn bắn pháo hoa rực rỡ sắc màu, tạo nên khung cảnh lung linh cho thành phố bên bờ biển

Với vai trò và ý nghĩa đó, Lễ hội du lịch biển năm 2021 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh Thanh Hóa nói chung, TP Sầm Sơn nói riêng, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã và đang ảnh hưởng lớn đến Ngành Du lịch Việt Nam. Do đó, cùng với lễ khai mạc được tổ chức công phu, còn một chuỗi các sự kiện, hoạt động đặc sắc, hấp dẫn sẽ diễn ra trong mùa hè năm nay như: Lễ hội thả diều, diễu hành xe mô tô phân khối lớn, chương trình nghệ thuật thứ 7 hàng tuần, lễ hội Canival đường phố..

Sầm Sơn nổi tiếng với bãi biển đẹp, cát trắng, phong cảnh hữu tình

Sầm Sơn vốn nổi tiếng với bãi biển đẹp, phong cảnh hữu tình và có nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh đậm màu huyền thoại. Trải qua hơn 110 năm xây dựng và phát triển, đến nay hạ tầng du lịch và diện mạo đô thị Sầm Sơn đã và đang được đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại. Một số dự án du lịch lớn đã hoàn thành và đưa vào hoạt động với chất lượng dịch vụ du lịch và văn hóa du lịch được cải thiện rõ rệt, đã góp phần nâng tầm thương hiệu du lịch Sầm Sơn nói riêng, cũng như thay đổi diện mạo du lịch biển và du lịch của tỉnh Thanh Hóa nói chung. Kết quả, trong giai đoạn 2016-2020, Sầm Sơn đón hơn 22 triệu lượt khách. Năm 2017, Sầm Sơn đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vinh danh là 1 trong 5 khu du lịch hàng đầu Việt Nam. Năm 2021, Thành phố Sầm Sơn phấn sẽ đón được 4.600.000 lượt khách, phục vụ được 9.850.000 ngày khách, doanh thu du lịch đạt 3.360 tỷ đồng./.