26/04/2024 lúc 18:08 (GMT+7)
Breaking News

Quảng Ninh: Đảm bảo an toàn cho khách du lịch

VNHN – Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra một số vụ tai nạn nghiêm trọng dẫn đến tử vong đối với du khách, cho thấy việc đảm bảo an toàn tính mạng cho du khách khi tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cần được đặc biệt quan tâm, coi trọng.

VNHN – Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra một số vụ tai nạn nghiêm trọng dẫn đến tử vong đối với du khách, cho thấy việc đảm bảo an toàn tính mạng cho du khách khi tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cần được đặc biệt quan tâm, coi trọng.

Quảng Ninh đang là điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách trong và ngoài nước và lượng khách liên tục tăng qua từng năm. Tính riêng năm 2018 đạt hơn 12 triệu lượt và 6 tháng đầu năm nay là hơn 8,5 triệu lượt.

Cùng với đó, nhiều tuyến, điểm, sản phẩm du lịch, dự án hạ tầng phục vụ dịch vụ du lịch cũng được phát triển, mở rộng, đưa vào khai thác càng làm tăng thêm tính hấp dẫn, mới mẻ thu hút du khách gần xa nhiều hơn,...

Là địa phương có nhiều danh lam, thắng cảnh, điểm du lịch, hằng năm thu hút một lượng lớn du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, trải nghiệm. Với thực tế, nhiều điểm tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nằm ở các địa hình đồi núi hiểm trở, trên sông suối, nơi biển đảo xa. Những nơi này tiềm ẩn nhiều nguy cơ cao xảy ra các tai nạn, rủi ro.

Hơn nữa đường giao thông dẫn đến các điểm du lịch thường nhỏ hẹp, mặt đường không êm thuận, nhiều đèo cao, vực sâu, quanh co,... nên với những lái xe ít kinh nghiệm, không quen đường rất dễ xảy ra tai nạn. Ở những điểm đông du khách, nhất là các bãi tắm, việc quản lý, quan sát, cảnh báo tai nạn, tổ chức cứu hộ, cứu nạn cũng gặp những khó khăn...

Bởi vậy, song song với việc phát triển về số lượng khách du lịch, các ngành chức năng và địa phương có tiềm năng, lợi thế về du lịch cần chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động phục vụ du lịch. Mà một trong những ấn tượng tạo hình ảnh, thương hiệu cho du lịch là đầu tư các điều kiện tốt nhất, an toàn nhất cho du khách khi đến với địa bàn.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, việc nâng cấp cơ sở hạ tầng cho các điểm đến, gồm cơ sở ăn nghỉ, phương tiện di chuyển và đặc biệt là hệ thống giao thông kết nối giữa các khu, điểm du lịch.

Đối với các hoạt động du lịch trong môi trường sông nước, tắm biển, bên cạnh thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn nói chung, phải chú ý, quan tâm đến nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác cứu hộ, cứu nạn để kịp thời xử lý khi có tình huống khẩn cấp xảy ra...

Do đó, cần đảm bảo cho du khách khi di chuyển  bằng bất cứ loại phương tiện nào cũng được an toàn, khắc phục, loại trừ các yếu tố có thể gây nguy hiểm, rủi ro cho du khách.

Ngày 02/7/2019 vừa qua, một xe ô tô chở khách du lịch của Công ty CP Du lịch Trường Hưng (tỉnh Thái Bình) trên đường đưa khách tham quan một số điểm du lịch thuộc địa bàn huyện Bình Liêu, Tiên Yên đã bị mất lái lao xuống vực ven đường thuộc địa bàn xã Đại Thành (Tiên Yên). Khi xảy ra tai nạn, trên xe có 20 người, trong đó bao gồm cả lái xe. Vụ tai nạn đã làm 2 người tử vong, 18 người bị thương, xe bị hư hỏng nặng...

Trước đó, ngày 29/6, trên địa bàn tỉnh  Quảng Ninhcũng đã liên tiếp xảy ra 2 vụ đuối nước dẫn đến tử vong đối với 2 du khách khi tắm biển. Một vụ xảy ra tại bãi biển thuộc huyện Cô Tô, một vụ tại bãi tắm tự phát thuộc phường Bãi Cháy (TP Hạ Long)...