26/04/2024 lúc 23:28 (GMT+7)
Breaking News

Nam Định: Khen thưởng 3 tập thể, 16 cá nhân đạt thành tích trong phòng chống tội phạm ma túy

VNHN - Chiều 17/12/2019, Công an tỉnh Nam Định tổ chức biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

VNHN - Chiều 17/12/2019, Công an tỉnh Nam Định tổ chức biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Toàn cảnh hội nghị

Phát huy truyền thống đơn vị nghiệp vụ mũi nhọn của lực lượng công an Nam Định; trong dịp ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, với chức năng nhiệm vụ được giao, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy đã nắm chắc địa bàn, đối tượng, quyết tâm cao độ, xác lập và đấu tranh thắng lợi 3 chuyên án, triệt xóa 2 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh và nhiều tụ điểm ma túy phức tạp, kịp thời bắt giữ các đối tượng, thu hồi số lượng ma túy lớn cùng nhiều vũ khí quân dụng.

Cụ thể, vụ thứ nhất: Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy phối hợp với Phòng 7 Cục C04, Đoàn Đặc nhiệm số 1 Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phá chuyên án 120H, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Kon Tum đưa về Nam Định tiêu thụ. Bắt quả tang đối tượng Vũ Công Hoàn, sinh năm 1985, có hộ khẩu thường trú tại xã Nam Tiến, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đang tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy tại khu vực khuôn viên Resort Bắc Hà, khu du lịch Quất Lâm, thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Kết quả, thu giữ 20 bánh heroin, 5 kg ma túy đá, 01 điện thoại di động và nhiều vật chứng có liên quan.

Vụ thứ hai: Đấu tranh thắng lợi chuyên án 120D, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy đưa từ Hà Nội về Nam Định tiêu thụ. Bắt quả tang 2 đối tượng và thu giữ nhiều loại ma túy tổng hợp (lắc, ketamine, cỏ mỹ, ma túy đá, hồng phiến) với tổng khối lượng 0,5 kg, 01 khẩu súng colt quay, 45 viên đạn, 01 quả lựu đạn và vật chứng có liên quan.

Vụ thứ ba: Phá chuyên án 120N, triệt phá tụ điểm mua bán ma túy phức tạp tại xã Mỹ Thắng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 0,5 kg ma túy đá, 20 gam heroin, 2 điện thoại di động.

Vụ thứ tư: Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy phối hợp với Công an huyện Giao Thủy triệt phá tụ điểm ma túy phức tạp tại xóm 10, xã Hoành Sơn, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định; bắt quả tang đối tượng Lê Văn Nhân, sinh năm 1974 đang bán trái phép chất ma túy cho người nghiện tại nhà. Kết quả bắt, khám xét khẩn cấp, thu giữ 35 gói heroin, 3.000.000 đồng, 1 cân điện tử, 1 điện thoại di động và vật chứng liên quan.

Vụ thứ năm: Triệt xóa tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy tại thôn 13, xã Trực Đại, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định; bắt quả tang đối tượng Trần Văn Tùng, sinh năm 1980 đang tàng trữ trái phép chất ma túy tại khu vực cầu Cao, xã Trực Tuấn, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định; thu giữ 10 viên ma túy tổng hợp, 10 gam heroin, 25 gam đá, 1 điện thoại di động, 1 cân tiểu ly.

Vật chứng thu giữ trong các chuyên án

Để kịp thời động viên, khuyến khích cán bộ chiến sỹ thi đua lập chiến công, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đã tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 6 cá nhân. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định đã tặng bằng khen cho 1 tập thể, 5 cá nhân.

Đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy

Đại tá Phạm Văn Long - Giám đốc Công an tỉnh Nam Định khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh Nam Định, đồng chí Phạm Đình Nghị Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương, ghi nhận những chiến công của Công an tỉnh nói chung về giữ gìn ANTT, trấn áp tội phạm trên địa bàn, đặc biệt là các đồng chí trong lực lượng phòng chống ma túy.

Đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị giám đốc Công an tỉnh, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh và toàn thể lực lượng công an trong tỉnh tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh mở đợt cao điểm phòng chống tội phạm đảm bảo ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ sự tin tưởng với truyền thống của công an tỉnh, với trí tuệ, sự mưu trí, dũng cảm, lực lượng công an tỉnh sẽ tiếp tục giữ vững sự bình yên cho nhân dân toàn tỉnh và lập những chiến công mới.

Tin, ảnh: Tuyết Trần