27/04/2024 lúc 03:10 (GMT+7)
Breaking News

Làng cổ Đường Lâm – điểm đến hấp dẫn

Làng cổ Đường Lâm cách Hà Nội 40km do đó chỉ mất khoảng 35 – 40 phút lái xe từ nội đô đi đến Làng cổ. Có nhiều cách để đến Làng cổ Đường Lâm, nhưng tuyến được được lựa chọn nhiều nhất là đi theo đường Quốc lộ 32. Bởi đường này ngoài ưu điểm rộng rãi, dễ đi còn rất thuận tiện cho việc ăn uống, nghỉ ngơi và tham quan các địa điểm nổi tiếng khác của khu vực Sơn Tây Xứ Đoài.

Làng cổ Đường Lâm cách Hà Nội 40km do đó chỉ mất khoảng 35 – 40 phút lái xe từ nội đô đi đến Làng cổ. Có nhiều cách để đến Làng cổ Đường Lâm, nhưng tuyến được được lựa chọn nhiều nhất là đi theo đường Quốc lộ 32. Bởi đường này ngoài ưu điểm rộng rãi, dễ đi còn rất thuận tiện cho việc ăn uống, nghỉ ngơi và tham quan các địa điểm nổi tiếng khác của khu vực Sơn Tây Xứ Đoài.

Cổng của một ngôi nhà cổ ở làng cổ Đường Lâm.

Chào mừng 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021); Ngày Quốc tế Lao động 1-5, Ban Quản lý làng cổ Đường Lâm xây dựng chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch di sản, dự kiến diễn ra từ ngày 1 đến 2-5-2021 tại đình làng Mông Phụ và nhiều điểm đến di sản hấp dẫn ở làng cổ.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch di sản tại làng cổ Đường Lâm là không gian chợ quê với 15 gian hàng, giới thiệu các sản vật, đặc sản địa phương và các vùng lân cận; triển lãm trâu sơn mài với chủ đề “Mơ Trâu” của nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát cũng như trưng bày trang phục truyền thống, các vật dụng nhà nông, gắn với đời sống sản xuất của người dân làng cổ.

Tham gia chuỗi hoạt động, công chúng và du khách còn có cơ hội thưởng thức các loại hình diễn xướng dân gian ở vùng quê Bắc Bộ, tham gia các trò chơi dân gian và trải nghiệm ẩm thực truyền thống, đặc sản quê hương Đường Lâm.