26/04/2024 lúc 14:05 (GMT+7)
Breaking News

Lai Châu - Hương gió mới cho ngành du lịch

VNHN - Lai Châu du lịch là tiềm năng lớn, để hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch " người Việt Nam di du lịch Việt Nam".

VNHN - Lai Châu du lịch là tiềm năng lớn, để hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch " người Việt Nam di du lịch Việt Nam". Sở Văn Hóa, Thể Thao & Du lịch tỉnh Lai Châu kết hợp với Đoàn chuyên gia và Đoàn Famtrip Câu lạc bộ lữ hành UNESCO Hà Nội lên khảo sát, tư vấn, kích cầu, mở rộng thị trường du lịch trong 2 ngày 20 và 21/6 vừa qua tại Lai Châu. 

    

Về phía tỉnh Lai Châu tiếp đón và dẫn đoàn có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các phòng chức năng của Sở, đại diện lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Lai Châu; đại diện lãnh đạo UBND, Phòng Văn hóa – Thông tin thành phố, huyện Tam Đường, Phong Thổ; đại diện doanh nghiệp du lịch và Hiệp hội Du lịch Lai Châu.

Về phía Đoàn chuyên gia và Đoàn Famtrip Câu lạc bộ lữ hành UNESCO Hà Nội có Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội; đại diện Vụ Thị Trường Tổng Cục Du lịch; lãnh đạo và các thành viên Câu lạc bộ lữ hành UNESCO Hà Nội.

Bà Tẩn Thị Quế, Giám đốc Sở VHTTvà DL cùng các thành viên trong đoàn Famtrip cùng xem người dân xay ngô.

Ông Trương Quốc Hùng, Chủ tịch Câu lạc bộ lữ hành UNESCO Hà Nội cho biết: Sau khi đi khảo sát các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu, chúng tôi thấy các địa phương trên địa bàn tỉnh đã quan tâm đến phát triển du lịch, có một số bản làm rất tốt như bản Sin Suối Hồ, xã Sin Súi Hồ, huyện Phong Thổ. Các bản này sạch đẹp, giữ gìn được bản sắc văn hóa dân tộc, người dân vừa đẩy mạnh phát triển du lịch kết hợp với việc trồng địa lan để bán.

Việc làm này vừa mang lại thu nhập và vừa tạo dấu ấn riêng cho bản. Tỉnh Lai Châu có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch và nằm trên cung đường du lịch Lào Cai, Sơn La, Điện Biên. Sau chuyến đi này, chúng tôi sẽ kết hợp các tour du lịch và đưa khách đến với Lai Châu nhiều hơn nhằm kích cầu, mở rộng thị trường du lịch tại địa phương.   

         

Đoàn đã đi khảo sát tại các điểm: Khu vực đèo Hoàng Liên Sơn, khu du lịch Cầu kính rồng mây, bản Sì Thâu Chải và bản Thẳm (huyện Tam Đường); chợ đêm và chợ phiên San Thàng (thành phố Lai Châu); bản Vàng Pheo, bản Vàng Pó và bản Sin Suối Hồ (huyện Phong Thổ).

Đến bản Sin Suối Hồ, đoàn Famtrip đã thăm quan, trải nghiệm các hoạt động của người dân trong bản. Tại đây, đoàn đã được tham gia thực tế các hoạt động trong đời sống của người dân từ sinh hoạt thường ngày đến hoạt động văn nghệ, thể thao và thưởng thức ẩm thực do chính người trong bản chế biến.

Ông Vũ Thế Bình – Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết: Đoàn Famtrip của Hiệp hội Du lịch Việt Nam đi khảo sát sản phẩm du lịch khu vực Tây Bắc, trong đó có bản Sin Suối Hồ, xã Sin Súi Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Tôi đi khá nhiều nơi, trải nghiệm nhiều hoạt động nhưng chưa thấy bản nào có tiềm năng phát triển và làm du lịch tốt như ở bản Sin Suối Hồ. Đây là bản đồng bào dân tộc Mông sinh sống, có cảnh quan rất đẹp, không khí mát mẻ trong lành. Đến bản, tôi thấy mình như được hòa mình vào thiên nhiên, đất trời và tâm hồn thật thư thái. Hiện nay, nước ta đang triển khai Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” nhằm kích cầu du lịch nội địa sau mùa dịch.

 

        

Sau chuyến đi này, tôi và các doanh nghiệp lữ hành sẽ tích cực giới thiệu cho du khách đến thăm quan và trải nghiệm cuộc sống của người dân ở bản Sin Suối Hồ. Tôi hy vọng rằng, thời gian tới, du lịch của Lai Châu cũng như ở bản Sin Suối Hồ ngày càng có nhiều khách du lịch tới.

bên cạnh những lợi thế về du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái cầu kính rồng mây Lai Châu còn là tỉnh có diện tích tự nhiên lớn, có khí hậu quanh năm mát mẻ, thổ nhưỡng phong phú, đa dạng và điều kiện thuận lợi để phát triển các sản phẩm nông, lâm nghiệp chất lượng cao, nông nghiệp sạch.

Với mật độ sông suối lớn, có độ dốc cao, dòng chảy siết là một nguồn thủy năng lớn để phát triển thủy điện vừa và nhỏ, đồng thời tận dụng, khai thác phát triển ngành nuôi trồng thủy sản, thùy cầm và phát triển du lịch sinh thái lòng hồ.              

Tỉnh Lai Châu còn có nguồn tài nguyên phong phú để phát triển công nghiệp khai khoáng, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng; cửa khẩu Quốc gia Ma Lù Thàng chuẩn bị được nâng cấp thành cửa khẩu Quốc tế cũng như tiềm lực con người với nguồn lao động dồi dào, sẵn có.

 với nhiều lợi thế trên tỉnh Lai Châu kêu gọi đầu tư và sẽ đồng hành cùng với các doanh nghiệp, tích cực cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tạo mọi điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh trên mọi lính vực.

Cùng điểm qua hình ảnh trải nghiệm.