26/04/2024 lúc 12:07 (GMT+7)
Breaking News

Giữa căng thẳng, Nga lập đường dây quân sự với châu Âu

VNHN - Tass dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin cho biết, các kênh liên lạc được lập để ngăn chặn các hoạt động quân sự nguy hiểm.

VNHN - Tass dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin cho biết, các kênh liên lạc được lập để ngăn chặn các hoạt động quân sự nguy hiểm.

“Với mục tiêu ngăn chặn các hoạt động quân sự nguy hiểm và làm giảm nguy cơ xảy ra sự cố ở biển Baltic, các kênh liên lạc trực tiếp đã được thiết lập giữa Trung tâm quản lý Quốc phòng Nga với Bộ Quốc phòng các nước Anh, Pháp, Phần Lan và Thụy Điển”, ông Fomin phát biểu tại cuộc họp với các tùy viên quân sự hôm thứ 6. 

Thứ trưởng Quốc phòng Nga, ông Fomin. Ảnh: TASS.

Theo ông Fomin, việc thiết lập các đường dây liên lạc này sẽ giúp tránh xảy ra các vấn đề nghiêm trọng.

Trong một diễn biến khác, hôm 14/12, Điện Kremlin cho biết việc Mỹ yêu cầu Nga thả các tàu và thủy thủ của Ukraina bị bắt giữ gần Crưm không thể được ưu tiên hơn hệ thống tư pháp của Nga. Tuy nhiên, Kremlin cho hay Moscow vẫn quan tâm tới một cuộc gặp song phương cấp cao với Mỹ.

Trước đó hai ngày, Washington tuyên bố cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin sẽ không thể được tổ chức cho đến khi Moscow thả 3 tàu hải quân cùng các thủy thủ Ukraina bị Nga bắt giữ trong vụ đụng độ hồi tháng trước ở eo biển Kerch./.

Theo Vietnamnet.vn