26/04/2024 lúc 17:14 (GMT+7)
Breaking News

Gần 500 VĐV tranh tài ở môn điền kinh tại Đại hội Thể thao toàn quốc

VNHN - Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 8 sẽ chính thức khởi tranh vào cuối tháng 11 này, trong đó, một trong những bộ môn thu hút nhiều sự quan tâm nhất là điền kinh sẽ diễn ra từ ngày 27-11 đến 2-12 tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội và Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội.

VNHN - Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 8 sẽ chính thức khởi tranh vào cuối tháng 11 này, trong đó, một trong những bộ môn thu hút nhiều sự quan tâm nhất là điền kinh sẽ diễn ra từ ngày 27-11 đến 2-12 tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội và Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội.

Ở kỳ đại hội này, 474 VĐV tới từ 57 đơn vị tỉnh, thành, ngành trên cả nước sẽ tham gia tranh tài ở 49 nội dung của môn điền kinh (gồm 24 nội dung của nam và nữ, bên cạnh nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x400 m với hai nam - hai nữ). Về luật thi đấu, ban tổ chức đại hội đã thống nhất sử dụng luật thi đấu môn điền kinh do Tổng cục TDTT ban hành, bao gồm các bổ sung và thay đổi gần nhất của Liên đoàn điền kinh quốc tế (IAAF).

Điền kinh là một trong những bộ môn nhận được nhiều sự chú ý nhất của khán giả theo dõi thể thao tại Đại hội Thể thao toàn quốc trong nhiều năm qua, đây cũng là môn thu hút sự tham dự của hầu hết các tỉnh, thành, ngành trên cả nước. Với chu kỳ diễn ra bốn năm/lần, cán cân lực lượng giữa các đoàn đã có ít nhiều thay đổi, từ những nỗ lực tập luyện, vươn lên của cá nhân các VĐV, cũng như sự đầu tư mạnh mẽ của các địa phương cho môn thể thao này. Dù vậy, theo đánh giá của các chuyên gia, Hà Nội, Thanh Hóa và Nam Định là những đoàn có khả năng lớn cạnh tranh huy chương khi đang sở hữu nhiều thành viên thuộc đội tuyển quốc gia.

Tấm HCV của Bùi Thị Thu Thảo ở nội dung nhảy xa Asiad 18 sẽ là động lực để các VĐV điền kinh thi đấu quyết tâm hơn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 8

Thời gian qua, môn điền kinh ghi nhận những bước tiến đáng kể, mới đây nhất là thành công của đội tuyển quốc gia ở SEA Games 29 tổ chức tại Malaysia trong năm 2017. Điền kinh Việt Nam xuất sắc dẫn đầu đại hội với 17 HCV, 11 HCB và sáu HCĐ (hơn 1/3 tổng số bộ huy chương được trao tại Đại hội - 46 bộ). Ngoài ra, không thể không nhắc tới tấm HCV lịch sử của Bùi Thị Thu Thảo tại nội dung nhảy xa và HCĐ tiếp sức 4x100 m nữ ở Asiad 18 vừa kết thúc hồi tháng 8 vừa qua tại Indonesia.

Chính những thành quả kể trên sẽ là động lực để các VĐV điền kinh phấn đấu hơn nữa, đồng thời là cơ sở để giới chuyên môn và người hâm mộ hy vọng vào những thành tích mới đột phá hơn ở kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 8 này. Theo kế hoạch, trong ba ngày 22, 24 và 26-11, ban tổ chức sẽ tiến hành tập huấn công tác trọng tài và kiểm tra vận hành trang thiết bị thi đấu, trước khi chính thức bước vào tranh tài vào ngày 27-11./.

Theo Nhandan.com.vn