26/04/2024 lúc 14:36 (GMT+7)
Breaking News

Đông Nam Á cần trở thành trung tâm khởi nghiệp sáng tạo

VNHNO - Đồng chí Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất Hội nghị tập trung thảo luận để đưa ra ý tưởng nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các nước ASEAN và các đối tác toàn cầu để đưa Đông Nam Á trở thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, làm chủ và khai thác hiệu quả các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0.

VNHNO - Đồng chí Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất Hội nghị tập trung thảo luận để đưa ra ý tưởng nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các nước ASEAN và các đối tác toàn cầu để đưa Đông Nam Á trở thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, làm chủ và khai thác hiệu quả các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0.

Phiên thảo luận tại Diễn đàn - Ảnh: VGP/Hải Minh.

Sáng ngày 11/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã chính thức bắt đầu Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN (WEF ASEAN) 2018. Đây là Diễn đàn mở với chủ đề: “ASEAN 4.0 cho tất cả".

Sự kiện lần này mở ra cơ hội cho người tham gia, đặc biệt là giới trẻ thảo luận về tương lai trong bối cảnh các doanh nghiệp khởi nghiệp đang đổi mới, sáng tạo để tận dụng cơ hội từ cuộc CMCN 4.0.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh nhấn mạnh: "Chúng ta cùng chứng kiến cả thế giới đang tăng cường hợp tác, liên kết kinh tế quốc tế dựa trên sự phát triển và những thành tựu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đặc biệt là các công nghệ trọng tâm của cuộc CMCN 4.0, đã và đang làm thay đổi sâu sắc đời sống xã hội".

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng chia sẻ thêm: "Chính phủ Việt Nam đang xây dựng Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tầm nhìn đến năm 2035. Trong quá trình xây dựng, triển khai và thực hiện kế hoạch hành động của mình, Việt Nam luôn mong muốn được hợp tác và đồng hành cùng WEF và các nước ASEAN, sẵn sàng kết nối các doanh nghiệp, nguồn lực về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong nước với mạng lưới hỗ trợ đổi mới sáng tạo trong toàn ASEAN và thế giới".

Cũng tại Hội nghị, Giáo sư Klaus Schwab - Chủ tịch WEF ASEAN cho rằng, so với cuộc CMCN lần thứ 3, cách mạng 4.0 toàn diện hơn, với những công nghệ mới như trí thông minh nhân tạo, mạng lưới vạn vật kết nối, robot… sẽ định hình lại phương cách sản xuất, hình thức tiêu thụ, cách thức chúng ta giao tiếp, thậm chí là cách chúng ta sống…

Chủ tịch WEF ASEAN, Giáo sư Klaus Schwab phát biểu tại Diễn đàn - Ảnh: VGP/Hải Minh.

Là một trong những nhà kinh tế học đi tiên phong, dành nhiều thời gian, tâm huyết, trí tuệ nghiên cứu về cuộc CMCN 4.0, Chủ tịch WEF ASEAN Klaus Schwab khẳng định, nó sẽ ảnh hưởng tới không chỉ cách con người sinh hoạt, như thế nào, mà còn “định nghĩa” lại xem chúng ta là ai.

Trong khuôn khổ Diễn đàn mở của Hội nghị WEF ASEAN 2018, Bộ trưởng đã đưa ra đề xuất các đại biểu tập trung thảo luận để đưa ra ý tưởng nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các nước ASEAN và các đối tác toàn cầu để đưa Đông Nam Á trở thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, làm chủ và khai thác hiệu quả các thành tựu của cuộc CMCN 4.0.

Giáo sư Klaus Schwab cũng bày tỏ sự tin tưởng vai trò của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng thời cũng đánh giá cao việc tổ chức WEF tại Hà Nội - thủ đô của Việt Nam. Bởi, đây là một trong những quốc gia phát triển nhanh nhất trong khu vực Đông Nam Á, với nhiều dự án khởi nghiệp năng động, đóng vai trò quan trọng trong tiến trình tiến tới CMCN 4.0./.