26/04/2024 lúc 16:32 (GMT+7)
Breaking News

Đoàn cán bộ làm công tác báo chí, truyền thông Lào thực tế tại Báo Bắc Ninh

VNHN - Ngày 11/12, Đoàn cán bộ làm công tác báo chí, truyền thông CHDCND Lào do đồng chí Thoong Văn Bun Bùa Thoong, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Quốc gia Lào làm Trưởng đoàn đến thăm, làm việc tại Báo Bắc Ninh. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

VNHN - Ngày 11/12, Đoàn cán bộ làm công tác báo chí, truyền thông CHDCND Lào do đồng chí Thoong Văn Bun Bùa Thoong, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Quốc gia Lào làm Trưởng đoàn đến thăm, làm việc tại Báo Bắc Ninh. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Tiến Vụ, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Bắc Ninh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh. Lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh và Báo Bắc Ninh giới thiệu khái quát về tình hình kinh tế - xã hội, văn hóa của tỉnh Bắc Ninh, những thành tựu nổi bật đạt được trong những năm qua và hoạt động báo chí, thông tin truyên truyền; mong muốn thời gian tới, Đoàn cán bộ làm công tác báo chí, truyền thông Lào và các cơ quan báo chí của tỉnh tiếp tục kế thừa tình đoàn kết. 

Đoàn công tác báo chí, truyền thông Lào chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Báo Bắc Ninh.

Xây dựng mối quan hệ ngày càng bền chặt; đẩy mạnh các hoạt động trao đổi kinh nghiệm trong công tác báo chí, thông tin tuyên truyền, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí Thoong Văn Bun Bùa Thoong bày tỏ ấn tượng đối với sự phát triển của hệ thống báo chí tỉnh, cũng như sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với sự nghiệp phát triển báo chí.

Những chia sẻ của Báo Bắc Ninh là kinh nghiệm quý đối với những người làm công tác báo chí, truyền thông Lào, đặc biệt là trong bối cảnh truyền thông Lào đang có những bước phát triển vượt bậc về nội dung đưa tin và cách thức truyền tải tin tức trong kỷ nguyên công nghệ số. Mong muốn các cơ quan báo chí của tỉnh tăng cường thông tin tuyên truyền, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, tích cực quảng bá các địa điểm du lịch để thu hút du khách đến với Lào.