13/05/2024 lúc 06:21 (GMT+7)
Breaking News

Đắk Lắk: Kết quả tích cực từ sản xuất nông, lâm nghiệp 6 tháng đầu năm

VNHN - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức buổi họp báo định kỳ tháng 6 năm 2020. Tại buổi họp báo đã có nhiều cơ quan đơn vị báo cáo về kết quả hoạt động. Trong đó, kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và chương trình nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản thực hiện 14.590 tỷ đồng, bằng 33,31 % kế hoạch, tăng 3,57 % so với cùng kỳ năm 2019.

VNHN – UBND tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức buổi họp báo định kỳ tháng 6 năm 2020. Tại buổi họp báo đã có nhiều cơ quan đơn vị báo cáo về kết quả hoạt động. Trong đó, kết quả sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và chương trình nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản thực hiện 14.590 tỷ đồng, bằng 33,31 % kế hoạch, tăng 3,57 % so với cùng kỳ năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp

Đến ngày 19/5/2020, thu hoạch vụ Đông Xuân được 53.985 / 62.462 ha. Sản lượng lương thực các loại cây trồng chính vụ Đông Xuân ước đạt 432.762 tấn, tăng 31,9 % so với cùng kỳ năm 2019. Tổng diện tích cây lâu năm trên địa bàn tỉnh hiện nay là 333.386 ha, tăng 11.275 ha so với cùng kỳ năm 2019.

Lĩnh vực chăn nuôi tiếp tục ổn định, phát triển, số lượng đàn gia súc tăng, tổng đàn gia súc, gia cầm hiện nay là 13,72 triệu con, tăng 1,85 triệu con so với cùng kỳ năm 2019. Công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và kiểm tra tình hình vận chuyển, giết mổ, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn được tích cực thực hiện do đó, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm trong những tháng đầu năm cơ bản được khống chế. Nuôi trồng thủy sản tiếp tục phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, một số cơ sở tiếp tục phát triển nuôi trồng các loài thủy sản đặc sản, giá trị kinh tế cao. Sản lượng thu hoạch đạt 9.000 tấn, bằng 36 % kế hoạch, tăng 20,28 % so với cùng kỳ năm 2019.

Các đơn vị đã đăng ký trồng rừng với tổng diện tích 1.770 ha (Kế hoạch, 1.500 ha) và đang triển khai rà soát đất, chuẩn bị vật tư ... để trồng rừng khi đến thời vụ. Công tác quản lý, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng được tập trung thực hiện, đặc biệt với sự vào cuộc mạnh mẽ của lực lượng công an tỉnh, nhiều vụ vi phạm đã được ngăn chặn, xử lý kịp thời. 

Đồng chí Mai Trọng Dũng, PGĐ Sở NN & PTNT báo cáo kết quả đạt được trong 06 tháng đầu năm

Những tháng đầu năm, tình hình khô hạn kéo dài, mực nước sông, suối, mực nước ngầm giảm thấp gây thiếu nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn. Có 2.802 hộ dân tại các huyện, Ea Súp, Krông Bông, Ea Kar, Buôn Đôn, Cư M'gar bị thiếu nước sinh hoạt, 12.015 ha cây trồng bị hạn. Đã xảy ra 05 vụ lốc tố, dông sét trên địa bàn các huyện, Lắk, Cư Kuin, Ea Súp làm hư hỏng 74 nhà dân, 13 phòng học tại 3 điểm trường và trên 200 ha cây trồng bị ảnh hưởng, ước tính thiệt hại trên 560 triệu đồng.

Chương trình xây dựng nông thôn mới, bình quân toàn tỉnh đạt 14,38 tiêu chí/xã (Kế hoạch năm 2020 bình quân là 15 tiêu chí / xã).

Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước thực hiện 6.029 tỷ đồng, bằng 33,31 % kế hoạch, tăng 0,82 % so với cùng kỳ năm 2019. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước thực hiện 40.550 tỷ đồng, bằng 49,06 % kế hoạch, tăng 1,53 % so với cùng kỳ năm 2019. Kim ngạch xuất khẩu ước thực hiện 250 triệu USD, bằng 28,5 % kế hoạch, giảm 16,7 % so với cùng kỳ năm 2019. Kim ngạch nhập khẩu ước thực hiện 19,5 triệu USD, bằng 21,67 % KH, giảm 56,67 % so với cùng kỳ năm 2019. Nhập khẩu chủ yếu trong những tháng đầu năm là các loại hàng hóa, nguyên liệu phục vụ cho phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp. Du lịch Đắk Lắk gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid - 19. Tổng số khách đón tiếp ước đạt 410.165 lượt khách, bằng 36,33 % kế hoạch, giảm 24,46 % so với cùng kỳ năm 2019, doanh thu du lịch ước đạt 409,5 tỷ đồng, bằng 30,79 % kế hoạch, giảm 23,6 % so với cùng kỳ năm 2019./.