26/04/2024 lúc 11:32 (GMT+7)
Breaking News

Công an hỗ trợ mưu sinh cho người lao động khó khăn

VNHN - Mua xe cũ, sửa lại để tặng cho người lao động khó khăn, Công an huyện Phú Tân không chỉ muốn mang đến phương tiện đi lại, mà kỳ vọng như “chiếc cần câu” để người lao động mưu sinh lâu dài.

VNHN - Mua xe cũ, sửa lại để tặng cho người lao động khó khăn, Công an huyện Phú Tân không chỉ muốn mang đến phương tiện đi lại, mà kỳ vọng như “chiếc cần câu” để người lao động mưu sinh lâu dài.

Những ngày dịch COVID-19, Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang đã tổ chức trao 5 chiếc mô tô cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhưng có ý chí vươn lên. Đây được xem là nỗ lực đầy nhân văn của người chiến sĩ Công an nhân dân trong thời điểm cả đơn vị vừa phải căng mình trước cuộc chiến với kẻ thù vô hình COVID-19. Các chiến sĩ vừa phải căng mình trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn.

Bên cạnh việc vận động các tập thể, cá nhân hảo tâm cùng chung tay thực hiện các biện pháp mang tính “chữa cháy”, như đóng góp 3 tấn gạo, 100 thùng mì ăn liền hỗ trợ người già yếu, người tàn tật, người bán vé số, lãnh đạo Công an huyện còn phát động toàn đơn vị tham gia đóng góp giúp hộ khó khăn có điều kiện phát triển lâu dài. Ông Nguyễn Văn Khuôi (xã Tân Hòa, huyện Phú Tân) đoàn viên Nghiệp đoàn bốc xếp tại nhà máy chế biến gạo GAVI (xã Tân Trung - Phú Tân) cho biết: “Hôm nhận xe, vợ tôi nhìn giấy xe ghi tên tui trong đó vui, cười tủm tỉm cả ngày”. Do gia cảnh khó khăn, hàng ngày ông Khuôl phải đi nhờ xe của anh em trong nghiệp đoàn nên rất bị động.

Công an đã mua xe mô tô hóa giá do vi phạm giao thông, sau đó vận động các cơ sở sửa xe mô tô có uy tín chỉnh sửa, tu bổ miễn phí trước khi tổ chức trao. Ảnh: laodong.vn

Giờ có xe, ông Khuôl không chỉ chủ động giờ giấc, mà còn có khả năng được nhận thêm tiền “chuyên cần”. Anh Nguyễn Văn Phú có tay nghề hàn sắt ở thị trấn Phú Mỹ, nhưng do không có phương tiện đi lại, anh không thể đi làm ở các địa phương xa nên thu nhập bấp bênh. Vì thế, được Công an hỗ trợ xe, anh rất vui vì công việc sẽ thuận buồm, xuôi gió. Đại tá Lộc chia sẻ: “Phần lớn các đối tượng này thuộc nhóm “yếu thế” trong xã hội, rất dễ bị cám dỗ. Vì thế hỗ trợ phương tiện, ngoài ý nghĩa giúp họ vươn lên trong cuộc sống, còn là cách thiết lập “rào chắn” bảo vệ họ trước các tệ nạn xã hội”.

Đại tá Huỳnh Hữu Lộc - Trưởng Công an huyện Phú Tân - chia sẻ: “Sau nhiều tính toán, tập thể thống nhất phương án hùn tiền mua xe mô tô tặng cho hộ có ý chí như một cách giúp cho họ có “chiếc cần câu” để có thêm điều kiện vượt khó, ổn định cuộc sống lâu dài”. Theo đó, mua xe mô tô hóa giá do vi phạm giao thông, sau đó vận động các cơ sở sửa xe mô tô có uy tín chỉnh sửa, tu bổ miễn phí trước khi tổ chức trao.

Tuy trị giá mỗi xe khoảng 8 triệu đồng, nhưng chất lượng rất vượt trội. Bởi bên cạnh yếu tố xe do các hãng Nhật Bản sản xuất, Công an Phú Tân còn cẩn thận cấp luôn giấy chứng nhận với tên họ của người tiếp nhận. Điều này không chỉ mang lại cho người nhận những cảm giác hạnh phúc, mà còn mở ra cho cả gia đình họ triển vọng mới về cuộc sống tốt đẹp hơn.