27/04/2024 lúc 08:26 (GMT+7)
Breaking News

Chương trình VÌ MỘT VIỆT NAM XANH hưởng ứng Đề án trồng một tỷ cây xanh

Hưởng ứng Tết Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và Đề án trồng một tỷ cây xanh của Chính phủ, Quỹ Văn hiến Việt Nam phối hợp với Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam tổ chức Chương trình VÌ MỘT VIỆT NAM XANH với mục tiêu trong giai đoạn 2021 - 2025 sẽ trồng mới khoảng 100.000 cây xanh.

Hưởng ứng Tết Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và Đề án trồng một tỷ cây xanh của Chính phủ, Quỹ Văn hiến Việt Nam phối hợp với Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam tổ chức Chương trình VÌ MỘT VIỆT NAM XANH với mục tiêu trong giai đoạn 2021 - 2025 sẽ trồng mới khoảng 100.000 cây xanh.

Ngay khi BTC Chương trình VÌ MỘT VIỆT NAM XANH ra lời kêu gọi, Cộng đồng Doanh nhân, Nghệ nhân, Chủ nhà vườn Hoa Cây cảnh Việt Nam cùng đông đảo các mạnh thường quân đã nhiệt tình hưởng ứng đăng ký tham gia đồng hành.

Logo của Chương trình VÌ MỘT VIỆT NAM XANH

Được biết, trong khuôn khổ Hội thảo "Phát triển Hoa Cây cảnh - Ngành kinh tế sinh thái trong xây dựng Nông thôn mới và Đô thị văn minh" diễn ra vào ngày 23/04/2021 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Số 35 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội), BTC sẽ tổ chức Lễ tiếp nhận và Tri ân nhà tài trợ đồng hành trong Chương trình VÌ MỘT VIỆT NAM XANH. NĂM 2021.

Ban tổ chức cho biết, trong đợt đầu triển khai Chương trình, BTC sẽ phối hợp cùng Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Hà Nội, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Cảnh Sát Biển sẽ ưu tiên trồng cây xanh tại các đảo tiên tiêu, các khu di tích đặc biệt cấp Quốc gia và một số địa phương thực hiện xây dựng Nông thôn mới nâng cao trên địa bàn TP. Hà Nội. Từ đó, rút kinh nghiệm để triển khai các đợt tiếp theo.

Tinh thần chung của BTC Chương trình này là sẽ cùng các nhà tài trợ trực tiếp trồng và giám sát thực hiện để đảm bảo tính hiệu quả, công khai, minh bạch không vì mục địch kinh doanh.

Danh sách các đơn vị đăng ký đồng hành
Các đơn vị đồng hành bằng hiện vật
+ Cộng đồng những người yêu hoa lan Việt Nam đăng ký đồng hành 100.000 cây xanh giai đoạn 2021-2025
+ Team Hoa khôi Quế Phong: Dự án bảo tồn các dòng lan đặc hữu Việt Nam tại K9
+ Team đưa lan về cội nguồn: 1000 giò lan tại đền hùng và 131 giò lan tại khu di tích phủ Chủ tịch 

Các đơn vị đăng ký đồng hành bằng tiền mặt
+ Hội hoa lan đột biến Hà Nội; đăng ký số tiền đồng hành 200 triệu đồng

+ Ông Trương Quốc Chính Resort Hoa lan Chính Trương đăng ký số tiền đồng hành 100 triệu đồng

+ Ông Nguyễn Thanh Xuân Hoa Lan Bình Phước đăng ký số tiền đồng hành 100 triệu đồng

+ Ông Trần Quốc Hoàn và Hội Tam Đa đăng ký số tiền đồng hành 100 triệu đồng

+ Vườn Lan đất mỏ Quảng Ninh đăng ký số tiền đồng hành 100 triệu đồng

+ Nhà vườn Hai Beo (TP.HCM) đăng ký số tiền đồng hành 100 triệu đồng

+ Chung Lê (Hà Nam) đăng ký số tiền đồng hành 50 triệu đồng

+ Ông Nguyễn Kim Long, hoa lan Kim Long (Hưng Yên) đăng ký số tiền đồng hành 50 triệu đồng

+ Ông Phan Đăng Khoa vincom Hoa Lan đăng ký số tiền đồng hành 50 triệu đồng

+ Hội hoa lan tỉnh Tuyên Quang đăng ký số tiền đồng hành 50 triệu đồng

+ Ông Ngô Văn Hoàng vườn lan Hoàng Khánh đăng ký số tiền đồng hành 50 triệu đồng

+ Ông Nguyễn Phi Truyền vườn Lan Núi Tổ (Ba Vì, Hà Nội) đăng ký số tiền đồng hành 50 triệu đồng

+ Ông Nguyễn Phương Hồng vườn Lan Lê Sơn (Hòa Bình) đăng ký số tiền đồng hành 50 triệu đồng

+ Ông Vũ Quốc Khánh (Hoàng Mai, Hà Nội) đăng ký số tiền đồng hành 50 triệu đồng...

Ngoài ra, còn rất nhiều các nhà hảo tâm, Cộng đồng Doanh nhân, Nghệ nhân, Chủ nhà vườn Hoa Cây cảnh Việt Nam....Hưởng ứng Đề án trồng một tỷ cây xanh của Chính phủ, thấm nhuần triết lý sống gần gũi với thiên nhiên và vai trò quan trọng của cây xanh trong cuộc sống con người.