26/04/2024 lúc 17:32 (GMT+7)
Breaking News

Câu lạc bộ Doanh nhân Hai Mươi Ba Mươi nối dài tình yêu với “Ngược ngàn thắp giấc mơ bay”

Có thể nói các em học sinh ở vùng sâu vùng xa,  điều kiện học tập và cuộc sống vật chất lẫn tinh thần đều không thể bằng những trẻ em ở miền xuôi, thiếu thốn phương tiện cũng như điều kiện học, đọc sách để bổ sung kiến thức cho mình. Hiểu và chia sẻ với những khó khăn thiếu thốn này của các em. Chương trình “Caravan Ngược Ngàn Thắp Giấc Mơ Bay” đã được ra đời do CLB Doanh Nhân “Hai Mươi Ba Mươi” trực thuộc Saigon Times Club.

Có thể nói các em học sinh ở vùng sâu vùng xa, điều kiện học tập và cuộc sống vật chất lẫn tinh thần đều không thể bằng những trẻ em ở miền xuôi, thiếu thốn phương tiện cũng như điều kiện học, đọc sách để bổ sung kiến thức cho mình. Hiểu và chia sẻ với những khó khăn thiếu thốn này của các em. Chương trình “Caravan Ngược Ngàn Thắp Giấc Mơ Bay” đã được ra đời do CLB Doanh Nhân “Hai Mươi Ba Mươi” trực thuộc Saigon Times Club.

Vẫn là những thư viện được trang bị thiết bị hiện đại, đầy ắp các đầu sách thiết thực, CLB Doanh Nhân Hai Mươi Ba Mươi trực thuộc Saigon Times Club đã gom góp gửi tặng cho trẻ em vùng cao. Những doanh nhân trẻ làm công việc nghĩa tình đó cho đến khi nào thư viện xanh được phủ khắp miền núi xa xôi.

Anh Nguyễn Duy Mạnh, Trưởng Ban tổ chức chương trình (bên trái)  trao thư viện 2030 cho Trường Tiểu học Sơn Hiệp, Thầy Võ Văn Minh, Hiệu trưởng đại diện tiếp nhận.

“Ngược ngàn thắp giấc mơ bay” là tên gọi của chương trình caravan trao tặng Thư Viện 2030 Lần 12 diễn ra tại Trường Tiểu Học Sơn Hiệp, Xã Sơn Hiệp, Huyện Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa; đồng thời cũng chứa đựng tất cả mong mỏi của những người tổ chức.

Được thành lập từ năm 2002, Câu lạc bộ Doanh nhân Hai Mươi Ba Mươi là một câu lạc bộ của các doanh nhân trẻ, các nhà quản lý trẻ ở Việt Nam trực thuộc Saigon Times Club – một tổ chức được thành lập theo quyết định số 1354/UB-VX ngày 09-03-1993 của Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

Câu lạc bộ Doanh nhân Hai Mươi Ba Mươi quy tụ đông đảo hội viên, tập hợp sức mạnh và trí tuệ của doanh nhân ở nhiều lĩnh vực kinh tế khác nhau. Bên cạnh việc hỗ trợ nhau phát triển kinh doanh, có một điều quan trọng hơn cả, đây là một trạm dừng gắn kết. Họ là những doanh nhân muốn yêu và được yêu để xây dựng tình yêu lớn với trẻ em vùng cao bằng việc xây dựng thư viện, cơ sở vật chất cho trường học ở các vùng miền xa xôi, tổ chức các chương trình mang đậm tính nhân văn, ghi dấu ấn trong cộng đồng.

Trao học bổng cho các em HS Trường Tiểu học Sơn Hiệp.

Đại dịch Covid-19 mở ra trước chúng ta một thế giới xáo động đầy bất ổn, nhất là đối với trẻ em. Mỗi ngày, bản tin thế giới là những con số người tử vong trên nhiều quốc gia, số người mới nhiễm vẫn tiếp tục tăng lên, rồi đâu đó ngay quanh chúng ta nhiều người đột ngột trở thành F1, F2. Việc học của nhiều nơi ngưng trệ, nhiều ngành kinh tế lao dốc, nhưng rồi thì sao, cuộc sống vẫn đang tiếp diễn, dù mai kia hay đâu đó là thảm họa, ngay cả những con đường cũng không còn bằng phẳng, CLB Doanh nhân Hai Mươi Ba Mươi vẫn tiếp tục đi thực hiện sứ mệnh của mình.

Lần này, vào ngày 15/10, Đoàn đã trao tặng 20 suất học bổng cho các em học sinh tiểu học Huyện Khánh Sơn. Bàn giao và đưa vào sử dụng “thư viện 2030- chắp cánh bay xa”- Thư viện tiên tiến chuẩn quốc gia được trang bị đầy đủ trang thiết bị hiện đại cùng 4509 đầu sách. Đồng thời bàn giao Thư Viện Xanh 2030 với diện tích 60m2 trang bị 6 bàn đọc, 12 ghế đá lọt lòng mảng xanh được chương trình triển khai gấp rút xây dựng trước năm học mới 2021-2022, như là một món quà ý nghĩa giúp các em học sinh và thầy cô có thêm không gian học tập, nghiên cứu.

Ngoài sách tham khảo, thư viện còn được trang bị máy tính.

Những đứa trẻ nghèo nơi vùng cao, có lẽ tạo hóa đã tạo cho những đứa trẻ ấy một cuộc sống không bằng phẳng, và “sai khiến” những người yêu công việc thiện nguyện như những doanh nhân trẻ của CLB Hai Mươi Ba Mươi tác động phần nào giúp cho cuộc sống của trẻ em được bớt đi những khó khăn về vật chất và tinh thần. Hơn lúc nào hết, những đứa trẻ ấy đều chứa đựng một sự khát vọng sống mãnh liệt, tinh thần ham học hỏi mà đôi khi để chúng ta nhìn nhận lại sự may mắn của chính mình mà mở lòng nối dài yêu thương.

Những đứa trẻ ấy đều chứa đựng một sự khát vọng sống mãnh liệt.

Những chuyến khảo sát tới nhiều địa phương đặc biệt khó khăn của các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bằng sông Cửu Long, vùng dân tộc thiểu số… đã làm nhiều thành viên của CLB hiểu rằng những hỗ trợ vật chất có thể giúp các em vượt qua thiếu thốn tạm thời và trước mắt, nhưng không thể giúp các em thoát khỏi cái đói, cái nghèo một cách lâu dài. Đó cũng là điều lý giải cho câu hỏi tại sao caravan thư viện lại được chảy xuyên suốt một cách bền bỉ suốt 12 năm qua.

Nếu ví việc cho đi như một mùa xuân đẹp thì việc những doanh nhân trẻ đóng góp cho cộng đồng trẻ em khó khăn nơi vùng cao sẽ giống như một mùa xuân xanh lá. Lá sẽ phủ khắp đồi núi, bản làng; lá sẽ xanh tươi trong cuộc sống của tất cả mọi người.

Một số hình ảnh ghi nhận tài Chương trình:

Bàn giao và đưa vào sử dụng “thư viện 2030 - chắp cánh bay xa”.

Một món quà ý nghĩa giúp các em học sinh và thầy cô có thêm không gian học tập, nghiên cứu.

Thư viện tiên tiến chuẩn quốc gia được trang bị đầy đủ trang thiết bị hiện đại cùng 4509 đầu sách.