VNHN -Sáng ngày 21 - 10, UBND huyện Yên Thế, Bắc Giang tổ chức Hội nghị xúc tiến tiêu thụ gà đồi Yên Thế năm 2017. Đây là sự kiện quan trọng nhằm đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá, giới thiệu thương hiệu gà đồi Yên Thế đồng thời tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, thương nhân gặp gỡ kết nối cung cầu tiêu thụ.

Tham dự Hội nghị là đại diện lãnh đạo Trung ương, các tỉnh trong khu vực và các doanh nghiệp, Thương nhân, các đơn vị báo chí, truyền thông
Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ nông nghiệp & Phát triển nông thôn, đồng chí Vũ Văn Tám – Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn. Về phía tỉnh Bắc Giang có đồng chí Bùi Văn Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Linh – Phó Bí thư tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang; đồng chí Dương Khắc Thái – Phó chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, cùng lãnh đạo đại diện cùng các doanh nghiệp, thương nhân và các đơn vị báo chí, truyền thông Trung ương, địa phương tham dự Hội nghị.
Tự hào với thương hiệu gà đồi Yên Thế phát triển mạnh mẽ trong những năm qua, tại Hội nghị, đồng chí Vũ Trí Hải – Chủ tịch UBND huyện Yên Thế cho biết: “Kết thúc năm 2016, tổng đàn gia cầm của huyện đạt 4,5 triệu con (trong đó đàn gà là 4 triệu con), hiện tại đàn gia cầm của huyện là 3,5 triệu con. Số hộ chăn nuôi quy mô từ 500- dưới 1.000 con trên 2.000 hộ; quy mô từ 1.000 – 2.000 con là trên 700 hộ; quy mô trên 2.000 con có trên 230 hộ; cá biệt đã có những hộ nuôi trên 7.000-9.000 con/lứa và nhiều lứa/năm. Chăn nuôi gà đồi đã trở thành một nghề đối với nhiều hộ nông dân và cho thu nhập ổn định từ 50-100 triệu đồng/năm; cá biệt, có một số hộ chăn nuôi thuận lợi đã thu về 150 -200 triệu đồng/năm. Qua đó, đã góp phần tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, đẩy nhanh tiến độ xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn huyện”.
Trong quá trình sản xuất , huyện yên Thế đã tích cực chỉ đạo chuẩn hóa quá trình chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học và theo hướng VietGap để đáp ứng yêu cầu truy suất nguồn gốc và đảm bảo ATTP của sản phẩm khi xuất bán. Trong vài năm gần đây, thay vì chăn nuôi tự phát, mạnh ai người ấy làm, các hộ chăn nuôi gà trên địa bàn huyện Yên Thế đã bước đầu thực hiện liên kết để sản xuất tiêu thụ. Các nhóm hộ, tổ hợp tác, hợp tác xã được hình thành. Toàn bộ các quy trình chăm sóc cũng được ghi chép đầy đủ, theo dõi chặt chẽ và giám sát lẫn nhau.
Hiện nay, trên địa bàn huyện Yên Thế có hàng chục cơ sở sản xuất giống gia cầm, đàn gà bố mẹ giống thuần chủng lên đến gần 50.000 con, đáp ứng cơ bản đảm bảo được nguồn giống tại địa bàn. Các cơ sở sản xuất giống gia cầm không ngừng nâng cao quy mô tuyển chọn giống từ các Viện chuyên môn, hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất gà giống bố mẹ đến cung cấp con giống.
Liên tục trong nhiều năm, huyện Yên Thế đã được đón tiếp hàng trăm lượt các đoàn khách của các Bộ, ngành, trung ương, các tỉnh, thành phố và nhiều huyện, xã trong cả nước đến thăm quan, học tập mô hình.
Đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc sản xuất chăn nuôi gà đồi Yên Thế, đồng chí Nguyễn Xuân Cường -Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn mong muốn tỉnh nhà tập trung làm tốt công tác nâng cao chất lượng gà đồi, chú ý công tác quản lý thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, bên cạnh đó cần có các biện pháp quan tâm tạo điều kiện thu hút đầu tư, làm tốt công tác quảng bá, xúc tiến thương mại và tiêu thụ sản phẩm.
Gà đồi Yên Thế là một giống gà bản địa ở vùng Yên Thế thuộc tỉnh Bắc Giang. Đây là giống gà lai tạo của địa phương được nuôi theo hình thức chăn thả ở đồi. Năm 2011, sản phẩm gà đồi Yên Thế đã được Cục Sở hữu trí tuệ trao Bằng chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa độc quyền. Gà đồi Yên Thế được vinh danh là con vật nuôi đầu tiên trong cả nước được công nhận thương hiệu. Chính điều này đã thay đổi nhận thức trong chăn nuôi, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả, góp phần cải thiện đời sống kinh tế, làm giàu cho người dân, tạo nguồn của cải vật chất cho xã hội.

Hội nghị đã nhận được sự ủng hộ, đánh giá cao của các hộ chăn nuôi và các khách hàng. Qua hoạt động này, đã thúc đẩy đơn vị thu mua, tiêu thụ và quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường và thể hiện được vai trò quản lý nhà nước, cam kết hỗ trợ doanh nghiệp và hơn hết chủ động tạo các điều kiện thuận lợi để đón hướng phát triển vùng chăn nuôi một cách chuyên nghiệp, quy mô và đem lại giá trị cao sau này.



