17/04/2026 lúc 07:53 (GMT+7)
Breaking News

Xứng đáng với niềm tin yêu

VNHN - Những năm gần đây, Bệnh viện Công an TP. Hà Nội đã có sự “lột xác” toàn diện cả chất và lượng trong điều trị bệnh cho cán bộ chiến sĩ công an thành phố và nhân dân khu vực. Đó là nhờ sự quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người thuyền trưởng - Đại tá, BSCK I Trần Công Tuấn - Giám đốc Bệnh viện. Cùng với đó là sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, Công an Thành phố Hà Nội để bệnh viện không ngừng phát triển.

VNHN - Những năm gần đây, Bệnh viện Công an TP. Hà Nội đã có sự “lột xác” toàn diện cả chất và lượng trong điều trị bệnh cho cán bộ chiến sĩ công an thành phố và nhân dân khu vực. Đó là nhờ sự quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người thuyền trưởng - Đại tá, BSCK I Trần Công Tuấn - Giám đốc Bệnh viện. Cùng với đó là sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, Công an Thành phố Hà Nội để bệnh viện không ngừng phát triển.

Trong số báo đặc biệt sắp tới, chúng tôi xin chia vui đôi điều về sự đổi mới đó tại Bệnh viện Công an TP. Hà Nội – một đơn vị đã luôn đồng hành và để lại những ấn tượng tốt đẹp trong tâm trí người bệnh giữa Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Niềm tin ngày càng lớn.

Đúng như nhận xét của Trung tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an TP. Hà Nội khi chúng tôi có dịp hỏi ông về công tác y tế của lực lượng Công an Thành phố, ông bảo: “Từ năm 2014 đến nay, Bệnh viện Công an TPHN thực sự đã phát triển về mọi mặt. Quan trọng nhất là sự phát triển đó luôn tiến đến mục tiêu số 1 vì người bệnh trong lực lượng công an thành phố và nhân dân…”.

"BGĐ Bệnh viện đã xây dựng môi trường công tác tốt tạo động lực làm việc cho mọi người. Từ đó, anh em là hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau để cùng hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao" - Đại Tá, BSCKI Trần Công Tuấn

Hiện nay, Bệnh viện Công an TPHN trực thuộc phòng Hậu cần, Công an TP. Hà Nội có 2 phòng, 6 khoa với gần 100 CBCS, thầy thuốc, nhân viên y tế. Bệnh viện đã chuyển từ cơ chế phục vụ sang cơ chế dịch vụ và khám bảo hiểm y tế, từng bước cạnh tranh với các Trung tâm y tế lớn của Hà Nội và Trung ương trong việc khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho không chỉ CBCS trong lực lượng CAND mà còn phục vụ cho nhân dân.

Tiếp nối sự phát triển của Bệnh viện gần 40 năm qua, đăc biệt từ năm 2014 đến nay, Đại tá, BSCK I Trần Công Tuấn đã cùng Ban Giám đốc đoàn kết thúc đẩy sự phát triển chung của Bệnh viện: Cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị khám chữa bệnh hiện đại, đội ngũ cán bộ quản lý, y bác sỹ được đào tạo cơ bản và đầy nhiệt tâm với nghề đảm bảo uy tín và trách nhiệm. Các khoa, phòng được trang trí ngăn nắp gọn gàng; Bệnh viện “Xanh - sạch - đẹp”, làm hài lòng của người bệnh.

Để tạo được uy tín trong lòng người bệnh, Đại tá, BSCK I Trần Công Tuấn đã cử đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện đi thực tập tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện 19-8 Bộ Công an, Bệnh viện Lão khoa Trung ương, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec,…nhằm nâng cao trình độ chuyên môn. Nên người bệnh nội thành và các cán bộ chiến sĩ công an thành phố yên tâm đến khám và chữa trị các bệnh thường gặp như: Tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, YHCT, PHCN,…

Sự nhiệt tâm và khẳng định tay nghề của đội ngũ y bác sĩ nơi đây được nâng lên. Trong đó, Ban giám đốc đã mạnh dạn đổi mới trang phục y tế cho công chức, viên chức, người lao động y tế theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Công an; triển khai thực hiện “đường dây nóng”, lắng nghe các ý kiến phản ánh, bức xúc của người bệnh, nhằm hướng tới sự hài lòng của người bệnh tốt hơn. Bệnh viện đề cao khẩu hiệu: “Người bệnh đến đón tiếp niềm nở, ở chăm sóc tận tình, về dặn dò chu đáo”; Cán bộ chiến sĩ công an thực hiện tốt những lời Bác Hồ dạy."

Lãnh đạo Công an TP. Hà Nội chúc mừng đội ngũ cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Công an TPHN nhân dịp 27.2

Bên cạnh đó, Bệnh viện thường xuyên giao lưu với các đơn vị trong và ngoài Công an TP. Hà Nội, nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm trong chuyên môn khám chữa bệnh. Kế thừa và phát huy truyền thống gần 40 năm xây dựng, phát triển của Bệnh viện CATP Hà Nội, các thế hệ cán bộ, nhân viên của Bệnh viện luôn đoàn kết, vượt khó, sáng tạo, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ. Cụ thể, giữ vững chất lượng chuyên môn và không ngừng vươn lên đạt được những tiến bộ mới vững chắc; Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo, đặc biệt là nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến, hiện đại vào chẩn đoán, cấp cứu điều trị; Đào tạo bồi dưỡng cán bộ song song với việc đầu tư trang thiết bị hiện đại như máy CT-Scanner 64 dãy. Hàng năm Bệnh viện được lãnh đạo Công an thành phố ghi nhận và đánh giá cao.

Đến người lãnh đạo tâm, tình:

Sẽ thiếu sót khi không kể đôi nét về Đại tá, BSCK I Trần Công Tuấn – Giám đốc Bệnh viện Công an TP. Hà Nội hôm nay. Có lẽ duyên phận với ngành công an đặc biệt là khoác lên mình 2 màu áo Công an và Blouse như định mệnh cuộc đời.

Đại tá, BSCK I Trần Công Tuấn ở thế hệ 6X, anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình truyền thống hiếu học tại xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa - quê hương Bác Trần Đăng Ninh. Những năm tháng tuổi thơ đầy khó khăn, gian khổ đã hun đúc lên ý chí vượt khó của một thanh niên có chí tiến thủ. Tốt nghiệp cấp 3, anh thi đỗ Đại học CSND (nay là HVCSND) năm 1979, nhưng Bộ Công an cử anh đi đào tạo bác sĩ quân y tại Học viện Quân Y. Sau này anh tiếp tục hoàn thành BSCKI Ngoại khoa.

Ra trường, anh bén duyên với ngành y Công an, anh về công tác tại một số phòng của Công an tỉnh Hà Tây (cũ), nay là Công an TP Hà Nội. Mọi công việc được giao anh luôn hoàn thành xuất sắc. Năm 2012, được tín nhiệm Đại tá Trần Công Tuấn được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Công an TP. Hà Nội.

Với những năm tháng công tác tại Công an TP. Hà Nội và Bệnh viện Công an TP, Đại tá Trần Công Tuấn đã vinh dự được tặng thưởng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang; Huân chương Vì an ninh Tổ quốc; Bằng khen Bộ Công an; Giấy khen Công an TP. Hà Nội và các cơ quan, ban ngành trao tặng…anh lấy đó làm động lực và tiếp tục cống hiến với nghề. Giản dị, chân tình, hình ảnh người chiến sĩ công an khoác thêm màu áo Blouse bác sĩ thật trân quý. Đại tá, BSCK I Trần Công Tuấn và đồng nghiệp sẽ đoàn kết, tiếp tục thúc đẩy Bệnh viện Công an TP. Hà Nội phát triển hơn nữa xứng đáng với niềm mong ước của cấp trên, cán bộ chiến sĩ và nhân dân.