26/04/2024 lúc 17:54 (GMT+7)
Breaking News

Xã Yên Dương (Hà Trung): Đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2021

Sáng 11/9/2022, xã Yên Dương, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ công bố và đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) năm 2021.
Đ/c Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM của tỉnh Thanh Hoá cho xã Yên Dương.

Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư TT huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lê Thanh Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đồng chí Trịnh Đình Phương, UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong BTV huyện ủy, MTTQ, các đoàn thể huyện; Trưởng các phòng, ban ngành huyện; các đồng chí thành viên BCĐ xây dựng NTM huyện; các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ; lãnh đạo Đảng uỷ, UBND các xã, thị trấn.

Xã Yên Dương được thành lập trên cơ sơ sáp nhập toàn bộ 2 xã là Hà Yên và Hà Dương, huyện Hà Trung. Sau sáp nhập mặc dù còn nhiều khó khăn, song, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo từ Huyện uỷ, UBND huyện, sự giúp đỡ của các đơn vị chuyên môn, cùng với tinh thần quyết tâm vượt qua khó khăn của cấp uỷ, chính quyền và Nhân dân trong xã, kinh tế - xã hội đã có bước phát triển khởi sắc, Quốc phòng - An ninh tiếp tục được giữ vững, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo ổn định, đời sống Nhân dân từng bước được cải thiện. Thu nhập bình quân đầu người được nâng lên (thu nhâp bình quân đầu người trên địa bàn xã năm 2021 là 49,25 triệu đồng/người/năm), tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,57%, cơ cấu lao động chuyển dịch hợp lý. Bộ mặt nông thôn trong xã đã từng bước khởi sắc, đồng thời không ngừng phát huy được quyền làm chủ của Nhân dân.

Đặc biệt trong thực hiện tốt Pháp lệnh 34 về thực hiện dân chủ ở cơ sở, huy động Nhân dân đóng góp để xây dựng kiến thiết địa phương, cùng với ngân sách nhà nước trong những năm qua xã Yên Dương đã thực hiện nhiều dự án, đầu tư xây dựng nhiều công trình phúc lợi công cộng như: Các trường học, Trạm y tế, đường giao thông, hệ thống kênh mương, Công sở, khuôn viên Công sở, Trung tâm văn hóa thể thao với tổng nguồn vốn đầu tư lên tới hơn 340 tỷ đồng sau 10 năm xây dựng NTM. Hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển nhanh; thiết chế văn hoá - thể thao khang trang, hiện đại. Các trường học được đầu tư xây dựng và sửa chữa, đáp ứng tối đa điều kiện dạy và học. Hệ thống chính trị ở cơ sở không ngừng được củng cố và phát huy.

Đ/c Lê Thanh Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hà Trung phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Thanh Hải, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chúc mừng cán bộ và Nhân dân xã Yên Dương đã đoàn kết đồng lòng chung sức xây dựng thành công xã đạt chuẩn NTM, đồng chí mong muốn trên cơ sở kết quả đạt được xã tiếp tục phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao trong thời gian sớm nhất.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã trao tặng Bằng công nhận danh hiệu xã đạt chuẩn NTM, phần thưởng 500 triệu đồng của UBND tỉnh; Đồng chí Trịnh Đình Phương, UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện trao thưởng 100 triệu đồng của UBND huyện và tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Yên Dương đạt chuẩn NTM.

Cũng trong dịp này, đồng chí Lê Thanh Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã tặng giấy khen cho Nhân dân và cán bộ xã Yên Dương và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình xây dựng NTM.

Đ/c Phạm Văn Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Yên Dương phát động phong trào thi đua.

Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Văn Cường, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Yên Dương đã phát động phong trào thi đua trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đã đạt được, phấn đấu đạt xã NTM kiểu mẫu trong những năm tiếp theo./.

Đình Đông