Lâm Giang là một xã vùng cao, cách trung tâm tỉnh Lào Cai 85 km, được sáp nhập từ 2 xã Lâm Giang và Lang Thíp, với tổng diện tích tự nhiên là 17.948,40 ha, trong đó đất lâm nghiệp chiếm phần lớn (17.257,32 ha); dân số toàn xã tại thời điểm sáp nhập là trên 16.470 người, gồm nhiều dân tộc: Kinh, Dao, Mông, Tày…Địa hình của xã chủ yếu là đồi núi, bị chia cắt bởi 7 con suối lớn. Tuy vậy, Lâm Giang có vị trí khá thuận lợi về giao thông khi vừa có đường Tỉnh lộ 164 liên xã, vừa có tuyến đường thủy theo sông Hồng, lại có tuyến đường sắt dài 28 km đi qua với 3 ga (Lâm Giang, Lang Khay, Lang Thíp). Đây là điều kiện quan trọng giúp địa phương có điều kiện giao lưu, phát triển kinh tế - xã hội. Từ thực tế đó, Lâm Giang đang nỗ lực phát huy lợi thế, khắc phục khó khăn, quyết tâm xây dựng quê hương phát triển theo hướng bền vững, đời sống Nhân dân ngày càng nâng cao…
Phát triển các giống lúa chất lượng cao ở Lâm Giang
Tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực điều hành
Trước đây, khi chưa sáp nhập, bộ máy hành chính rườm rà ở cả hai xã cũ đôi khi làm chậm tiến độ xử lý thủ tục hành chính, gây bất tiện cho người dân. Từ khi chuyển đổi sang mô hình chính quyền hai cấp gắn liền với sự hợp nhất, địa phương đã quyết liệt thực hiện tinh giản biên chế và sắp xếp lại đội ngũ cán bộ. Bộ máy mới được vận hành theo hướng chuyên nghiệp, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, không chồng chéo. Tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở được nâng cao, từ đó củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền mới. Nhờ áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và cơ chế một cửa liên thông, thời gian giải quyết giấy tờ, thủ tục cho người dân và doanh nghiệp giảm rõ rệt. Công tác lãnh đạo, điều hành, cải cách thủ tục hành chính được thực hiện chủ động, thường xuyên; các kế hoạch, văn bản chỉ đạo được ban hành kịp thời, bảo đảm đúng trọng tâm, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Kết quả giải quyết hồ sơ sớm hơn và đúng hạn đạt 98,9% trên tổng số hồ sơ đã nhận; thể hiện nỗ lực rất lớn của các cơ quan chức năng trong xã.
Lâm Giang chú trọng phát triển Tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn
Bứt phá phát triển kinh tế
Với điều kiện lớn hơn nhiều lần cả về diện tích tự nhiên và quy mô dân số, Lâm Giang sở hữu tiềm năng và cơ hội phát triển kinh tế rộng lớn. Chính quyền tập trung quy hoạch lại các vùng sản xuất tập trung, đẩy mạnh phát triển nông – lâm nghiệp tổng hợp. Tận dụng diện tích đất rừng lớn, xã khuyến khích người dân phát triển các mô hình kinh tế dưới tán rừng, trồng dược liệu và cây nguyên liệu chất lượng cao; tạo nhiều thuận lợi hơn để người dân và doanh nghiệp phát triển kinh tế.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội của xã vẫn có bước phát triển và ổn định. Trong đó, sản xuất Nông, Lâm nghiệp, Thủy sản có sự phát triển khá: Thu hoạch 330 ha lúa đông xuân, năng xuất đạt 57tạ/ha, sản lượng đạt 1.881 tấn; tăng 9,8% so với cùng kỳ. Diện tích ngô 695/695ha năng xuất đạt 39 tạ/ha, sản lượng 2.710 tấn tăng 9,8% so với cùng kỳ. Diện tích trồng rừng mới trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt 190/190ha, đạt 100% kế hoạch giao (cây trồng chủ yếu là quế, bồ đề, mỡ, trẩu…). Bên cạnh đó, hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu thụ hàng hóa, nguyên liệu sản xuất của các doanh nghiệp và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Trên địa bàn xã hiện có 124 hộ kinh doanh các ngành nghề, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của đời sống cộng đồng.
Ủy ban nhân dân xã tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách liên quan, tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh duy trì hoạt động ổn định, từng bước nâng cao năng lực sản xuất, giải quyết việc làm và góp phần nâng cao đời sống cho lao động địa phương. Trong số các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã, Doanh nghiệp tư nhân Đăng Thuỷ Yên Bái (được thành lập năm 2012) ở thôn Vĩnh Lâm là một đơn vị sản xuất kinh doanh đa ngành nghề, đã và đang góp phần tích cực vào phát triển kinh tế địa phương và tạo thêm việc làm cho người lao động trên địa bàn.
Chăn nuôi gia súc được phát triển theo hướng trang trại, công nghiệp
Đổi mới diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống xã hội
Sự tập trung nguồn lực từ chính quyền cấp trên giúp Lâm Giang đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng giao thông nông thôn và thiết chế văn hóa. Các tuyến đường liên thôn, liên xã được bê tông hóa, hệ thống lưới điện quốc gia tiếp tục được nâng cấp, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt của hàng trăm hộ dân. Trong năm 2026 xã tiến hành đăng ký 16 km làm đường giao thông nông thôn. Phối hợp mời đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế cầu thôn Thíp Dạo, Nhà Văn hóa thôn Khay Dạo; Khởi công ngầm tràn sang nghĩa trang thôn Ly thuộc hạng mục đầu tư công trên đại bàn xã…
Công tác văn hóa, thông tin trên địa bàn xã được triển khai hiệu quả, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan được thực hiện kịp thời, nội dung các hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn xã được duy trì và tổ chức sôi nổi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân. Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Đời sống tinh thần của nhân dân cũng khởi sắc rõ rệt khi có sự giao thoa, hòa hợp văn hóa đa dạng giữa các cộng đồng dân cư sau sáp nhập. Các phong trào văn nghệ, thể thao và giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở được duy trì sôi nổi. Công tác giảm nghèo bền vững và tạo việc làm mới cho lao động địa phương đạt nhiều kết quả ấn tượng, đưa Lâm Giang từng bước thoát khỏi diện xã đặc biệt khó khăn.
Chặng đường hơn một năm qua tuy không quá dài nhưng những quả ngọt đầu mùa từ mô hình chính quyền địa phương hai cấp là minh chứng rõ nét cho sự chuyển mình đúng hướng của xã Lâm Giang. Đây sẽ là bệ phóng vững chắc để miền đất tựa núi hướng sông này tiếp tục phát triển giàu đẹp, văn minh./.
Lâm Tuyết – Thanh Huyền



