29/03/2024 lúc 01:50 (GMT+7)
Breaking News

Vang mãi "Hào khí trận Phố Ràng"

Ngày 26/6, UBND thị trấn Phố Ràng (Bảo Yên, Lào Cai) tổ chức Ngày hội đua mảng trên sông Chảy “Hào khí trận Phố Ràng” lần thứ Nhất năm 2022.

Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 73 năm Chiến thắng Phố Ràng (26/6/1949 - 26/6/2022); 77 năm Ngày Cách mạng Tháng 8 và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9), đồng thời khơi dậy truyền thống yêu nước, phát huy giá trị lịch sử cách mạng, đồng thời tạo không khí sôi động, phấn khởi trong nhân dân, huyện Bảo Yên tổ chức Ngày hội đua mảng truyền thống để tưởng nhớ về trận đánh chiến thắng Đồn Phố Ràng.

Ngày hội đua mảng trên sông Chảy “Hào khí trận Phố Ràng” lần thứ Nhất năm 2022 thu hút 18 đội tham gia. Ảnh: Trọng Điểm.

Đồn Phố Ràng được xây dựng trên cao điểm 442, diện tích rộng gần 1ha. Đây là vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, khống chế toàn bộ khu vực lòng chảo tiểu khu quân sự Phố Ràng. Chiến thắng Phố Ràng đã tạo tiền đề cho bộ đội chủ lực tiến vào giải phóng Phố Lu và tiến đánh đồn Nghĩa Đô; góp phần đưa chiến dịch Sông Thao toàn thắng; đập tan tuyến phòng thủ trọng yếu của thực dân Pháp, giải phóng hơn 600 km2 và hàng chục vạn nhân dân các dân tộc Tây Bắc thoát khỏi ách kìm kẹp của địch.

Đường đua dài 1km. Ảnh: Trọng Điểm.

Ngày 19/05/1949, chiến dịch sông Thao mở màn. Trong vòng vài ngày, quân ta diệt 2 vị trí thuộc phân khu Nghĩa Lộ, làm rung chuyển toàn bộ hệ thống phòng ngự của địch ở hữu ngạn sông Hồng thuộc tỉnh Yên Bái. Thừa thắng, ta đánh tiểu khu Phố Ràng - cứ điểm xung yếu, căn cứ đầu não của địch, sở chỉ huy của tiểu khu. 18h ngày 24/06/1949, pháo binh của ta bắt đầu bắn vào đồn địch, áp chế các ụ súng của chúng. Tiếp đó theo hiệu lệnh kèn, bộ đội tiểu đoàn 11 bắt đầu tấn công quân địch. Từ hướng Nam, bộ đội ta chia làm 2 mũi: Một mũi chính diện và 2 mũi kẹp sườn. Ta và địch giành giật nhau từng đoạn giao thông hào, từng lô cốt và ụ súng.

Sau hơn 40 giờ chiến đấu liên tục với khí thế mãnh liệt kiên cường dũng cảm, đúng 8h ngày 26/06/1949, quân ta đã làm chủ trận địa, hạ được đồn, bắt sống được tên quan ba chỉ huy đồn, tiêu diệt hơn một đại đội địch. Đồn Phố Ràng bị hạ, một bộ phận nhỏ quân địch rút chạy theo hai hướng về Nghĩa Đô và Lào Cai. Phối hợp với tiểu đoàn 11 đánh đồn Phố Ràng, tiểu đoàn 79 bao vây, bức địch rút khỏi các đồn làng Mạ, làng Mác và Khe Phia. Ngoài ra đại đội độc lập 672, trung đội du kích 70 và các đội du kích xã phục kích các toán quân địch rút chạy, các đội vận tải của địch diệt 50 tên, bắt sống nhiều tên khác. Sở chỉ huy Phố Ràng bị tiêu diệt đã làm rung chuyển tuyến phòng thủ của địch từ Phố Lu đến Nghĩa Đô, gây cho địch hoang mang lo sợ.

Ngày hội đua mảng truyền thống để tưởng nhớ về trận đánh chiến thắng Đồn Phố Ràng. Ảnh: Trọng Điểm.

Đồn Phố Ràng với trận chiến lịch sử mãi mãi là mốc son chói lọi trong lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp thời kỳ 1945 – 1954 của huyện Bảo Yên. Ngày 11/06/1999, Đồn Phố Ràng được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là Di tích cấp Quốc gia, theo Quyết định số 38/QĐ-BVHTT.

Thực hiện kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 10/01/2022 về Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, lễ hội trên địa bàn huyện Bảo Yên năm 2022 và kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 14/01/2022 của UBND thị trấn Phố Ràng về việc tuyên truyền và tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, lễ hội trên địa bàn thị trấn Phố Ràng năm 2022, thị trấn Phố Ràng tổ chức Ngày hội đua mảng trên sông Chảy “Hào khí trận Phố Ràng” lần thứ Nhất năm 2022. Tham gia ngày hội có 18 đội với hơn 100 VĐV đến từ 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bảo Yên. Mỗi đội đua mảng gồm 5 VĐV, thi đấu trên quãng đường dài 1km.

Xã Phúc Khánh xuất sắc giành giải Nhất. Ảnh: Trọng Điểm.

Trải qua 3 bảng, mỗi bảng 6 đội. Sau vòng loại, 2 đội có thành tích tốt nhất cùng nhau thi đấu tại lượt chung kết. Sau những phút giây cam go, kịch tính, đội của xã Phúc Khánh xuất sắc giành giải Nhất; giải Nhì thuộc về 2 đội xã Nghĩa Đô và Tân Dương; giải Ba thuộc về 3 đội xã Xuân Hòa, Vĩnh Yên và Việt Tiến. Ngoài ra, BTC trao 12 giải Khuyến Khích cho các đội đua mảng còn lại. Tối cùng ngày, Lễ bế mạc và trao giải được tổ chức tại Chợ đêm Phố Ràng.

Giải Nhì thuộc về 2 đội xã Nghĩa Đô và Tân Dương. Ảnh: Trọng Điểm.
Giải Ba thuộc về 3 đội xã Xuân Hòa, Vĩnh Yên và Việt Tiến. Ảnh: Trọng Điểm.

Ngày hội tạo tiềm lực phát triển du lịch lòng hồ thủy điện Phúc Long trên sông Chảy và trong chuỗi phát triển du lịch trên địa bàn huyện Bảo Yên nói chung và thị trấn Phố Ràng nói riêng. Hơn nữa, sự kiện đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; tiếp tục thực hiện Quyết định số 2160/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030", triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Giải Khuyến Khích được trao cho 12 đội còn lại. Ảnh: Trọng Điểm.

Đặc biệt, Ngày hội đua mảng trên sông Chảy “Hào khí trận Phố Ràng” lần thứ Nhất năm 2022 đã phần nào góp sức giữ gìn, phát huy các môn thể thao truyền thống của thị trấn góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đẩy mạnh công tác xã hội hóa thể dục thể thao đến mọi tầng lớp nhân dân góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao của huyện Bảo Yên phát triển toàn diện; đồng thời giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương, miền đất, con người, cảnh quan sông nước giàu truyền thống văn hóa, con người thị trấn Phố Ràng cũng như huyện Bảo Yên đến với bạn bè trong tỉnh, trong nước và quốc tế./.

An Nhiên