05/12/2025 lúc 14:01 (GMT+7)
Breaking News

Vân Canh chủ động ứng phó, khẩn trương khắc phục thiệt hại sau bão số 13

Cơn bão số 13 (Kalmaegi) đổ bộ đã gây ảnh hưởng nặng nề đến xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai, làm gián đoạn đời sống và để lại nhiều thiệt hại về tài sản, cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, ngay sau thiên tai, chính quyền và nhân dân toàn xã đã nhanh chóng vào cuộc với tinh thần chủ động, khẩn trương và quyết liệt. Các biện pháp ứng phó, cứu hộ cứu nạn và hỗ trợ người dân được triển khai kịp thời, đồng bộ, góp phần từng bước khắc phục hậu quả, phục hồi sinh hoạt, sản xuất. Trong gian khó, ý chí, sự đoàn kết và nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư đã giúp Vân Canh từng bước ổn định, sớm trở lại nhịp sống bình thường.

Một góc Xã Vân Canh trên cao trước bão số 13

Bão số 13 (Kalmaegi) đổ bộ trong các ngày 6–7/11/2025 đã gây mưa lớn 500–600 mm, gió giật cấp 10–11, làm nước sông Hà Thanh dâng nhanh, gây ngập úng, chia cắt nhiều khu vực trên địa bàn xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai. Toàn bộ 23/23 thôn, làng đều chịu ảnh hưởng nặng, trong đó một số nơi ngập sâu tới 1 m, nhiều cầu, cống bị cuốn trôi.

Các đại biểu tham dự hội nghị triển khai công tác ứng phó với bão Kalmaegi tại UBND xã Vân Canh

Trước diễn biến phức tạp của bão, UBND xã Vân Canh đã kích hoạt Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự gồm 20 người và Đội xung kích phòng chống thiên tai 100 người; ban hành liên tiếp các văn bản chỉ đạo, quán triệt phương án ứng phó, phân công nhiệm vụ đến từng thành viên phụ trách địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Việt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vân Canh phát biểu chỉ đạo công tác ứng phó với bão Kalmaegi.

Địa phương huy động đầy đủ phương tiện gồm 4 máy đào, 5 xe ben, 5 ô tô, máy cưa, cùng 9.200 bao cát, áo phao, phao tròn, dây cảnh báo để bố trí tại các điểm xung yếu. Các công trình đang thi công được yêu cầu tạm dừng, thanh thải dòng chảy, xả tràn hồ đập nhằm giảm nguy cơ ngập úng.

Sơ tán hơn 2.400 người đến nơi an toàn

Đến 15h ngày 6/11, xã đã di dời khẩn cấp 319 hộ theo kế hoạch và tổ chức sơ tán mở rộng 692 hộ với 2.410 nhân khẩu đến 56 điểm tránh trú tập trung. Lực lượng Công an, dân quân, an ninh cơ sở thường trực 24/24 giờ để hỗ trợ, quản lý tại các điểm sơ tán. Trong mưa bão, lực lượng chức năng kịp thời ứng cứu 5 hộ bị sự cố, trong đó 3 hộ bị tốc mái hoàn toàn, 2 hộ ngập nước; hỗ trợ đưa 1 người bị thương đến Trung tâm Y tế Vân Canh cấp cứu. Người dân vùng ngập được hỗ trợ khẩn cấp 247 thùng mì tôm, 816 gói lương khô, 216 thùng nước uống và nhiều vật dụng thiết yếu khác.

Toàn xã có 2 nhà sập đổ hoàn toàn; 32 nhà tốc mái hoàn toàn; 207 nhà tốc mái 30–70%; 25 nhà bị ngập lũ.

Thiệt hại lớn về nhà ở, giao thông, nông nghiệp

Bão không gây thiệt hại về người nhưng làm hơn 13.000 người bị ảnh hưởng. Về nhà ở, toàn xã có: 2 nhà sập đổ hoàn toàn; 32 nhà tốc mái hoàn toàn; 207 nhà tốc mái 30–70%; 25 nhà bị ngập lũ. Tổng thiệt hại ước tính gần 3 tỷ đồng.

Giáo dục hư hỏng nặng: Cả 8 trường học trên địa bàn đều bị ảnh hưởng: tốc mái, sập trần, gãy tường rào, hư hỏng trụ điện, thiết bị, bảng hiệu… Tổng thiệt hại khoảng 585 triệu đồng; Sản xuất nông – lâm nghiệp chịu thiệt hại lớn nhất với 120 ha lúa, 265 ha hoa màu bị thiệt hại; cùng 7.198 ha rừng trồng bị thiệt hại hoàn toàn. Thiệt hại ước tính hơn 712 tỷ đồng; Giao thông bị chia cắt nghiêm trọng: Nhiều tuyến đường bị sạt lở, bồi lấp; một số cầu, kè bị cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng như cầu Canh Sơn, cầu Suối Lao, tràn Suối Diếp, tràn Cây Gừng… Thiệt hại giao thông ước gần 40,5 tỷ đồng. Ngoài ra, hệ thống điện, chiếu sáng và nhiều nhà văn hóa thôn cũng bị hư hỏng, đổ gãy.

Giao thông bị chia cắt nghiêm trọng: Nhiều tuyến đường bị sạt lở, bồi lấp; một số cầu, kè bị cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng như cầu Canh Sơn, cầu Suối Lao, tràn Suối Diếp, tràn Cây Gừng…

Khẩn trương khắc phục, ưu tiên thông tuyến giao thông

Ngay sau bão tan, UBND xã huy động lực lượng dân quân, thanh niên, công an tham gia dọn dẹp cây ngã đổ, bùn đất, thông tuyến Quốc lộ 19C và các đường liên xã, liên thôn. Các tràn, cầu tạm được gia cố bằng đất đá để bảo đảm lưu thông bước đầu. Ngành y tế nhanh chóng khử khuẩn môi trường, xử lý nước sinh hoạt tại các khu vực lũ quét. Địa phương cũng cử các tổ công tác đến từng thôn để thống kê thiệt hại, hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, dọn vệ sinh môi trường. Công an tỉnh hỗ trợ 30 suất quà cho các hộ khó khăn; các hội đoàn thể và tổ chức xã hội đang tiếp tục huy động nguồn lực giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

UBND Xã Vân Canh cho biết, thiên tai xảy ra trong điều kiện mất điện, mất liên lạc kéo dài khiến chỉ đạo, điều hành gặp nhiều khó khăn. Công tác tuyên truyền, vận động người dân di dời tại một số nơi còn hạn chế; lực lượng mỏng, địa bàn rộng nên việc kiểm tra sau bão chưa kịp thời. Địa phương kiến nghị UBND tỉnh sớm bố trí kinh phí hỗ trợ sửa chữa cơ sở hạ tầng và nhà ở bị hư hỏng; đồng thời trang bị các thiết bị phục vụ công tác phòng chống thiên tai như điện thoại vệ tinh, bộ đàm… nhằm bảo đảm thông tin thông suốt trong mọi tình huống.

Sản xuất nông – lâm nghiệp chịu thiệt hại lớn nhất với 120 ha lúa, 265 ha hoa màu bị thiệt hại; cùng 7.198 ha rừng trồng bị thiệt hại hoàn toàn.

Cơn bão số 13 (Kalmaegi) đã gây ra những thiệt hại nặng nề đối với xã Vân Canh, thử thách sức chống chịu của cộng đồng và hệ thống cơ sở hạ tầng địa phương. Tuy nhiên, trong gian khó, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự vào cuộc kịp thời của cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng cùng nhân dân toàn xã đã góp phần giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân. Công tác ứng phó được triển khai quyết liệt, đồng bộ; công tác khắc phục hậu quả đang được triển khai khẩn trương với mục tiêu sớm ổn định đời sống và sản xuất.

Những thiệt hại do bão để lại cũng là lời nhắc nhở về sự cấp thiết phải tăng cường năng lực phòng chống thiên tai, củng cố hạ tầng, nâng cao nhận thức cộng đồng và trang bị đầy đủ phương tiện ứng cứu. Với sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh, sự đồng lòng của nhân dân và sự chủ động của chính quyền cơ sở, xã Vân Canh tin tưởng sẽ sớm vượt qua khó khăn, tiếp tục xây dựng địa phương phát triển bền vững, an toàn trước thiên tai ngày càng cực đoan.

Xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai được thành lập bao gồm các xã: Canh Thuận, Canh Hòa, thị trấn Vân Canh và điều chỉnh một phần diện tích, dân số của xã Canh Hiệp.

Diện tích: 208,75km2 - Dân số: 13,850 người.

Bài: Nguyễn Minh Phong

Nguồn ảnh: Trang TTĐT Xã Vân Canh