02/02/2025 lúc 05:49 (GMT+7)
Breaking News

TTƯT.PGS.TS.BSCC Nguyễn Tuyết Xương – Một thầy thuốc, Nhà khoa học tận tâm và tâm huyết

Tốt nghiệp ngành đa khoa hệ chính quy trường Đại học Y Hà Nội năm 1995, bảo vệ thành công học vị Tiến sĩ ngành Dịch tễ học năm 2015, được phong học hàm Phó Giáo sư năm 2020 và được phong danh hiệu Thầy thuốc ưu tú năm 2024, Bác sĩ Nguyễn Tuyết Xương đã có 30 năm gắn bó với nghề Y bằng tất cả tình yêu và khát vọng “chữa bệnh cứu người” được tốt nhất.

Chính từ khát vọng lớn lao ấy, trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe con người, Bác sĩ Nguyễn Tuyết Xương đã vượt qua bao khó khăn, thách thức, say mê học tập, nghiên cứu và luôn thể hiện là một người Thầy thuốc tận tâm với người bệnh, tâm huyết với nghề…

PGS.TS.BS Nguyễn Tuyết Xương phát biểu tại Lễ ra mắt Chi hội Tai - Thính học Huế và các tỉnh miền Trung (01/2024)

Từ nền tảng của Nghề

Những năm tháng làm việc tại Bệnh viện Nhi Trung ương thực sự đã đem đến cho BS Nguyễn Tuyết Xương không chỉ hạnh phúc của người làm nghề, mà còn là một môi trường tốt để ông dấn thân và học hỏi, tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp với mong muốn và mục đích lớn nhất là cha khi bnh cho mi người, đặc bit là vi trem.

Tròn 10 năm trước - năm 2015, Luận văn tiến sĩ của ông với chủ đề: Một số đặc điểm và yếu tố nguy cơ của tình trạng nghe kém ở trẻ em từ 2 đến 5 tuổi tại các trường mẫu giáo đã to thêm tin đề để ông quyết tâm đi sâu nghiên cu và cha trnhng căn bnh liên quan đến tai ở người nói chung, ở trẻ em nói riêng. Đó là một chuyên ngành không hề đơn giản, nhất là Kỹ thuật cấy ốc tai điện tử cho trẻ khiếm thính vốn là một việc khó; để gii nghề đòi hi phi đầu tư rt nhiu cv lòng yêu nghề, vthi gian, trí lc và tình yêu thương con người. Đáng trân trngBác sĩ Nguyn Tuyết Xương là mt người thầy thuốc như vậy – Một bác sĩ luôn đặt chữ tâm của người và chuyên môn sâu của nghề lên hàng đầu. Nhờ vậy, ông đã góp phần mang lại niềm vui sống cho hàng trăm em nhỏ bị khiếm thính. Đóng góp ấy của ông thật sự đáng quý và đáng trân trng. Nhưng ông chỉ nghĩ đơn giản rằng: “Đối với mỗi y, bác sĩ khi đã khoác lên mình chiếc áo blouse là phải luôn đề cao y đức, sống với chữ tâm và thực hiện đúng với câulương y như tmu”. Tôi luôn nghĩ rằng, được chữa bệnh cứu người đó là niềm tự hào, niềm hạnh phúc lớn của một bác sĩ như tôi…”. Khi biết coi thành công trong sự nghiệp là một hạnh phúc lớn thì người ta sẽ luôn sẵn sàng dành tất cả tâm sức cho công việc.

Một trong những mặt mạnh nữa của PGS-TS-BSCC Nguyễn Tuyết Xương là hoạt động nghiên cứu khoa học. Mặc dù công việc chuyên môn rất bận, nhưng ông chịu khó tìm tòi, học tập, đúc kết để không ngừng nâng cao trình độ và khả năng chuyên môn. Coi nghiên cứu khoa học là một yêu cầu và nhu cầu cho sự phát triển, ông là chủ biên của nhiều ấn phẩm xuất bản, trong đó có 02 đầu sách có giá trị chuyên môn cao, đó là: Ốc tai điện tử ở trẻ em – NXB Y học năm 2015 (tái bản lần thứ nhất năm 2019); Thính học Nhi khoa – NXB Y học năm 2019; và tham gia biên soạn một đầu sách chuyên ngành: Bệnh lý Tai Mũi Họng thường gặp – NXB Y học năm 2017. Ông còn có nhiều nghiên cứu chuyên sâu về Thính học; có nhiều bài báo đăng các tạp chí quốc tế có uy tín như lSI, Scopus… Ông cũng có gần 50 kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bao gồm các bài báo khoa học, sáng kiến/giải pháp hữu ích; Giải thưởng quốc gia…), góp phần tích cực vào việc phổ biến kiến thức, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn của ngành Y, nhất là đối với chuyên khoa Tai – Mũi – Họng và lĩnh vực chuyên sâu sử dụng Ốc tai điện tử đối với trẻ em khiếm Thính. Không giống như nhiều người khác, áp lực trong công việc không phải là điều Bác sĩ Nguyễn Tuyết Xương muốn né tránh, mà ông coi đó là điều kiện, là “cơ hội” để khẳng định năng lực của mình, nâng cao bản lĩnh của mình trong vượt khó vươn lên…

Có lẽ cũng vì vậy mà Bác sĩ Nguyễn Tuyết Xương sẵn sàng thử sức mình trong mọi công việc khi có điều kiện, đơn giản là để được tận hiến cho sự nghiệp và cộng đồng. Từ tháng 4 năm 2022 đến nay, TTƯT-PGS-TS Nguyễn Tuyết Xương còn được biết đến với vai trò là Chủ tịch Hội Thính học Việt Nam. Tuy thời gian ra đời và hoạt động chưa dài, nhưng với tâm huyết của những thành viên trong Hội, đặc biệt là của Chủ tịch Hội Nguyễn Tuyết Xương, bên cạnh việc giúp đỡ bệnh nhân khiếm thính trong khám và điều trị, Hội Thính học Việt Nam đã luôn tích cực tổ chức các Hội nghị khoa học Thính học với sự tham gia của các nhà khoa học hàng đầu của Việt Nam và quốc tế; các lớp đào tạo ngắn hạn và dài hạn cho các kỹ thuật viên Thính học toàn quốc; các khóa Phẫu tích xương thái dương cho các bác sĩ phẫu thuật viên cũng như các khóa đào tạo nâng cao về Thính học… Hoạt động của Hội Thánh học Việt Nam được dư luận và giới chuyên môn trong và ngoài nước đánh giá cao.

…Đến những tận hiến không mệt mỏi

Nối tiếp hành trình ca snghip cống hiến cho y học, hiện TTƯT-PGS-TS Nguyễn Tuyết Xương đảm nhiệm Phó trưởng Bộ môn Tai – Mũi – Họng, Phó Giám đốc Trung tâm y khoa Đại học, Trường Đại học y dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. Thường thì ở môi trường mới, cơ hội và thách thức luôn đan xen nhau, đòi hỏi một tư duy và đường hướng mới để những tận hiến với nghề được nâng tầm hơn nữa. Trong đó, ông sẽ dành nhiều thời gian hơn cho nghiên cứu khoa học, cho công tác đào tạo, tập huấn về chuyên môn sâu, không chỉ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn của mình, mà qua đó ông sẽ đóng góp nhiều hơn cho y học trong lĩnh vực tai – mũi – họng Nhi khoa ở Việt Nam.

Từ nhiều năm nay, ngoài công việc ở bệnh viện, Bác sĩ Nguyễn Tuyết Xương không quản vất vả đi về các địa phương trực tiếp khám sàng lọc khiếm thính cho trẻ em, cùng cơ sở y tế địa phương tổ chức điều trị những bệnh khó trong chuyên khoa Tai Mũi Họng…Qua công việc, cái tâm của người thầy thuốc, cái tầm của người quản lý đã được thể hiện, góp phần tích cực vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, sức khỏe trẻ em.

Đặc bit, vi mong mun phát trin lĩnh vc chuyên môn có chất lượng ngày một cao hơn, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, song song với công tác quản lý và hoạt động chuyên môn tại Khoa, tại Trường, ông thường xuyên tổ chức và tham gia các hoạt động đào tạo, tư vấn nâng cao trình độ chuyên môn sâu cho các bác sĩ về Thính học nói riêng và về chuyên ngành Tai – Mũi – Họng nói chung. Đây là mt hot động hết sức hữu ích và cần thiết hiện nay; đáp ứng nhu cầu học tập nâng cao trình độ của các bác sĩ đang công tác ti bnh vin ca các ngành, bệnh viện tuyến tỉnh…

Cộng đồng còn biết đến ông Nguyễn Tuyết Xương là một thầy thuốc giàu lòng nhân ái. Không chỉ tổ chức khám chữa bệnh từ thiện tại phòng khám của mình ở Hà Nội, ông còn dành thời gian cùng với Hội Chữ thập đỏ, với các tổ chức, cơ quan, đơn vị đi các địa phương, đến vùng sâu, vùng xa khám chữa bệnh miễn phí cho đồng bào. Ông coi khó khăn của người bệnh như khó khăn của mình nên luôn sẵn lòng sẻ chia, giúp đỡ. Với những chuyến đi, ông không chỉ mang thuốc men, mang chuyên môn đến chữa bệnh cho đồng bào nghèo, mà lớn hơn cả là mang đến cho bà con sự sẻ chia, tình người sâu nặng. Hàng năm ông đều tặng học bổng cho sinh viên trường Y khoa để động viên, giúp đỡ các em vượt khó học tập với khát vọng sẽ được trở thành những thầy thuốc vì dân… Mới đây nhất, ngày 24/5/2024, Hội Thính học Việt Nam dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội - PGS-TS Nguyễn Tuyết Xương, đã tổ chức Chương trình khám, tư vấn sức khoẻ và cấp thuốc miễn phí, tặng quần áo đồng phục và quà khác cho gần 900 cháu học sinh tại 2 trường mầm non Nam Sơn và Mầm non Đồn Đạc, cùng các điểm trường nhỏ khác trên địa bàn huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh). PGS-TS-BS Nguyễn Tuyết Xương chia sẻ: “Với mục đích cao cả của chuyến đi này, chúng tôi mong muốn truyền cảm hứng và tấm lòng thông qua sự quan tâm của y bác sĩ, nhà giáo, trí thức trẻ và những nhà hảo tâm”. Những hoạt động của Hội Thính học đã tạo tiền đề cho sự phát triển và góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho các y bác sỹ chuyên ngành Tai – Thính học, phục vụ tốt hơn việc điều trị các bệnh về khiếm thính và liên quan.

Ba mươi năm chưa hẳn đã quá dài so với cả cuộc đời người, nhưng là chặng đường không hề ngắn, đủ ghi dấu ấn trong sự nghiệp. Thuận lợi, khó khăn, hỷ, nộ, ái, ố đủ cả, nhưng đọng lại sâu đậm nhất vẫn là những gì ta đã cống hiến cho cộng đồng, cho sự nghiệp chung; điều đó càng ý nghĩa hơn khi ông còn có sự đồng hành sát cánh của người bạn đời – nhà giáo Nguyễn Thị Hải trong các hoạt động cống hiến cho cộng đồng ngày càng được lan tỏa cả bề rộng lẫn chiều sâu.

TTƯT-PGS-TS-BSCC Nguyễn Tuyết Xương hoàn toàn có thể tự hào về những cố gắng không mệt mỏi của mình cho sự nghiệp mà ông đã lựa chọn.

Đặng Xuân Long

...