Trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân bằng các bài thuốc YHCT kết hợp Y học hiện đại, bác sĩ Trần Thái Hà đã vượt qua bao khó khăn để học tập, nghiên cứu trở thành một người thầy giỏi “ba trong một” tận tâm với nghề: Thầy thuốc tận tình giúp đỡ người bệnh, thầy giáo mẫn cán với học trò và là nhà khoa học tâm huyết với chuyên ngành YHCT.
TTƯT.PGS.TS.BS Trần Thái Hà - Trưởng khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu, Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương.
Từ nền tảng của nghề và tiếp nối truyền thống quý báu của gia đình.
TTƯT.PGS.TS.BS Trần Thái Hà sinh ra trong một gia đình truyền thống làm nghề Y (đời thứ 5 làm YHCT). Ngoài chuyên ngành YHCT anh học tập và cống hiến, anh còn tham gia học tập nâng cao chuyên môn như: Bác sĩ Chuyên khoa định hướng Tim mạch, Viện Tim mạch Việt Nam (2007); Bồi dưỡng YHCT tại Viện Nghiên cứu Trung Y Bắc Kinh, Trung Quốc (2008, 2014); bác sỹ chuyên khoa Phục hồi chức năng - Trường Đại học Y Hà Nội (2023);…
Để rồi những năm tháng làm việc tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương thực sự đã đem đến cho bác sĩ Trần Thái Hà không chỉ hạnh phúc của người làm nghề, mà còn là một môi trường tốt để anh dấn thân và học hỏi, tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp với mong muốn và mục đích lớn nhất là chữa khỏi bệnh cho mọi người bằng các bài thuốc YHCT kết hợp Y học hiện đại.
Tới nay, anh làm chủ biên, đồng chủ biên xuất bản 04 cuốn sách: “Điều trị một số chứng bệnh thường gặp trên lâm sàng bằng phương pháp châm cứu, xoa bóp, khí công dưỡng sinh” - 2022,“Châm cứu xoa bóp dưỡng sinh chữa và phòng một số chứng bệnh mạn tính ở người cao tuổi” – 2022, nhà xuất bản Y học, sách chuyên khảo “Điều trị cai nghiện thuốc lá bằng Y học cổ truyền kết hợp Y học hiện đại” – 2024, nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, sách chuyên khảo “Nghiên cứu tính an toàn và tác dụng dược lý của một số chế phẩm có nguồn gốc dược liệu” – 2025, nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội; Biên soạn Giáo trình Y học cổ truyền - Bộ môn YHCT - Trường Đại học Y Dược - ĐH Quốc gia Hà Nội, Giáo trình “Châm cứu dành cho hệ đại học”, Giáo trình “Châm cứu dành cho hệ sau đại học”, Giáo trình “Khí công dưỡng sinh xoa bóp bấm huyệt Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam”; anh nhiệt tình hướng dẫn nhiều sinh viên, học viên tốt nghiệp bác sĩ, thạc sĩ, bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa cấp 2.
Theo anh: để giỏi nghề đòi hỏi phải đầu tư rất nhiều cả về lòng yêu nghề, về thời gian, trí lực và tình yêu thương con người. Đáng trân trọng ở bác sĩ Trần Thái Hà là một người thầy thuốc như vậy – Một bác sĩ luôn đặt chữ tâm của người và chuyên môn sâu của nghề lên hàng đầu. Nhờ vậy, anh đã góp phần mang lại niềm vui sống cho hàng ngàn người bệnh.
Tập thể khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu đoàn kết, đổi mới và phát triển.
TTƯT.PGS.TS.BS Trần Thái Hà đã trải qua nhiều cương vị lãnh đạo khoa, phòng, hiện anh làm Trưởng khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu, Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương. Anh và đồng nghiệp của Khoa thường quy ứng dụng máy điều trị sóng ngắn, siêu âm trị liệu, máy kéo giãn cột sống, từ trường…kết hợp phương pháp điều trị của YHCT (thuốc YHCT, châm cứu, xoa bóp bấm huyệt, cấy chỉ, tác động cột sống, giác hơi, xông thuốc YHCT…) cùng Y học hiện đại (thuốc YHHĐ, vật lý trị liệu phục hồi chức năng) để điều trị cho người bệnh. Các bệnh nhân người Việt Nam và người nước ngoài như một số Đại sứ, Tham tán các nước Châu Âu được khám bệnh và điều trị có kết quả cao tại khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu, họ thuộc nhiều diện bệnh các chuyên khoa: bệnh lý cơ xương khớp (Điều trị ca bệnh nặng thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, thoát vị đĩa đệm, viêm quanh khớp vai, thoái hoá khớp, đau thắt lưng, đau thần kinh toạ…); bệnh lý thần kinh (di chứng tai biến mạch máu não, liệt mặt, đau thần kinh liên sườn, rối loạn thần kinh thực vật, rối loạn giấc ngủ, tâm căn suy nhược…); bệnh lý tim mạch (tăng HA, HA thấp, thiểu năng tuần hoàn não, bệnh lý động mạch vành, suy giãn tĩnh mạch chi dưới…); bệnh lý tiêu hoá (hội chứng trào ngược dạ dày, hội chứng ruột kích thích IBS, táo bón, trĩ…); bệnh lý nội tiết và rối loạn chuyển hoá (tiểu đường, rối loạn lipid máu, Goutte...), bệnh lý hô hấp (viêm đường hô hấp trên, viêm xoang, viêm mũi họng mạn tính, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, viêm phổi…); bệnh lý tiết niệu sinh dục (sỏi thận, di tinh, liệt dương, rối loạn kinh nguyệt…), hỗ trợ điều trị bệnh nhân ung thư, suy nhược cơ thể, hậu covid,…
Những đóng góp ấy của anh thật sự đáng quý, nhưng anh chỉ nghĩ đơn giản rằng: “Đối với mỗi y, bác sĩ khi đã khoác lên mình chiếc áo blouse là phải luôn đề cao y đức, sống với chữ tâm và thực hiện đúng với câu “lương y như từ mẫu”. Tôi luôn nghĩ rằng, được chữa bệnh cứu người đó là niềm tự hào, niềm hạnh phúc lớn của một bác sĩ như tôi…”.
Từ nhiều năm qua, TTƯT.PGS.TS.BS Trần Thái Hà đã đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học. Mặc dù công việc chuyên môn rất bận, nhưng anh chịu khó tìm tòi, học tập, đúc kết để không ngừng nâng cao trình độ và khả năng chuyên môn. Coi nghiên cứu khoa học là một yêu cầu và nhu cầu cho sự phát triển, anh có hơn 70 bài báo khoa học, trong đó nhiều bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí y học chuyên ngành trong nước và quốc tế. Nhiều Hội nghị khoa học chuyên ngành và các Hội tổ chức trong nước và quốc tế hàng năm, anh đều tham gia. Cùng với đó là các hoạt động tích cực của các Hội, với vai trò: Uỷ viên BCH Trung ương Hội Đông y Việt Nam, Phó Tổng thư ký Hội Đông y Việt Nam; Ủy viên BTV Hội Thấp khớp học Việt Nam; Ủy viên BTV Hội Bệnh mạch máu Việt Nam; Uỷ viên BCH Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội;...
TTƯT.PGS.TS.BS Trần Thái Hà (đầu tiên bên trái) tham dự Hội nghị Khoa học toàn quốc Hội Đông Y Việt Nam
…Đến những tận hiến đáng tự hào.
Nối tiếp hành trình của sự nghiệp cống hiến cho y học, hiện TTƯT, PGS.TS.BS. Trần Thái Hà còn tham gia công tác giảng dạy cho các học viên trong và ngoài nước, là Trưởng Bộ môn Khí công - dưỡng sinh - xoa bóp bấm huyệt, Học viện YDHCT Việt Nam; Phó Trưởng Bộ môn YHCT, Trường ĐH Y Dược - ĐH Quốc gia Hà Nội. Thường thì ở môi trường mới, cơ hội và thách thức luôn đan xen nhau, đòi hỏi một tư duy và đường hướng mới để những tận hiến với nghề được nâng tầm hơn nữa. Trong đó, anh sẽ dành nhiều thời gian hơn cho nghiên cứu khoa học, cho công tác đào tạo, tập huấn về chuyên môn sâu, không chỉ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn của mình, mà qua đó anh sẽ đóng góp nhiều hơn cho y học trong lĩnh vực YHCT ở Việt Nam.
TTƯT.PGS.TS.BS Trần Thái Hà (thứ 4 từ phải qua) dự Lễ Khai giảng Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam.
Anh còn là Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội, anh được đồng nghiệp tin yêu, là người truyền ngọn lửa nhiệt huyết cống hiến của những y bác sỹ làm “phong trào”, như: “phong trào” khám chữa bệnh thiện nguyện cho đồng bào khắp mọi miền tổ quốc, làm “phong trào” nghiên cứu khoa học, làm “phong trào” học nghiên cứu sinh, làm “phong trào” xây những điểm trường cho trẻ em vùng cao, làm “phong trào” lao vào tâm dịch, làm “phong trào” chăm sóc F0 tại nhà, làm “phong trào” phấn đấu học hàm học vị, làm “phong trào” tiên phong chuyển đổi số....Qua công việc, cái tâm của người thầy thuốc, cái tầm của người quản lý đã được thể hiện, góp phần tích cực vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Với mong muốn phát triển lĩnh vực chuyên môn YHCT có chất lượng ngày một cao hơn, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, song song với công tác quản lý và hoạt động chuyên môn tại Khoa, Bệnh viện và các Trường, anh thường xuyên tổ chức và tham gia các hoạt động đào tạo, tư vấn nâng cao trình độ chuyên môn sâu cho các bác sĩ trẻ trong nước và quốc tế. Đây là một hoạt động hết sức hữu ích và cần thiết hiện nay; đáp ứng nhu cầu học tập nâng cao trình độ của các bác sĩ đang công tác tại bệnh viện chuyên ngành, bệnh viện tuyến tỉnh.
Cộng đồng còn biết đến anh, có Phòng Chẩn trị YHCT Thái Hà; địa chỉ: Số 12 ngõ 213 Phố Lạc Nghiệp – Phường Thanh Nhàn – Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội, phục vụ công tác khám, chữa bệnh ngoài giờ hành chính. Không chỉ tổ chức khám chữa bệnh từ thiện tại phòng khám của mình ở Hà Nội, anh còn dành thời gian đến các địa phương, đến vùng sâu, vùng xa khám chữa bệnh miễn phí cho đồng bào. Anh coi khó khăn của người bệnh như khó khăn của mình nên luôn sẵn lòng sẻ chia, giúp đỡ. Với những chuyến đi, anh và đồng nghiệp không chỉ mang thuốc men, mang chuyên môn đến chữa bệnh cho đồng bào nghèo, mà lớn hơn cả là mang đến cho bà con sự sẻ chia, tình người sâu nặng.
Gần 25 năm chưa hẳn đã quá dài so với cả cuộc đời người, nhưng là chặng đường không hề ngắn, đủ ghi dấu ấn trong sự nghiệp ở anh. Điều đó càng ý nghĩa hơn khi anh còn có sự đồng hành sát cánh của người bạn đời hiền thục và các con ngoan, học giỏi. Tổ ấm yêu thương ấy là nơi anh trọn vẹn hơn cùng nghề.
Ngoài danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú và được công nhận đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư kể trên, anh còn vinh dự được tặng thưởng nhiều phần thưởng, danh hiệu đáng quý khác: Thầy thuốc trẻ tiêu biểu Việt Nam (2011); Giải thưởng Đặng Thùy Trâm (2011); Danh hiệu Thanh niên Thủ đô tiêu biểu (2011); Nhiều Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam; Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế nước CHDCND Lào; Giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông,….Và TTƯT, PGS.TS.BS Trần Thái Hà hoàn toàn có thể tự hào về những cố gắng không mệt mỏi của mình cho sự nghiệp mà anh đã lựa chọn, xứng đáng người thầy “ba trong một”. Chúc mừng anh nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2025).