Ông là một bác sĩ có tâm, tài, tình, một nhà khoa học tràn đầy nhiệt huyết. Vậy nên, ông vẫn dành thời gian quý báu để khám, bắt mạch, kê đơn, bốc thuốc cho người bệnh tại Phòng khám Đông y An Lạc. Bên cạnh đó, ông được Đài truyền hình Việt Nam, Đài truyền hình các tỉnh thành trong nước như Cần Thơ, Đà Nẵng, Gia Lai, Kon Tum, Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang…mời đến tham gia các chương trình tư vấn sức khỏe và cách phòng tránh các bệnh lý thường gặp như: rối loạn chuyển hóa, huyết áp, tim mạch, cơ xương khớp,…cũng như việc sử dụng những thực phẩm chức năng chính thống, có nguồn gốc và xuất xứ rõ ràng để bồi bổ, tăng cường sức khỏe, phòng chống bệnh tật và kéo dài tuổi thọ.
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Hiện nay ông phụ trách Phòng khám Đông y An Lạc.
Thắp sáng niềm vui khỏe cho những người bệnh
Từ nhiều tháng nay, nghe tiếng lành đồn xa về TTƯT, Đại tá, Bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, chuyên gia hàng đầu khám, điều trị các bệnh lý cơ xương khớp bằng YHCT, chị Trần Thị Vui ở thành phố Hải Phòng tìm đến bác sĩ Toàn với hy vọng giúp điều trị khỏi bệnh cho mình. Chị Lương chia sẻ : “Em khám ở bệnh viện Hải Phòng và điều trị bệnh đau thần kinh tọa không đỡ, lần này, em lên Phòng khám Đông y An Lạc để khám, điều trị bệnh. Đến phòng khám được bác sĩ Toàn cở mở, thân thiện, tận tình thăm khám, bắt mạch, bấm huyệt, châm cứu, xong kê đơn bốc thuốc, theo đúng phác đồ điều trị của bác sĩ Toàn, đến nay hơn 1 tháng em lên khám lại, bệnh tình và sức khỏe được cải thiện rõ rệt. Em và gia đình, ai cũng vui mừng và biết ơn bác sĩ Toàn đã giúp em có được sức khỏe ổn định…”, chị Lương cho biết.
Chúng tôi tận mắt chứng kiến tại Phòng khám Đông y An Lạc có nhiều người bệnh ở mọi lứa tuổi đang chờ khám lại. Nét mặt ai cũng vui tươi bởi bệnh tình đều đã thuyên giảm, họ tự tin trong cuộc sống thường ngày. Và nối tiếp những câu chuyên nghề thú vị ấy, một người bệnh là sĩ quan quân đội tại Hà Nội (xin được giấu tên) tâm sự: tôi bị thoát vị đĩa đệm cột sống, hôm nay đến với bác sĩ Toàn khám lại, bệnh tình tôi đỡ rất nhiều, đi lại, đứng lên, ngồi xuống coi như bình thường…tôi được giải tỏa tâm lý khi đón nhận sự chăm sóc ân cần từ bác sĩ Toàn. Nay ông lại bốc thuốc để tôi tiếp tục điều trị, với mong muốn bệnh không tái phát.
Còn bệnh nhân Nguyễn Văn Đăng ở tỉnh Cao Bằng bị bệnh thận tiết niệu, cũng đăng ký gọi điện, hẹn đến bác sĩ Toàn khám, chữa bệnh. Anh kể, mình biết bác sĩ Toàn qua mấy người bệnh ở quê đi khám trước đây, nay mình xuống tận nơi được ông tận tình khám, bắt mạch. Giờ bác sĩ Toàn kê đơn thuốc về sắc uống, sau 1 tháng nữa thì xuống khám lại, hi vọng bệnh sẽ ổn hơn. Tôi cũng cám ơn bác sĩ Toàn nhiều lắm, nhẹ nhàng, tận tình chỉ bảo từng li từng tí, có lẽ nên gọi ông một cách thân thương là “Bác sĩ của lòng dân với tấm lòng nhân ái!”.
Ngồi ở phòng ngoài chờ đến lượt khám lại bệnh tim mạch, cao huyết áp là bà Nguyễn Thị Cúc 76 tuổi ở tỉnh Hòa Bình. Bà kể, tôi được bác sĩ Toàn khám và bốc thuốc về uống 2 đợt rồi, nay về khám lại, bệnh cũng thuyên giảm nhiều, sức khỏe tốt hơn, cũng nhờ tìm đúng thầy, đúng thuốc và tập thể dục thường xuyên, ăn uống hợp lý theo chỉ dẫn của bác sĩ Toàn đấy ạ!. Và biết bao câu chuyện vui của những người bệnh khác làm nhân lên những niềm vui sức khỏe thường ngày mà chúng tôi được biết và tận mắt nhìn thấy.
TTƯT, Đại tá, Bác sĩ Hoàng Khánh Toàn chữa trị nhiều bệnh lý về cơ xương khớp, đau thần kinh tọa, liệt dây thần kinh số 7, thoát vị đĩa đệm cột sống, các bệnh lý lão khoa, tim mạch, cao huyết áp, thừa cân và béo phì, tiểu đường, các bệnh thận tiết niệu, nam học, viêm đại tràng mạn tính, hội chứng ruột kích thích, viêm loét dạ dày, trào ngược dạ dày thực quản, viêm da cơ địa, suy nhược thần kinh, suy nhược cơ thể…bằng các phương pháp Y học cổ truyền kết hợp Y học hiện đại như: bắt mạch, kê đơn, bốc thuốc, châm cứu, điện châm, thủy châm, nhĩ châm, cấy chỉ, xoa bóp, bấm huyệt, tập luyện khí công dưỡng sinh kết hợp với các tân dược khi cần thiết,…Trong suốt 40 năm làm việc từ lúc tốt nghiệp Học viện Quân Y, ông không biết mệt mỏi, luôn luôn chịu khó trau dồi kiến thức, nghiên cứu, học hỏi tìm ra các bài thuốc YHCT nhằm giúp đỡ người bệnh ngày càng tốt hơn.
Quả thật, những gì chúng tôi được nghe và chứng kiến từ người bệnh đến khám tại Phòng khám Đông y An Lạc về TTƯT, Đại tá, ThS.BS. Hoàng Khánh Toàn là rất đáng được ghi nhận và trân trọng ! Một bác sĩ luôn mang trong mình niềm khát khao được cống hiến, phục vụ và sẻ chia nỗi đau bệnh tật cùng cộng đồng. Người lính cụ Hồ, người bác sĩ luôn đặt cái tâm lên hàng đầu để phục vụ bệnh nhân, đó chính là lấy “y đức làm nền móng”, “lấy y thuật làm căn bản” để đóng góp sức lực và trí tuệ nhỏ bé của mình trong công cuộc chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho người bệnh và cộng đồng.
Niềm tự hào được rèn giũa trong môi trường quân đội
Thầm lặng làm việc, luôn cống hiến bằng chính cái tâm và chữ tình của người lính Cụ Hồ giữa thời bình, cùng tấm lòng nhân ái bao la giúp đỡ người bệnh, TTƯT, Đại tá Hoàng Khánh Toàn luôn kiên định với con đường mình đã chọn. Ông cho rằng, người bệnh trước hết phải là thầy thuốc của chính mình với những kinh nghiệm chữa bệnh đơn giản mà cha ông từ ngàn xưa đã truyền lại nhưng không vì thế mà thiếu tính khoa học. Ông cũng giành nhiều công sức tìm hiểu nhiều về các loại thảo dược và dược phẩm mới, cũng như các loại thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ Y dược cổ truyền để “trị bệnh cứu người".
Ông sinh ra và lớn lên tại Làng Cót, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ông được học tập chính quy, bài bản và có nhiều thành tích nổi bật ngay từ những năm học tại Học viện Quân y (1979-1985) với 5 năm là Học viên Giỏi. Năm 1985, sau khi tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa Học viện Quân y, ông về công tác và là bác sĩ Trưởng ban nội D24, F354, Quân khu Thủ đô. Thời gian này, vừa làm việc, bác sĩ Toàn vừa tiếp tục theo học chuyên khoa sơ bộ Đông y tại Viện Y học Cổ truyền Trung ương. Đến năm 1989, ông chuyển về công tác tại Khoa Đông y (nay là khoa YHCT), Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (TƯQĐ 108) và gắn bó với nơi đây từ đó đến lúc nghỉ hưu.
Biết bao kỷ niệm với nghề khắc sâu trong tâm trí ông suốt 35 năm công tác tại Bệnh viện TƯQĐ 108, trong đó có 20 năm làm Chủ nhiệm khoa YHCT, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ khám chữa bệnh, ông còn tiếp tục học nâng cao, là học viên Cao học khóa 2 tại Viện YHCT Quân đội và bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ Y học cổ truyền năm 1998. Với sự tín nhiệm cao ông đã được cấp trên bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm khoa (1999), Chủ nhiệm khoa (từ 4/2000 đến 8/2020). Bên cạnh đó, ông còn từng là chuyên viên kỹ thuật về Y học cổ truyền của Cục Quân y, Ủy viên Ban chấp hành Hội Đông y và Hội Châm cứu Việt Nam nhiều năm. Ông được thăng quân hàm Đại tá và mang trên vai trong suốt 14 năm. Và niềm vui nhân đôi trong nghề ông đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú (TTƯT).
Ông có 13 công trình nghiên cứu khoa học các cấp và là tác giả của hơn 100 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành y dược cổ truyền, hơn 3000 bài báo phổ biến kiến thức y học phổ thông đăng trên các báo và tạp chí, 1 bộ sách 5 tập về đông y thường thức, 1 bộ sách 2 tập về Ẩm thực cổ truyền, 1 đầu sách viết về những vấn đề của y học cổ truyền, tham gia dịch 2 cuốn sách về Trung y, thực hiện hàng trăm chương trình phổ biến kiến thức y học nói chung và y học cổ truyền nói riêng trên đài truyền hình Trung ương và địa phương.
Nhiều năm làm việc trong lĩnh vực Y học cổ truyền, câu nói của Thiền sư Tuệ Tĩnh “Nam dược trị Nam nhân” và khối kiến thức đồ sộ trong y thư trứ danh “Hải Thượng Y tông tâm lĩnh” của Hải Thượng Lãn Ông chính là giá trị cốt lõi, là kim chỉ nam và là tôn chỉ hoạt động của TTƯT, Đại tá, Bác sĩ Hoàng Khánh Toàn. Và ông luôn tâm đắc lời dạy của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác: “Vì nghĩ rằng làm thuốc là cầm sinh mạng người ta, sống chết còn như trở bàn tay, thì hiểu biết của mình sao lại có thể không rộng rãi, đức hạnh của mình sao không đứng đắn được ư ? Còn những kẻ có cả gan không thận trọng như vậy có gọi là thầy thuốc được không ?” để rồi ông cứ đắm chìm trong công việc thường ngày, không hề biết mệt mỏi.
Hiện nay ông tham gia các Hội Cựu Chiến binh phường Phương Mai, Hà Nội; Hội Đông Y Việt Nam; Hội Châm cứu Việt Nam; Hội Nam y Việt Nam. Ông thường xuyên được mời tham gia làm chuyên gia tư vấn của nhiều tờ báo có uy tín như Sức khỏe & Đời sống, Khoa học & Đời sống, Soha.vn, báo Dân trí, báo VnExpress.net, báo Thanh niên, báo Phụ nữ Việt Nam, báo Đất Việt, Baomoi.com, tạp chí Y học phổ thông, tạp chí Đông y, tạp chí Châm cứu, tạp chí Y học quân sự, tạp chí Cây thuốc quý…và có sức khỏe dẻo dai, trí tuệ minh mẫn, ông còn lên đường tham gia tư vấn sức khỏe theo lời mời của các đài truyền hình trung ương và địa phương.
trên Đài Truyền hình Cần Thơ (tháng 5 năm 2025)
Giữ gìn những tinh hoa chữa bệnh tại Phòng khám Đông y An Lạc
Nhâm nhi chén trà, được trò chuyện cùng TTƯT, Đại tá, Bác sĩ Hoàng Khánh Toàn cuối buổi trưa hè, ông vui vẻ kể cho chúng tôi nghe về ý nghĩa tên gọi thân thương “AN LẠC”: “các bạn thấy đó, Việt Nam có một nền YHCT với lịch sử hàng nghìn năm, từ trước cả dấu mốc thế kỷ 18, khi mà Tây y bắt đầu du nhập vào nước ta. Do vậy, nền YHCT của Việt Nam là một kho tàng vô cùng quý giá góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật, đem lại niềm vui và hạnh phúc cho nhân dân. Bởi vậy, “An” là An bình, An nhiên; “Lạc” là vui vẻ, hoan hỉ. Chính vì lẽ đó tôi muốn mang lại cho người bệnh đến với Phòng khám sức khỏe về cả tinh thần và thể xác, từ đó đạt được “THÂN AN TÂM LẠC” mà cuộc sống đủ đầy năng lượng và hạnh phúc. Người bệnh khi gặp phải những vấn đề về sức khỏe hoàn toàn có thể an tâm, tin tưởng tìm đến Phòng khám Đông y An Lạc...”.
Ông luôn chia sẻ với người bệnh đến phòng khám và thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng: Thuốc Tây y có thể giải quyết rất nhanh rất mạnh các tình trạng bệnh lý, nhưng tác dụng phụ của nó cũng không ít, có thể ảnh hưởng đến các cơ quan tạng phủ trong cơ thể. Vậy nên, trên quan điểm kết hợp hai nền y học một cách linh hoạt và khoa học, nếu mắc phải các bệnh lý cấp tính thì chúng ta lấy Tây y làm trọng, còn nếu là bệnh mạn tính thì nên tìm đến những giải pháp của Đông y để có thể sử dụng lâu dài với hiệu quả chậm nhưng chắc và đảm bảo tính an toàn cao. Người bệnh mọi nơi có thể yên tâm đến Phòng khám Đông y An Lạc với quan điểm chữa bệnh đúng đắn và biện chứng.
Câu chuyện về chặng đường lập nghiệp của TTƯT, Đại tá, Bác sĩ Hoàng Khánh Toàn khiến tôi nhớ đến câu nói “Mỗi bước đi là khẳng định mình” khi cả cuộc đời ông bước đi trên con đường Y khoa bao chông gai và gian khó, nhưng luôn vững chãi, rất đỗi tự hào và cao quý. Ông luôn nêu cao y đức với tinh thần “Lương y phải như từ mẫu” để làm việc, chăm sóc bệnh nhân bằng tất cả tấm tình nhân ái của mình. Xuất phát từ cách nhìn nhận và những quan điểm đúng đắn ấy nên ông đã chiếm đượcnhiều tình cảm đặc biệt từ người bệnh, được họ tin tưởng gửi gắm tâm tư, tình cảm, sức khỏe của mình.
Với những cống hiến không biết mệt mỏi ấy, TTƯT, Đại tá, BS. Hoàng Khánh Toàn rất xứng đáng khi được những người bệnh gọi với cái tên thân thương: “Bác sĩ của lòng dân và giàu lòng nhân ái”. Ở lĩnh vực của mình, mỗi ca bệnh chóng bình phục, khỏi bệnh là ông đã góp phần xóa đi những tổn thương về thể chất, tinh thần, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.
40 năm chưa hẳn đã quá dài so với cả cuộc đời người, nhưng là chặng đường không hề ngắn, đủ ghi dấu ấn trong sự nghiệp. Thuận lợi, khó khăn, hỷ, nộ, ái, ố đủ cả, nhưng đọng lại sâu đậm nhất vẫn là những gì TTƯT, Đại tá, Bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã, đang cống hiến cho cộng đồng, cho sự nghiệp chung. Điều đó càng ý nghĩa hơn khi ông còn có sự đồng hành sát cánh của người bạn đời hiền thục và các con cháu chăm ngoan, học giỏi. Tổ ấm yêu thương ấy là điểm tựa vững chắc để ông dành trọn tâm sức cho nghề.
Ông luôn sống vui, hạnh phúc và tự hào về nghề, với nhiều phần thưởng cao quý Đảng, Nhà nước, Quân đội trao tặng: Danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú, Huân chương Chiến công hạng Nhất, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ Quốc phòng, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bằng khen của Tổng cục Chính trị về giải Nhì trong cuộc thi tuyên truyền Tư tưởng Hồ Chí Minh, Bằng khen của Hội Châm cứu Việt Nam, Bảng vàng vinh danh Thầy thuốc tiêu biểu làm theo lời Bác của Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam, Bảng vàng vinh danh Trí thức tiêu biểu vì sự nghiệp phát triển Thủ đô của Liên hiệp các Hội KHKT Hà Nội, Danh hiệu Chiến sỹ Thi đua cấp Toàn quân, Chiến sỹ Thi đua cấp cơ sở 15 năm…Đặc biệt, năm 2019, ông vinh dự được Bộ trưởng Bộ Y tế trao tặng Giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông vì đã có nhiều thành tích trong công tác, kế thừa, bảo tồn và phát triển y dược cổ truyền. Năm 2020, ông được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.
Con người của những cống hiến ấy - TTƯT, Đại tá, Bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã minh chứng cho những công việc không ngơi nghỉ lúc nào. Ít ai có thể nghĩ đằng sau một vị Đại tá, Thầy thuốc ưu tú lại là một cuộc sống bình dị, khiêm nhường đến thế. Cuộc đời và sự nghiệp của ông được ví như những trang sách đầy ý nghĩa. Trang sách đó vẫn đang được các thế hệ sau noi gương học tập và viết tiếp, nét mực mới nối tiếp nét mực cũ như một dòng chảy không ngừng, góp phần làm nên một mạch nguồn chưa bao giờ vơi cạn trong dòng chảy của nền YHCT dân tộc Việt Nam.



