05/12/2025 lúc 11:48 (GMT+7)
Breaking News

TTƯT, PGS.TS.BS Quế Anh Trâm: Tận tâm với nghề chính là giàu Y đức

Hơn 30 năm tốt nghiệp đại học, gắn bó với ngành ngành Y Nghệ An đến nay anh không ngừng làm việc, nghiên cứu những tinh hoa để đóng góp cho nghề trị bệnh cứu người. Anh là tân PGS Quế Anh Trâm – Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An; kiêm Trưởng phòng Khám sức khỏe cán bộ tỉnh. Nụ cười đôn hậu, ấn tượng về anh khoác trên mình áo Blouse trắng cao quý cứ lưu mãi trong tâm trí của tôi.
TTƯT, PGS.TS.BS Quế Anh Trâm - Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An;
kiêm Trưởng phòng Khám sức khỏe cán bộ tỉnh Nghệ An.

Tin yêu chuyên ngành đã chọn

TTƯT, PGS.TS.BS. Quế Anh Trâm luôn nêu cao y đức và y thuật trong công tác quản lý và khám chữa bệnh tại quê hương Nghệ An. Anh sinh năm 1970 trong gia đình hiếu học tại Nghệ An. Sau khi tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa năm 1995 tại Trường Đại học Y Thái Bình, TTƯT, PGS.TS.BS. Quế Anh Trâm về công tác khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An. Tại đây, anh vừa làm tốt chuyên môn khám chữa bệnh, vừa tiếp tục học cao học tại Trường Đại học Y Hà Nội (2002-2005) chuyên ngành: Truyền nhiễm. Được tín nhiệm, năm 2007 anh đã được bổ nhiệm phó trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An. Năm 2008, anh giữ cương vị Trưởng khoa Truyền nhiễm, đến năm 2013 khoa Truyền nhiễm được đổi tên thành khoa Bệnh nhiệt đới. Từ năm 2012-2016 anh vừa là Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới vừa là nghiên cứu sinh Viện Sốt rét, Ký sinh trùng và Côn trùng Trung ương. Năm 2016 nhận bằng Tiến sĩ Chuyên ngành: Ký sinh trùng và Côn trùng y học. Đến năm 2019, khoa Bệnh nhiệt đới phát triển thành Trung tâm Bệnh nhiệt đới - Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An, anh được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới. Hiện nay, anh là Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An; kiêm Trưởng phòng Khám sức khỏe cán bộ tỉnh Nghệ An.

TTƯT, PGS.TS.BS Quế Anh Trâm vinh dự được bổ nhiệm Phó Giám đốc
Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An

Gắn bó từ những ngày Khoa Truyền nhiễm còn sơ khai, trải qua quá trình phát triển thành Khoa Bệnh Nhiệt đới và sau này là Trung tâm Bệnh Nhiệt đới của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Thầy thuốc Ưu tú, PGS.TS.BS. Quế Anh Trâm không chỉ tận tâm trong công tác khám chữa bệnh và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của bệnh viện, mà còn tích cực tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo y khoa như Trường Đại học Y khoa Vinh, Viện Hóa sinh - Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Y Dược Thái Bình cùng nhiều đơn vị đào tạo khác. Anh chuyên tâm các hướng nghiên cứu: (1) Nghiên cứu dịch tễ học, chẩn đoán, điều trị và hiệu quả điều trị các bệnh Truyền nhiễm và bệnh nhiệt đới; (2) Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật chuyên sâu trong nghiên cứu các bệnh về giun, sán, nấm, đơn bào, sốt rét, sốt xuất huyết dengue, các bệnh Truyền nhiễm và bệnh nhiệt đới. Đặc biệt, những năm dịch bệnh COVID-19 bùng phát là giai đoạn đầy thách thức, nhưng cũng là cơ hội để anh và đồng nghiệp khẳng định năng lực chuyên môn, nâng cao bản lĩnh nghề nghiệp và đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Anh có nhiều đóng góp nổi bật trong công tác đào tạo, để lại ấn tượng tốt đẹp với đồng nghiệp và học viên. Với vai trò bác sĩ chuyên ngành Truyền nhiễm luôn tận tâm, trách nhiệm và hiệu quả trong điều trị, anh được đồng nghiệp và người bệnh tin tưởng, trân trọng. Anh đã tham gia giảng dạy và hướng dẫn thành công nhiều đề tài, khóa luận, luận văn cho sinh viên và học viên sau đại học, bao gồm BSCKI, BSCKII, thạc sỹ và nghiên cứu sinh, góp phần quan trọng vào công tác đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao. Đến nay, anh đã tham gia và hoàn thành 02 đề tài NCKH cấp Tỉnh, chủ nhiệm 02 sáng kiến KHCN cấp tỉnh, hoàn thành và chủ nhiệm 10 đề tài NCKH cấp cơ sở; công bố hơn 90 bài báo khoa học (80 bài báo trong nước, 11 bài báo quốc tế). Trong đó ứng viên có 04 bài báo là tác giả chính đăng trong tạp chí khoa học quốc tế có uy tín; Anh còn tham gia viết và xuất bản 02 sách: “ Tính cỡ mẫu cho các nghiên cứu y sinh học” - Giáo trình giảng dạy sau đại học (2019), “Dịch tễ học bệnh Truyền nhiễm” - Sách tham khảo sau đại học (2023). Có lẽ phần thưởng ý nghĩa nhất đối với anh trong công tác giảng dạy chính là nhìn thấy các thế hệ sinh viên, học viên trưởng thành, đạt nhiều thành tích nổi bật và luôn dành cho anh sự kính trọng, yêu mến. Bên cạnh vai trò đào tạo, anh còn không ngừng nỗ lực trong công tác khám và điều trị, mang lại hiệu quả điều trị cho người bệnh trong tỉnh và các địa phương chuyển tuyến về Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, góp phần khẳng định uy tín chuyên môn của đơn vị. Niềm vui nhân đôi, khi đúng dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2025, TTƯT, TS.BS. Quế Anh Trâm vinh dự được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh PGS ngành: Y học, chuyên ngành: Truyền nhiễm và bệnh nhiệt đới.

Những dấu ấn đậm sâu với nghề

Những gì thầy giáo, thầy thuốc Quế Anh Trâm đã và đang làm rất đáng được ghi nhận và trân trọng! Một nhà giáo luôn mang trong mình niềm khát khao được cống hiến và sẻ chia nỗi đau bệnh tật cùng cộng đồng và các thế hệ học trò. Người bác sỹ luôn đặt cái tâm lên hàng đầu để phục vụ bệnh nhân, đó chính là lấy “y đức làm nền móng”, “lấy y thuật làm căn bản” để đóng góp sức lực và trí tuệ nhỏ bé của mình cho công cuộc chăm sóc bảo vệ sức khỏe, phòng chống bệnh tật cho nhân dân.

Đồng nghiệp, sinh viên, học viên và người bệnh từng làm việc, học tập hoặc tiếp xúc với anh đều có chung cảm nhận: tân PGS. Quế Anh Trâm là một thầy giáo mẫu mực, tâm huyết, yêu thương học trò, đầy trách nhiệm và là một bác sĩ tận tâm. Anh thường xuyên đổi mới về phương pháp, cập nhật về nội dung giảng dạy và đặc biệt chú trọng phát triển khả năng tư duy độc lập, cũng như rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm cho học trò. Anh luôn truyền động lực cho sinh viên, học viên trong học tập và phát triển nghề nghiệp. Anh cũng mong muốn các thế hệ sinh viên, học viên, bác sĩ trẻ phát huy tư duy phản biện, tinh thần của tuổi trẻ để đóng góp cho ngành Y học nói chung, cho chuyên ngành Truyền nhiễm và bệnh nhiệt đới nói riêng.

Tập thể cán bộ bác sĩ, điều dưỡng Trung tâm Bệnh nhiệt đới - Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An đoàn kết và phát triển, luôn hết lòng với người bệnh.

Với hơn 30 năm công tác trong chuyên ngành Truyền nhiễm, Thầy thuốc Ưu tú, PGS.TS.BS. Quế Anh Trâm luôn dành sự quan tâm sâu sắc và tận tâm chăm sóc người bệnh trong mọi hoàn cảnh. Anh thường xuyên trực tiếp thăm khám và điều trị các bệnh lý truyền nhiễm phức tạp như xơ gan, viêm gan virus B, C; viêm não - màng não, viêm màng não mủ; sốt xuất huyết, sốt rét, sốt nhiễm khuẩn; nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn; HIV/AIDS và nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác. Anh đã điều trị thành công nhiều trường hợp uốn ván nặng phải mở khí quản và thở máy, cứu sống nhiều bệnh nhân trong tình trạng tối cấp. Đồng thời, anh có nhiều kinh nghiệm xử lý các bệnh ký sinh trùng như sán lá gan, giun đũa chó mèo, sán dây, sán lợn, viêm màng não do ký sinh trùng…. Anh tham gia quản lý, điều trị ngoại trú và cấp thuốc BHYT cho người bệnh xơ gan, viêm gan virus B, C; quản lý và điều trị ngoại trú bệnh nhân HIV/AIDS; tư vấn điều trị dự phòng lây truyền mẹ con đối với HIV và viêm gan virus. Bên cạnh đó, anh trực tiếp điều trị xơ gan các mức độ, xuất huyết tiêu hóa do vỡ tĩnh mạch thực quản, viêm gan nhiễm độc và nhiều tình trạng nặng khác. Trong quá trình công tác, anh cũng là người phát hiện, theo dõi và tham gia nghiên cứu các bệnh dịch mới nổi hoặc tái xuất hiện như cúm A/H5N1, Hantavirus, tả… với việc ứng dụng hiệu quả nhiều kỹ thuật tiên tiến: chọc hút gan dưới hướng dẫn siêu âm để dẫn lưu áp-xe; sinh thiết gan dưới siêu âm; lọc máu liên tục cho bệnh nhân hôn mê gan, suy đa tạng; thông khí nhân tạo xâm nhập và không xâm nhập cho các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Những đóng góp bền bỉ ấy đã khẳng định vai trò chuyên môn, tâm huyết và trách nhiệm của anh trong suốt hơn ba thập kỷ phục vụ người bệnh và sự phát triển của ngành truyền nhiễm tỉnh Nghệ An.

Thầy thuốc Ưu tú, PGS.TS.BS. Quế Anh Trâm thấu hiểu hơn ai hết những khó khăn, vất vả của nghề y - nghề cao quý gắn với trọng trách cứu người. Mỗi ngày, mỗi giờ anh và các y bác sĩ Trung tâm Bệnh Nhiệt đới phải đối diện với những ca bệnh nặng, diễn biến nhanh và nhiều tình huống cấp cứu khẩn cấp. Nhưng bằng bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng, sự quyết đoán trong chuyên môn và đặc biệt là tình yêu thương con người, anh cùng đồng nghiệp đã giúp nhiều người bệnh vượt qua những thời khắc nguy kịch, mang lại niềm vui và hạnh phúc vỡ òa cho gia đình và tập thể y bác sĩ.

Với những cống hiến đó, anh vinh dự được tặng thưởng nhiều danh hiệu: CSTĐ cấp cơ sở nhiều năm liền, CSTĐ cấp tỉnh giai đoạn 2021 – 2023; Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2013, 2016, 2023; Bằng khen Hội y học Việt Nam năm 2014; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2011, 2014; Chủ tịch nước tặng Danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú năm 2017; Bằng khen Thủ tướng chính phủ năm 2020; và nhiều Giấy khen khác; Được công nhận đạt chuẩn chức danh PGS năm 2025.

Nụ cười tươi, khiêm nhường, vui vẻ trong từng câu chuyện, hình ảnh tân Phó Giáo sư Quế Anh Trâm luôn hằn trong suy nghĩ chúng tôi và bao người về anh song hành hai vai “Thầy giáo, Thầy thuốc” luôn nỗ lực vì sinh viên, vì người bệnh, vì ngành, vì khoa học tỏa sáng trên quê hương Nghệ An cất cánh cùng Kỷ nguyên mới. Chúc anh sức khỏe và thành công hơn nữa với con đường đã chọn.

Việt Hùng