29/09/2024 lúc 05:49 (GMT+7)
Breaking News

TTƯT, PGS.TS.BS. Trần Thái Hà: Y đức – cái gốc của người thầy thuốc

Chúng tôi đến thăm và làm việc với Bệnh viện YHCT Trung ương, được TTND, PGS.TS.BS. Vũ Nam - Giám đốc Bệnh viện kể tới TTƯT, PGS.TS.BS. Trần Thái Hà – Trưởng khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu: “BS. Hà nhiệt tình trong các công việc chuyên môn, là “Thầy thuốc, Thầy giáo”, tích cực tham gia công tác chỉ đạo tuyến. BS. Hà luôn được người bệnh tin yêu, học viên, sinh viên nể trọng, lãnh đạo các cấp trân quý…”.

TTƯT, PGS.TS.BS. Trần Thái Hà - Trưởng khoa Khám bệnh theo yêu cầu, Bệnh viện YHCT Trung ương

Tiếp nối truyền thống gia đình

TTƯT, PGS.TS.BS. Trần Thái Hà luôn nêu cao y đức lẫn y thuật trong công tác khám, chữa bệnh bằng các phương pháp YHCT kết hợp Y học hiện đại. Anh cho rằng:  Y đức phải đặt lên hàng đầu, người thầy thuốc phải luôn trau dồi trình độ chuyên môn và đề cao y thuật để góp phần nâng cao chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Anh sinh ra trong một gia đình truyền thống làm nghề Y, là đời thứ 5 làm YHCT. Vì vậy sau khi tốt nghiệp THPT Kim Liên năm 1995, anh thi đỗ và theo học ngành Y cao quý. Tốt nghiệp Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa Y học Cổ truyền, Trường ĐH Y Hà Nội (2001), anh về công tác tại Bệnh viện YHCT Trung ương. Ngoài công việc khám chữa bệnh, anh giành thời gian học tập nâng cao, trình độ chuyên môn: Bác sĩ Chuyên khoa định hướng Tim mạch, Viện Tim mạch Việt Nam (2007); hoàn thành khóa học Thạc sĩ (2007), rồi Luận án Tiến sĩ tại Trường ĐH Y Hà Nội (2012); Bồi dưỡng YHCT tại Viện Nghiên cứu Trung Y Bắc Kinh, Trung Quốc (2008, 2014).

Anh là bác sĩ nhiệt tình chữa bệnh bằng các phương pháp điều trị YHCT kết hợp Y học hiện đại, đồng thời là thầy giáo tận tâm giảng dạy, NCKH, hướng dẫn nhiều sinh viên, học viên tốt nghiệp bác sĩ, thạc sĩ, bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa cấp 2. Tới nay, anh làm chủ biên, đồng chủ biên tham gia xuất bản 04 cuốn: Giáo trìnhh “Châm cứu dành cho hệ đại học” - 2017, giáo trình “Châm cứu dành cho hệ sau đại học” - 2017, tài liệu tham khảo “Điều trị một số chứng bệnh thường gặp trên lâm sàng bằng phương pháp châm cứu, xoa bóp, khí công dưỡng sinh” - 2022, tài liệu tham khảo “Châm cứu xoa bóp dưỡng sinh chữa và phòng một số chứng bệnh mạn tính ở người cao tuổi” 2022 – nhà xuất bản Y học; hơn 60 bài báo khoa học, trong đó nhiều bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí y học chuyên ngành trong nước và quốc tế. Vậy nên anh đã được Chủ  tịch nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú (2020), Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh PGS (2022).

TTND, PGS.TS.BSCC. Vũ Nam - Giám đốc bệnh viện và TTƯT, PGS.TS.BS. Trần Thái Hà thăm hỏi bệnh nhân điều trị tại Khoa.

TTƯT, PGS.TS.BS. Trần Thái Hà từng giữ những chức vụ: Trưởng khoa Lão; Trưởng khoa Châm cứu dưỡng sinh; Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp. Hiện nay, anh làm Trưởng khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu, Bệnh viện YHCT Trung ương.

Ngoài công tác khám chữa bệnh, anh còn tham gia công tác giảng dạy cho các học viên trong và ngoài nước, là giảng viên kiêm nhiệm của Trường ĐH Y Hà Nội, Trường ĐH Y Dược - ĐH Quốc gia Hà Nội, Học viện YDHCT Việt Nam. Hiện nay, TTƯT, PGS.TS.BS. Trần Thái Hà là Trưởng Bộ môn Khí công - dưỡng sinh - xoa bóp bấm huyệt, Học viện YDHCT Việt Nam; Phó Trưởng Bộ môn YHCT, Trường ĐH Y Dược - ĐH Quốc gia Hà Nội; Ủy viên BTV Hội Thấp khớp học Việt Nam; Ủy viên BTV Hội Bệnh mạch máu Việt Nam; Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội;... Anh đã tạo dựng được thương hiệu Dr. Trần Thái Hà.

Người thầy thuốc tỏa sáng Y – Đức

Tiếp nối uy tín và trách nhiệm của khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu, Bệnh viện YHCT Trung ương 10 năm xây dựng và phát triển, TTƯT, PGS.TS.BS. Trần Thái Hà tiếp tục tạo được niềm tin yêu trong lòng người bệnh. Khoa là địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy với phương châm “Sức khoẻ người bệnh - Sứ mệnh chúng tôi”, nên đội ngũ cán bộ có chuyên môn sâu, giàu kinh nghiệm, cùng nhiều trang thiết bị máy móc hiện đại (máy điều trị sóng ngắn, siêu âm trị liệu, máy kéo giãn cột sống, từ trường…), nghiên cứu và ứng dụng kết hợp các phương pháp điều trị của YHCT (thuốc YHCT, châm cứu, xoa bóp bấm huyệt, cấy chỉ, tác động cột sống, giác hơi, xông thuốc YHCT…) cùng Y học hiện đại (thuốc YHHĐ, vật lý trị liệu phục hồi chức năng) trong điều trị bệnh. Các bệnh nhân người Việt Nam và người nước ngoài được khám bệnh và điều trị có kết quả cao tại khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu, thuộc nhiều diện bệnh các chuyên khoa: bệnh lý cơ xương khớp (thoái hoá cột sống, thoát vị đĩa đệm, viêm quanh khớp vai, thoái hoá khớp, đau thắt lưng, đau thần kinh toạ…); bệnh lý thần kinh (di chứng tai biến mạch máu não, liệt mặt, đau thần kinh liên sườn, rối loạn thần kinh thực vật, mất ngủ, tâm căn suy nhược…); bệnh lý tim mạch (tăng HA, HA thấp, thiểu năng tuần hoàn não, bệnh lý động mạch vành, suy giãn tĩnh mạch chi dưới…); bệnh lý tiêu hoá (hội chứng trào ngược dạ dày, hội chứng ruột kích thích IBS, táo bón, trĩ…); bệnh lý nội tiết và rối loạn chuyển hoá (tiểu đường, rối loạn lipid máu, Goutte...), bệnh lý hô hấp (viêm đường hô hấp trên, viêm xoang, viêm mũi họng mạn tính, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, viêm phổi…); bệnh lý tiết niệu sinh dục (sỏi thận, di tinh, liệt dương, rối loạn kinh nguyệt…), hỗ trợ điều trị bệnh nhân ung thư, suy nhược cơ thể, hậu covid…      

Tập thể khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu, Bệnh viện YHCT Trung ương đoàn kết và phát triển.

Những năm tháng công tác Bệnh viện YHCT Trung ương, TTƯT, PGS.TS.BS. Trần Thái Hà thấu hiểu hơn ai hết những vất vả, gian nan của một nghề cao quý - nghề chữa bệnh cứu người. Có không ít trường hợp bệnh nhân nặng, phức tạp, nhưng nhờ có kinh nghiệm, sự quyết đoán và đặc biệt là sự tận tâm nơi anh đã giúp nhiều người khỏi bệnh. Anh quan niệm, y đức phải được thể hiện ở thái độ, tinh thần trách nhiệm với công việc chăm sóc người bệnh. Do vậy, dù trực tiếp khám, điều trị cho bệnh nhân hay tham gia quản lý, anh luôn tâm niệm phải nâng cao trình độ chuyên môn hơn nữa, ứng dụng phương pháp điều trị mới nhằm nâng cao hiệu quả điều trị cho người bệnh. Anh thân tình chia sẻ: “Người bác sĩ phải luôn trăn trở với những ca bệnh khó, đồng thời người bác sĩ thấy hạnh phúc khi bệnh nhân khỏi bệnh và người bác sĩ cũng chính là chỗ dựa tinh thần cho bệnh nhân đến khám, điều trị bệnh”. Thành công thì nhiều, nhưng anh khiêm tốn không kể tới, mà thay vào đó là những lời động viên từ đồng nghiệp, sự trân quý của bệnh nhân và người nhà của họ.

Ở cương vị Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội, anh được đồng nghiệp tin yêu. Từ nỗ lực của bản thân, ý chí cầu tiến, vượt khó chính mình lúc dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn tới ngành Y tế, anh đã cùng đoàn công tác của Bệnh viện và câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ Thủ đô vận động  hỗ trợ vật chất, trang thiết bị y tế, tăng cường chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh và tại Bệnh viện YHCT Trung ương, truyền ngọn lửa nhiệt huyết cống hiến của những y bác sỹ làm “phong trào”, như: “phong trào” khám chữa bệnh thiện nguyện cho đồng bào khắp mọi miền tổ quốc, làm “phong trào” nghiên cứu khoa học, làm “phong trào” học nghiên cứu sinh, làm “phong trào” xây những điểm trường cho trẻ em vùng cao, làm “phong trào” lao vào tâm dịch, làm “phong trào” chăm sóc F0 tại nhà, làm “phong trào” phấn đấu học hàm học vị, làm “phong trào” tiên phong chuyển đổi số.... ; Đặc biệt anh nhiệt tình tham gia công tác khám chữa bệnh thiện nguyện, công tác Chỉ đạo tuyến cho các bệnh viện tuyến tỉnh trong cả nước như Lào Cai, Lai Châu, Nghệ An, Đà Nẵng,…

Để ghi nhận những đóng góp đó, anh vinh dự được tặng thưởng nhiều phần thưởng, danh hiệu: Thầy thuốc trẻ tiêu biểu Việt Nam (2011); Giải thưởng Đặng Thùy Trâm (2011); Danh hiệu Thanh niên Thủ đô tiêu biểu (2011); Nhiều Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam; Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế nước CHDCND Lào; danh hiệu TTƯT; Công nhận đạt chuẩn chức danh PGS, Giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông,…

Ngoài giờ hành chính, trở về đời thường,  TTƯT, PGS.TS.BS. Trần Thái Hà nhiệt tình khám chữa bệnh tại Phòng Chẩn trị YHCT Thái Hà; địa chỉ: Số 12 ngõ 213 Phố Lạc Nghiệp – Phường Thanh Nhàn – Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. Phòng khám khang trang, có đầy đủ các trang thiết bị hiện đại. Người bệnh được kiểm tra sức khoẻ, thăm khám toàn diện, bố trí xét nghiệm máu tại phòng khám, sàng lọc ung thư sớm, siêu âm, điện tim, chụp cộng hưởng từ 1.5 tesla (khi cần thiết), được áp dụng các phương pháp điều trị chuyên sâu của YHCT...

Những gì TTƯT, PGS.TS.BS. Trần Thái Hà đã và đang làm rất đáng trân trọng. Một bác sĩ, một thầy giáo luôn đặt Y – Đức lên hàng đầu để phục vụ bệnh nhân và học trò. Đó cũng chính là phương châm để anh tiếp tục cống hiến trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Việt Hùng