
Tiến sỹ Kambiz Ghawami phát biểu tại buổi lễ trao tặng Huân chương hữu nghị tại Bộ Ngoại giao ngày 3/8 vừa qua. Ảnh: baoquocte.vn
Từ lâu ông đã xem Việt Nam là người bạn tri kỷ, thân thiết và dành nhiều tình cảm riêng tư của mình xây đắp tình hữu nghị Việt - Đức và thiết lập nên các mối quan hệ xuyên suốt nhiều thập kỷ với Việt Nam. Với những đóng góp to lớn ấy, vừa qua ông được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Hữu nghị của nước CHXHCN Việt Nam.
Tiến sĩ Kambiz Ghawami - Chủ tịch Hỗ trợ Đại học Thế giới CHLB Đức (WUS) là Ủy viên Hội đồng trường Đại học Việt - Đức TPHCM, Chủ tịch Hội đồng tư vấn các chương trình đồng hành sinh viên quốc tế. Đặc biệt ông chính là cha đẻ của quĩ học bổng nổi tiếng của Bộ Khoa học Công Nghệ bang Hessen CHLB Đức dành cho sinh viên Việt Nam trong suốt 34 năm qua.
Cùng với sự quan tâm của Vụ HTQT- Bộ GDĐT Việt Nam, đặc biệt là Tiến sĩ Bùi Công Thọ, nguyên Vụ trưởng Vụ HTQT Bộ GDĐT, Trưởng văn phòng Đại diện Hessen tại Hà Nội, đến nay quĩ học bổng này đã đem lại cho 75.000 sinh viên xuất sắc có hoàn cảnh khó khăn và dân tộc thiểu số trên toàn lãnh thổ Việt Nam mỗi năm trung bình 200 - 250 suất học bổng với tổng giá trị lên tới gần 40 tỉ đồng. Đây là một học bổng danh giá được trao hàng năm bởi Đại sứ quán CHLB Đức phối hợp với văn phòng Hessen tại Hà Nội. Chương trình này hàng năm được tổ chức long trọng tại Văn miếu Quốc Tử giám Hà Nội, có sự tham dự của Đại sứ quán CHLB Đức, Vụ HTQT– Bộ GDĐT, Văn phòng Hessen tại Hà nội, Quĩ khuyến học Việt - Đức… Đây là quĩ học bổng kéo dài nhất, liên tục trong suốt 34 năm qua, không chỉ khích lệ kịp thời những sinh viên nghèo vượt khó mà còn tạo thêm nhiều động lực để các em sinh viên luôn nỗ lực phấn đấu vươn lên trong học tập.
Với vai trò là Chủ tịch phụ trách các chương trình đào tạo, tiến sĩ. TS. Kambiz Ghawamin được giao trách nhiệm thực hiện chương trình đào tạo tiến sĩ của Việt Nam tại CHLB Đức, ông luôn hỗ trợ để các học viên được hưởng chính sách miễn toàn bộ học phí, chi phí đào tạo, theo đề án 322 và sau đó là đề án 599 của Bộ GDĐT. Chương trình này được thực hiện rất hiệu quả; đào tạo và bồi dưỡng nâng cao cho hàng trăm cán bộ khoa học trẻ của các trường đại học, các viện nghiên cứu của Việt Nam. TS. Kambiz Ghawami được uỷ quyền quản lý toàn bộ số học viên này và chi trả học bổng cho từng sinh viên và đánh giá, nhận xét học viên trong quá trình nghiên cứu tại Đức để báo cáo thành tích học tập về cho Việt Nam.

Đại sứ CHLB Đức trao học bổng cho SV xuất sắc tại Nhà Thái Học Văn Miếu Quốc Tử giám Hà Nội năm học 2022-2023
Năm 2020 đứng trước hiểm hoạ của đại dịch bệnh Covid -19, ông đã kêu gọi các trường đại học của bang Hessen cung cấp 5 suất học bổng toàn phần cho các nghiên cứu sinh, tiếp nhận 4 nhà khoa học trẻ sang CHLB Đức nghiên cứu về virus Corona để giải quyết các vấn đề dịch bệnh ở Việt Nam. Đến nay, mỗi năm các trường đại học của bang Hessen vẫn dành 85 suất học bổng toàn phần mỗi năm cho các nghiên cứu sinh của Việt Nam sang CHLB Đức học tập và nghiên cứu.
Đáp lại sự giúp đỡ của CHLB Đức cho nhân dân Việt Nam, trong những ngày đầu chống đại dịch Covid-19, khi các bang của phía bạn có khó khăn như thiếu khẩu trang, dụng cụ y tế phòng bệnh, đã được Việt Nam hỗ trợ (kể cả những bữa ăn miễn phí ở nhiều bang), cuối tháng 5/2021 khi Việt Nam bùng phát dịch trở lại, với đề xuất và ý tưởng của Vienam Airlines cùng sự giúp đỡ của Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin, tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt, TS. Kambiz Ghawami đã chủ động đứng ra kết nối và vận động các bang, trong đó có bang Hamburg, Bremen, MecklenburgVorpommern, Sachsen-Anhalt hỗ trợ thiết bị y tế cho Việt Nam chống đại dịch. Ngày 25/6/2021, tại trụ sở của Thượng viện Đức đã diễn ra lễ trao tặng 190.000 bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19 (Antigen Schnelltest) cho Việt Nam. Đại sứ Việt Nam, TS. Nguyễn Minh Vũ đã dự lễ và phát biểu ý kiến cảm ơn phía bạn. Ngày 28/6/2021, thông qua Bộ Ngoại giao, lô hàng 190.000 bộ kít xét nghiệm nhanh trị giá 500.000 Euro đã về đến Hà Nội tặng cho Bộ Y tế, góp phần vào công tác phòng chống dịch đang gia tăng ở Việt Nam khi đó.
Ngoài ra, nhằm thúc đẩy tình Hữu nghị Việt – Đức, bằng tình cảm của mình TS. Ghawami luôn quan tâm đến cộng đồng người Việt tại CHLB Đức, thường xuyên tổ chức các chương trình hỗ trợ hoạt động, trao đổi kinh nghiệm giữa các nhà khoa học và cán bộ chuyên môn của Đức và Việt Nam tại cả hai nước từ năm 1990 trong khuôn khổ chương trình chuyên gia hồi hương của Tổ chức hỗ trợ chuyên gia ZAV/CIM, nhằm hỗ trợ sinh viên tốt nghiệp và cán bộ chuyên môn người Việt trở về Việt Nam hội nhập và làm việc.
Không chỉ quan tâm đến việc thúc đẩy hỗ trợ sinh viên của Việt Nam, ông còn quan tâm đến nhiều hoạt động khác để góp phần giúp Việt Nam phát triển ngày càng toàn diện và mạnh mẽ thông qua các sự kiện, hội nghị khoa học được tổ chức bởi WUS do ông làm chủ tịch, tài trợ cung cấp toàn bộ chi phí ăn, ở, đi lại của các học viên, giảng viên tham dự, với tổng giá trị hàng chục tỉ đồng, với đa dạng các chủ đề như: Chuyển giao công nghệ và công nghệ được điều chỉnh phù hợp; Kinh tế quản lý tập trung và Kinh tế thị trường; Ứng dụng tin học trong ngành xây dựng, với sự hợp tác của trường Đại học bách khoa Darmstadt; Quản lý khoa học và giáo dục đại học, với sự hợp tác của Tổ chức hỗ trợ các nước đang phát triển của Đức; Chăm sóc sức khỏe ban đầu với sự hợp tác của Viện vệ sinh vùng xích đạo và y học công cộng, trường đại học tổng hợp Heidelberg; Bảo vệ môi trường địa chất tại Việt Nam; Ứng dụng thiết bị thủy điện nhỏ tại Việt Nam; Cơ hội làm việc cho các nhà nữ khoa học Việt Nam hồi hương trong ngành giáo dục; Hỗ trợ đào tạo nghề tại Việt Nam; Luật giáo dục mới của Việt Nam - ảnh hưởng đối với giáo dục đại học.

TS Kambiz Ghawami làm việc với Bộ Tư Pháp Việt Nam
Thông qua WUS, các trí thức Việt Nam học tập tại CHLB Đức trở về và hiện nay vẫn có thể gửi đơn đề nghị hỗ trợ một khoản tài trợ lên đến 10.000 Euro để mua sắm trang thiết bị cho chỗ làm việc của mình ở Việt Nam từ nguồn kinh phí của Bộ Hợp tác và Phát triển kinh tế Liên bang Đức ủy quyền cho tổ chức ZAV/CIM thực hiện. Đến nay đã có trên 100 chuyên gia đang làm việc ở các trường đại học và các học viện được hỗ trợ kinh phí trang bị nơi làm việc và trang thiết bị, tài liệu nghiên cứu quản lý tri thức với tổng giá trị hỗ trợ lên đến 900.000 Euro.
Đặc biệt, trong công tác xây dựng trường Đại học Việt - Đức ở Bình Dương, TS. Kambiz Ghawami được ví như một ngọn hải đăng trong mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Đức. Ông là người khởi xướng, đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai dự án và xây dựng khuôn viên nhà trường trị giá trên 250 triệu USD, do ngân hàng thế giới cho Việt Nam vay tín dụng (200 triệu USD) và đóng góp của Việt Nam cùng bang Hessen. Hiện nay trường có gần 3.000 sinh viên đang học tập và nghiên cứu. Ngay từ ngày đầu, 2 bộ trưởng của hai bên là GS. TS. Nguyễn Thiện Nhân và TS. Udo Corts gặp nhau để bàn về việc hợp tác thành lập trường thì TS. Kambiz Ghawami chính là người thiết kế và sắp xếp buổi gặp mặt tại Frankfurt. Liên tục từ năm 2006 tới nay, ông là người được bang Hessen ủy quyền tham gia đàm phán, bàn bạc, hợp tác và tổ chức các buổi hội đàm của hai bên. Hiện nay TS. Ghawami là một ủy viên quan trọng trong Hội đồng trường Đại học Việt - Đức.
Trong khuôn khổ chiến lược phát triển bền vững của bang Hessen, nhân dịp kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Đức - Việt, năm 2010 WUS được Bộ Văn hóa bang Hessen ủy quyền thực hiện dự án trao đổi thanh niên Đức Việt “Vietnam meets Vietnam – Hessen meets Hessen“ ( Việt nam gặp gỡ Việt nam, Hessen gặp gỡ Việt nam). Trong dự án, 50 thanh niên Việt Nam và 50 thanh niên bang Hessen đã cùng nhau làm việc chung, đưa ra các đề xuất và hoạt động trong các chủ đề liên quan đến sự phát triển bền vững trong thời gian 14 tháng và qua hai chuyến sang thăm và giao lưu trao đổi với nhau tại Việt Nam cũng như tại bang Hessen trong 14 ngày, qua đó hai bên đã làm việc chung về nhiều vấn đề như văn hóa, giáo dục, lịch sử và chuyển giao công nghệ...
Cũng trong chương trình giao lưu ( Việt nam gặp gỡ Việt nam, Hessen gặp gỡ Việt nam), Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà nội (HCCT) được đại diện cho các trường Cao đẳng, Đại học ở Hà Nội tiếp đón và giao lưu với 100 sinh viên đến từ CHLB Đức. Cuộc gặp gỡ ý nghĩa ấy của các sinh viên của trường đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế.
Đối với một số các trường Đại học theo đề xuất của TS. Ghawami, bang Hessen đã hỗ trợ trang thiết bị như phòng máy tính, phòng Lab học ngoại ngữ, phòng hội trường để nâng cấp khoa tiếng Đức của trường Đại học Hà Nội trị giá gần 5 tỉ đồng; xây dựng một phòng Văn hóa Hessen tại Hà Nội, và xây dựng 1 phòng Văn hóa Việt Nam tại bang Hessen với đầy đủ sách vở, tư liệu về lịch sử, khoa học, kỹ thuật, văn hóa … của hai nước.
Với sự hợp tác của Bộ Tư pháp, Hội nhập và Châu Âu bang Hessen và Bộ Tư pháp Việt Nam, WUS tham gia hỗ trợ việc xây dựng Trung tâm luật Đức tại trường đại học luật Hà Nội, và năm 2010 tại Hessen đã tổ chức hội thảo cựu sinh viên lần nhất cho các luật sư, luật gia người Việt đã học luật ở Đức trước đây. Hàng năm, WUS luôn giành cho trường Đại học Luật Hà Nội từ 3 đến 4 suất học bổng tại chỗ, tập trung cho Trung tâm Luật Đức của trường. Năm 2020 Quốc hội bang Hessen thông qua WUS đã dành cho trường ĐH Luật Hà Nội 11 suất học bổng đặc biệt trị giá 1.000 Euro/người cho các sinh viên xuất sắc của nhà trường.
Từ nhiều năm qua, hàng năm bang Hessen thông qua WUS đều cử các đoàn đại biểu hoặc chuyên gia đến thăm và làm việc với trường Đại học Luật Hà Nội để hỗ trợ nâng cao chuyên môn cho cán bộ, giảng viên của nhà trường cũng như trao đổi với Tổ chức FES để hỗ trợ và phát triển Trung tâm Luật Đức như trao tặng nhiều tài liệu, sách vở chuyên ngành luật của CHLB Đức cho thư viện của trường. Năm 2020 thông qua Văn phòng Hessen Việt Nam, ĐH Luật Hà Nội đã được nhận tài trợ nhiều trang thiết bị và hơn hai trăm đầu sách chuyên ngành luật do phía bạn gửi tặng, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của ĐH Luật Hà Nội.

Trường CĐTM và DL Hà Nội luôn được giao nhiệm vụ đồng hành cùng các sự kiện của Văn phòng Hessen
Với sự hợp tác của Bộ Tư pháp, Hội nhập và Châu Âu bang Hessen và Bộ Tư pháp cùng Ủy ban pháp luật Quốc hội Việt Nam, năm 2010 WUS đã thực hiện việc xuất bản cuốn sách song ngữ Đức Việt về “Luật cộng đồng làng xã bang Hessen” (1.500 cuốn) dành tặng cho các trường đại học, các khoa đào tạo về ngành luật của Việt Nam. Cuốn sách này đã được phía WUS hỗ trợ tái bản lần 1 với số lượng 1.000 cuốn vào năm 2013.
Trong sự hợp tác với Bộ Kinh tế, Giao thông và Phát triển bang Hessen và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam (MOLISA), WUS đã hỗ trợ công tác dịch thuật và xử lý các tài liệu giảng dạy về đào tạo nghề và các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn trong lĩnh vực đào tạo nghề. Sau đó bộ sách “Đào tạo nghề - Thương hiệu của bang Hessen” đã được xuất bản tại Việt Nam với số lượng 1.000 bộ, gửi tặng cho các cơ quan ban ngành, các trường đại học, các tỉnh thành của Việt Nam tham khảo.
Nhờ sự kết nối, giúp đỡ tích cực của TS. Kambiz Ghawami - Chủ tịch WUS, trong những năm qua đã mở rộng và xây dựng được các mối quan hệ hợp tác, đối tác hữu hiệu giữa các bang của CHLB Đức với một số tỉnh thành của Việt Nam như các tỉnh Quảng Nam, Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc v.v… Với sự hỗ trợ của TS. Ghawami, tháng 08 năm 2013, ông tỉ phú Rudolf Walther, Chủ tịch tập đoàn đa ngành Phiwa và Chủ tịch quỹ từ thiện Batschka Stiftung đã sang thăm Việt Nam. Sau khi thăm và làm việc với chính phủ và các bộ ngành trung ương tại Hà Nội, ông Rudolf Walther đã đi thăm đồng bào lũ lụt miền trung tại hai tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Nam và tài trợ tổng kinh phí gần 1 triệu Euro để xây dựng 1 trường trung học phổ thông tại huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh và 1 trường trung học cơ sở tại huyện Duy Xuyên, Quảng Nam. Hai bên đã ký kết hợp đồng tài trợ xây dựng trường, và tháng 9.2015 lễ khánh thành và bàn giao trường THPT Hương Sơn, Hà Tĩnh và trường THCS Phan Châu Trinh, Quảng Nam đã được long trọng tổ chức trong niềm vui lớn của học sinh, cán bộ giáo viên và nhân dân địa phương. Riêng ở Hà Tĩnh, ông Rudolf Walther cũng giúp đỡ xây dựng thêm 1 trường mẫu giáo ở thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn. Ngoài ra, WUS còn tài trợ cho 2 trường trên mỗi trường một hệ thống lọc nước sạch công nghệ nano của CHLB Đức trị giá trên 1 tỉ đồng để cung cấp nước sạch uống liền cho học sinh và người dân xung quanh.
Với sự hỗ trợ và giúp đỡ trực tiếp của WUS, liên tục từ năm 2010 đến nay thông qua Văn phòng Đề án 165 của Ban Tổ chức Trung ương, đã có 19 khóa đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng nâng cao cho cán bộ lãnh đạo của các bộ, ban, ngành, các tỉnh thành được tổ chức tại CHLB Đức thành công và đạt kết quả tốt. Những cán bộ trung, cao cấp của Việt Nam tham gia các khóa học nói trên có thể kể đến như: ông Nguyễn Đức Hải - Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Vũ Hồng Thanh - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, ông Lê Vĩnh Tân - Nguyên Bộ trưởng bộ Nội vụ, ông Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh… Tất cả đều đánh giá cao sự cố gắng, nhiệt tình và chuyên nghiệp của các giảng viên, các báo cáo viên của Đức, mà đặc biệt là TS. Ghawami đã hết long quan tâm tới các khóa học.
Ngoài ra, thông qua sự hỗ trợ của WUS, tháng 11 năm 2014, đoàn cán bộ giảng viên của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh (14 cán bộ) đã được tham gia khóa bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn tại Cơ quan bồi dưỡng nâng cao bang Hessen CHLB Đức. Toàn bộ chi phí do CHLB Đức tài trợ.
Với tinh thần trách nhiệm và tình yêu lớn đối với Việt Nam, TS. Kambiz Ghawami luôn bền bỉ và cần cù, hết lòng vì những người bạn Việt Nam bất kể thời gian, địa điểm, ông luôn có mặt với vai trò là một cố vấn, hướng dẫn. Các đoàn đại biểu của đảng, nhà nước, chính phủ, quốc hội Việt Nam đến sân bay Frankfurt, TS. Ghawami đều cùng với tổng Lãnh sự quán Việt Nam ra sân bay đón chào, tư vấn, cung cấp thông tin và vui vẻ hỗ trợ giúp đỡ những gì đoàn cần, như một người bạn thân của Việt Nam.
Ngoài các công tác hỗ trợ và thúc đẩy công tác giáo dục ngoại giao với Việt Nam, TS. Ghawami còn hỗ trợ nhiều hoạt động khác để giúp đỡ Việt Nam tháo gỡ những khó khăn trước mắt như: Đáp ứng lời kêu gọi trồng 1 tỉ cây xanh của chính phủ Việt Nam để giảm chất thải carbon, chống biến đổi khí hậu toàn cầu, ông đã đề nghị bang Hessen tài trợ cho Việt Nam khoản kinh phí ban đầu khoảng 500 nghìn Euro để trồng rừng. Dự án thí điểm trồng mới 150 ha rừng, phía Việt Nam đã lập dự án, gửi hồ sơ sang Hessen và hiện đang chờ phê duyệt tại tỉnh Bắc Kạn và dự án sẽ được thực hiện trong nhiều năm sau.
Từ năm 2013 đến nay, WUS đã vận động Bang Hessen và bang Sachsen-Anhalt của Đức viện trợ cho Việt Nam hơn 260 thiết bị lọc nước theo công nghệ nano hiện đại nhất của Đức (loại công suất vừa: PAUL), với tổng trị giá hàng chục tỉ đồng, để cung cấp nước sạch uống liền cho đồng bào vùng thiên tai bão lụt cũng như cho học sinh, sinh viên các trường học vùng sâu vùng xa trên cả nước.
Thông qua WUS và Văn phòng Hessen Việt Nam cùng các cán bộ của Hội Hữu nghị Việt Đức Trung ương, hàng trăm trường học ở các vùng khó khăn trên cả nước đã được nhận hệ thống lọc nước uống hiện đại này, giúp cho hàng chục ngàn học sinh, giáo viên và người dân có được nước uống an toàn hàng ngày. Ngay sau cơn bão số 9 năm 2020 ảnh hưởng nặng nề đến các tỉnh miền Trung, phía bạn đã gửi sang tài trợ cho các trường học bị ảnh hưởng tại 2 tỉnh Quảng Nam và Bình Định mỗi tỉnh 10 hệ thống lọc nước hiện đại này. Chương trình tài trợ thiết bị lọc nước PAUL của bang Hessen cho Việt Nam vẫn sẽ được tiếp tục thực hiện hiệu quả trong những năm tới.
Với sự giúp đỡ của chính phủ Đức và bang Hessen cũng như chính phủ và các tổ chức của Việt Nam, của đại sứ quán Việt Nam tại Berlin và Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt, TS. Kambiz Ghawami và WUS mong muốn tiếp tục đẩy mạnh và mở rộng mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và CHLB Đức nói chung, giữa bang Hessen và Việt Nam nói riêng trong các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm, đặc biệt là về khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, giáo dục và đào tạo, xúc tiến thương mại, kết nối các doanh nghiệp hai nước, tiếp tục cấp học bổng giá trị cho sinh viên xuất sắc các trường đại học và cao đẳng tại Hà Nội, hỗ trợ công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nguồn nhân lực của Việt Nam cũng như nhiều hoạt động hợp tác đa dạng khác nữa…
Có thể nói đây là một sự đóng góp rất đáng trân trọng của một con người bình dị, chân thành và giàu tình cảm mà ông đã và đang dành cho Việt Nam trong suốt hơn 3 thập kỷ qua. Ông luôn chăm chú lắng nghe, cảm nhận và thấu hiểu để đưa ra những hành động giải quyết kịp thời trước những hoàn cảnh khó khăn của sinh viên Việt Nam, học sinh vùng cao và dân tộc thiểu số, hỗ trợ về tài chính, sinh hoạt và học tập cho từng vùng, miền. Ông luôn coi trọng công tác thúc đẩy tình hữu nghị Việt - Đức thông qua các hoạt động hiệu quả đối với chính phủ, nhà nước, các nhà trường, doanh nghiệp để góp phần giải quyết khó khăn các vấn đề đã nêu trên, một mặt phát triển giáo dục cho Việt Nam, mặt khác nâng cao chất lượng quản lý đào tạo để góp phần xây dựng đất nước.
Với những cống hiến lớn lao ấy của TS. Kambiz Ghawami cho giáo dục Việt Nam nói chung và phát triển kinh tế nói riêng, mới đây ngày 3/8/2023 Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ra quyết định trao tặng Huân chương Hữu nghị cho TS. Kambiz Ghawami, một người bạn lớn, một chuyên gia tư vấn, một nhà đồng hành lỗi lạc đã luôn gắn bó không mệt mỏi với đất nước Việt Nam.
Và đặc biệt, để đón nhận được những đóng góp to lớn ấy không thể không kể đến sự nhiệt huyết và quan tâm, ủng hộ của Vụ HTQT – Bộ GDĐT, nhất là TS. Bùi Công Thọ - Nguyên Vụ trưởng Vụ HTQT – Bộ GDĐT, ông là người luôn đồng hành sát cánh cùng TS. Ghawami đi đến tận từng vùng miền của Việt Nam để trao học bổng, để hỗ trợ lắp đặt thiết bị máy móc, nghiên cứu, tìm hiểu và giúp Việt Nam từng bước cải tiến chất lượng đào tạo nguồn nhân lưc cho Việt Nam.
Ông Bùi Thanh Sơn - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thay mặt Chủ tịch nước đã trao tặng Huân chương cho TS. Kambiz Ghawami. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng đã nhấn mạnh những đóng góp của TS. Kambiz Ghawami cho đất nước Việt Nam nói chung, cho Giáo dục Việt Nam nói riêng và bày tỏ sự biết ơn sâu sắc của mình với những đóng góp của ông. Bộ trưởng mong tình hữu nghị Việt - Đức sẽ mãi được duy trì, phát triển ngày càng bền chặt và Việt Nam sẽ có thêm nhiều người bạn đáng kính như Tiến sĩ Kambiz Ghawami.
MA. Nguyễn Thị Quế Nhung
Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội