
Tâm sáng, trí bền
TS.BS Nguyễn Minh Sang luôn nêu cao y đức và y thuật trong công tác khám, chữa bệnh cứu người. Anh ở thế hệ đầu 8X, sinh ra và lớn lên trong một gia đình hiếu học quê hương đất Tổ Vua Hùng – Phú Thọ. Truyền thống tốt đẹp của gia đình cùng với niềm đam mê chữa bệnh cứu người từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường THPT chuyên Hùng Vương đã tạo nên một bác sĩ Sang như ngày hôm nay. Một tư duy thông minh, sáng tạo, một trái tim nhiệt huyết tuổi trẻ đã rèn luyện cho anh một ý chí quyết tâm, không ngại gian khó, nỗ lực học tập. Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa trường Đại học Y Hà Nội năm 2006 với khóa luận tốt nghiệp: ‘‘Bước đầu nghiên cứu tình hình kiểm soát đường huyết ở bệnh nhân đái tháo đường typ2 mới nhập viện tại khoa Nội tiết-Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai’’, anh về công tác khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.
Năm 2008, anh chuyển công tác về làm bác sĩ điều trị khoa Hô hấp – Dị ứng, Bệnh viện Hữu Nghị. Năm 2012 anh tiếp tục tu nghiệp với vai trò Bác sĩ Nội trú chuyên ngành Nội Hô hấp tại Đại học Liège Vương quốc Bỉ (chương trình đào tạo chuyên ngành hô hấp - certificat universitaire partielle en pneumologie, tương đương Bác sĩ Nội trú năm thứ 4, 5 chuyên ngành Hô hấp của Vương quốc Bỉ). Sau 2 năm tu nghiệp anh đã bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp với đề tài được dịch là: “Nghiên cứu kiều hình trùng lắp COPD và hen phế quản”. Anh chia sẻ thân tình, anh là một trong những bác sĩ đầu tiên nghiên cứu về kiểu hình này, vào thời điểm đó khái niệm trùng lắp COPD - hen phế quản còn chưa được biết đến nhiều trên thế giới.

Ngoài công tác khám chữa bệnh, anh còn tham dự nhiều khóa học đào tạo nâng cao chuyên ngành Nội Hô hấp ở các bệnh viện tuyến trung ương trong nước và quốc tế; đặc biệt anh luôn đi đầu trong công tác nghiên cứu khoa học bởi nhiều đề tài khoa học cơ sở cấp bệnh viện, nhiều bài báo, công trình khoa học đã được công bố quốc tế. Anh luôn được người bệnh tin yêu, đồng nghiệp trân quý trong chuyên môn và triển khai các kỹ thuật cao trong khám và điều trị các bệnh lý về hô hấp. Vượt qua những khó khăn của dịch Covid, năm 2021 bác sĩ Nguyễn Minh Sang đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Nội Hô hấp, với đề tài: "Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và giá trị của kỹ thuật gây khạc đờm trong chẩn đoán lao phổi AFB âm tính” tại trường Đại học Y Hà Nội.
15 năm công tác khoa Hô hấp và Dị ứng, Bệnh viện Hữu nghị, BS. Nguyễn Minh Sang đã khẳng định niềm tin trong lòng người bệnh bốn phương. Ngoài công tác khám, điều trị bệnh, trong đó anh và đồng nghiệp phát huy hiệu quả phòng quản lý hen và COPD; Thực hiện tốt các kỹ thuật mới triển khai như đo đa kí hô hấp, đa kí giấc ngủ, đo khả năng khuếch tán khí DLCO, tổng dung lượng phổi TLC…; Các kỹ thuật chẩn đoán và điều trị bệnh lý màng phổi nội khoa….Và anh luôn sôi nổi trong các hoạt động, phong trào thi đua của Công đoàn, bệnh viện và Đoàn Thanh niên BV Hữu Nghị. Anh đã được tặng nhiều Bằng khen Công đoàn ngành Y Tế Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và nhiều Bằng khen của Bộ Y tế.
Năm 2023, TS.BS. Nguyễn Minh Sang chuyển công tác về Bệnh viện Phổi Trung ương, giữ cương vị Phó Giám đốc Trung tâm Điều trị theo yêu cầu. Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân về các bệnh lý hô hấp, rối loạn giấc ngủ, mất ngủ…, tháng 5/2024, khoa Y học giấc ngủ và Bệnh lý hô hấp được thành lập, TS.BS. Nguyễn Minh Sang được Ban Giám đốc bổ nhiệm cương vị Trưởng khoa.
Người bệnh yên tâm đến Y học giấc ngủ và bệnh lý hô hấp để khám và điều trị bệnh. Tại đây, TS.BS. Nguyễn Minh Sang và đồng nghiệp tận tâm khám, tư vấn, giúp đỡ điều trị bệnh. Anh thân tình chia sẻ: “Trong những năm gần đây y học giấc ngủ đã bắt đầu phát triển tại Việt Nam, những rối loạn hô hấp trong giấc ngủ đang ngày càng phổ biến trong cộng đồng, đặc biệt hội chứng ngưng thở khi ngủ là một bệnh lý đường hô hấp gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với sức khoẻ con người. Ngưng thở khi ngủ nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như: rối loạn chuyển hóa đường, rối loạn chuyển hóa lipid, rối loạn nội mô mạch máu, gây nên tăng huyết áp, đái tháo đường, xơ vữa mạch máu, hẹp động mạch vành, rối loạn nhịp tim… thậm trí gây đột tử. Hội chứng ngưng thở lúc ngủ có thể dẫn đến việc giảm chất lượng cuộc sống: buồn ngủ quá mức, tăng nguy cơ tai nạn giao thông, thay đổi tính tình hay trầm cảm... Việc nhận biết chứng bệnh và điều trị sớm giúp giảm nguy cơ mắc các biến chứng nguy hiểm….Vì vậy, Bệnh viện Phổi Trung ương đã trang bị hệ thống phòng Lab hiện đại, với các thiết bị tiên tiến như: đa ký giấc ngủ, đa ký hô hấp, hệ thống chuẩn độ áp lực cùng với các bác sỹ, nhân viên y tế chuyên môn sâu, có thể đáp ứng tốt nhu cầu chẩn đoán và điều trị các bệnh lý rối loạn hô hấp trong giấc ngủ. Người bệnh sẽ được thực hiện các thăm khám lâm sàng và các thăm dò hô hấp khi ngủ nhằm phát hiện các biểu hiện ngừng thở, giảm thở, giảm oxy máu trong giấc ngủ để chẩn đoán hội chứng ngưng thở khi ngủ và phương pháp điều trị…”
Rất nhiều Hội nghị thường niên Hội Y học giấc ngủ Việt Nam hàng năm tổ chức, TS.BS. Nguyễn Minh Sang tham dự và có bài báo cáo khoa học được đồng nghiệp đánh giá cao. Đến nay, anh có hơn 40 bài báo khoa học đăng trên tạp chí y học uy tín trong nước và quốc tế. Anh nhiệt tình giảng dạy cho các học viên, sinh viên yêu thích học chuyên ngành Nội Hô hấp tại BV Phổi Trung ương, với chương trình đào tạo “Chẩn đoán và điều trị ngừng thở khi ngủ do tắc nghẽn”,…
Đóng góp ấy của bác sĩ Sang thật sự đáng quý và đáng trân trọng. Nhưng anh chỉ nghĩ đơn giản rằng: “Đối với mỗi y, bác sĩ khi đã khoác lên mình chiếc áo blouse là phải luôn đề cao y đức, sống với chữ tâm và thực hiện đúng với câu “lương y như từ mẫu”. Tôi luôn nghĩ rằng, được chữa bệnh cứu người đó là niềm tự hào, niềm hạnh phúc lớn của một bác sĩ như tôi…”.
Luôn hết lòng phục vụ người bệnh

TS.BS. Nguyễn Minh Sang luôn thấu hiểu hơn ai hết những vất vả, gian nan của một nghề cao quý - nghề chữa bệnh cứu người. Đối diện hàng ngày, hàng giờ với yêu cầu cấp bách chữa bệnh cứu người, không ít trường hợp bệnh nhân nặng, khó chữa, nhưng nhờ bản lĩnh nghề nghiệp, sự quyết đoán và đặc biệt là lòng yêu thương con người nơi anh và đồng nghiệp đã giúp nhiều bệnh nhân vượt qua được phút hiểm nghèo, kéo dài sự sống trong sự “vỡ òa” niềm vui hạnh phúc của mọi người. Rất nhiều lá thư cảm ơn gửi tới anh, anh lấy đó làm động lực để tiếp tục cố gắng hơn trong công việc thường ngày.
Anh tâm sự: “Bệnh viện Hữu Nghị cũng như Bệnh viện Phổi Trung ương như ngôi nhà thứ hai thân thuộc để mình gắn bó cống hiến với nghề”. Thời gian biểu của anh gần như giành trọn cho công việc chuyên môn, người bệnh và đọc sách nghiên cứu. Người thầy thuốc trẻ tâm ấy còn rất nhiều tâm huyết muốn gửi gắm đến các thế hệ đồng nghiệp, các bác sĩ, điều dưỡng mong muốn mỗi người hãy cố gắng nhiều hơn, đóng góp cho sự phát triển của chuyên ngành Nội Hô hấp, sự phát triển của Khoa và Bệnh viện.
Anh luôn biết ơn thầy cô và các thế hệ đi trước đã truyền lại kinh nghiệm để mình trưởng thành hơn với nghề, với chuyên ngành yêu thích đang gắn bó; đồng thời luôn biết ơn lãnh đạo bệnh viện và khoa phòng luôn giúp đỡ, tạo mọi điều kiện trong phát triển chuyên môn, nâng cao tay nghề. Và để có những thành công đó, phải kể tới tổ ấm yêu thương của anh. Ở đó có người bạn đời công tác cùng ngành, đảm đang, hiền thục, là hậu phương vững chắc, luôn động viên chia sẻ tình cảm, công việc với anh, có hai bé con ngoan ngoãn, vâng lời cha mẹ. Đó chính là nguồn động viên lớn nhất của anh, sau những giờ làm việc căng thẳng được về với gia đình thân yêu.
Cảm nhận nhẹ nhàng về những đóng góp của TS.BS Nguyễn Minh Sang, dù tôi hay đồng nghiệp và người bệnh đều có chung cảm nhận: Quý mến. Qua ánh mắt, qua nụ cười đôn hậu, thấy ngọn lửa yêu nghề đang tỏa sáng trong trái tim anh.