12/03/2025 lúc 00:37 (GMT+7)
Breaking News

TS.BS.Nguyễn Mạnh Hồng: Lặng thầm cống hiến cho các ca phẫu thuật

TS.BS. Nguyễn Mạnh Hồng – Trưởng bộ phận Gây mê Hồi sức, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Bắc Hà hôm nay luôn phấn đấu, nỗ lực hàng ngày hàng giờ trong công việc. Ông và đồng nghiệp không ngừng sáng tạo, đổi mới, nâng cao chất lượng chuyên môn gây mê trước, trong và sau mổ cũng như hối sức tích cực sau mổ cho người bệnh. Ngày đó, thay vì lựa chọn con đường bằng phẳng dễ đi, bác sĩ Hồng đã không ngần ngại dành trọn tâm huyết của mình trên con đường Y khoa vô cùng cao quý.

Để rồi chúng tôi có duyên gặp ông và được nghe những lời chia sẻ thân tình của đồng nghiệp về TS.BS. Nguyễn Mạnh Hồng: một bác sĩ có tâm, có tầm và có tài với nghề, được nhiều người bệnh nhớ tới.

TS.BS. Nguyễn Mạnh Hồng – Trưởng bộ phận Gây mê Hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bắc Hà

Nghề chọn người.

TS.BS. Nguyễn Mạnh Hồng ở thế hệ đầu 6X, sinh ra lớn lên tại tại vùng đất ven đô huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Ông thi đỗ Đại học Y Hà Nội và tốt nghiệp BSĐK, ông tiếp tục theo học chuyên ngành Gây mê Hồi sức, rồi ông về công tác tại bệnh viện thuộc Thành phố Hoa Phượng đỏ Hải Phòng. Sau đó, ông tham dự nhiều khóa học nâng cao tại các nước trên thế giới, trong đó tu nghiệp tại Cộng hòa Pháp (11/2000 - 11/2002). Về nước, ông chuyển công tác tại khoa Gây mê Hồi sức (GMHS), Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô.

Dưới sự hướng dẫn của các GS, PGS, Tiến sĩ chuyên ngành, trong đó ông kể về người thầy đáng kính PGS.TS. Công Quyết Thắng – nguyên Trưởng khoa GMHS, BV Hữu nghị Việt Xô. Từ đó, ông đã bảo vệ thành công luận văn cao học y khoa. Năm 2020, ông bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ, chuyên ngành: Gây mê Hồi sức tại Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108 với đề tài: “Nghiên cứu tác dụng gây tê tủy sống - ngoài màng cứng kết hợp an thần bằng TCI-propofol dưới hướng dẫn của điện não số hóa trong phẫu thuật bụng dưới ở người cao tuổi”.

Những năm tháng công tác tại khoa GMHS, BV Hữu Nghị Việt Xô, TS.BS. Nguyễn Mạnh Hồng được Ban giám đốc, đồng nghiệp qua các thời kỳ quý mến. Ông đã được bổ nhiệm Phó Trưởng khoa, rồi Trưởng khoa Gây mê Hồi sức.

Ông và đồng nghiệp của Khoa GMHS đã tạo được sự tin tưởng trong ban lãnh đạo Bệnh viện và niềm tin của người bệnh, áp dụng những kỹ thuật cao trong GMHS, như: Đảm bảo công tác gây mê, phục vụ các ca phẫu thuật tại phòng mổ; Tham gia gây mê cho các thủ thuật ngoài phòng mổ; Chăm sóc, hồi sức tích cực cho các bệnh nhân sau mổ. Thở máy kéo dài Trong đó, ông luôn bảo đảm GMHS chất lượng cao cho các chuyên khoa: Ngoại tổng hợp, Chấn thương chỉnh hình, RHM, TMH, CĐHA, Nội soi tiêu hóa, Gây mê ngoài phòng mổ,…Thực hiện tốt các kĩ thuật về GMHS: Gây mê: Gây mê NKQ, mask thanh quản, mê tĩnh mạch, gây tê tủy sống, gây tê ngoài màng cứng, gây tê đám rối thần kinh dưới hướng dẫn siêu âm; Giảm đau sau mổ: PCA tĩnh mạch, giảm đau NMC, tê ĐRTK, sử dụng các thuốc giảm đau mới có hiệu quả an toàn theo mô hình giảm đau đa phương thức, đáp ứng tốt cho các ca phẫu thuật với bệnh lý phức tạp thời gian mổ kéo dài…

TS.BS. Nguyễn Mạnh Hồng luôn là bác sĩ tận tâm với công việc, mang trong mình niềm khát khao được cống hiến và sẻ chia nỗi đau bệnh tật với cộng đồng. Một bác sỹ luôn đặt cái tâm lên hàng đầu để phục vụ bệnh nhân, đó chính là lấy “y đức làm nền móng”, “lấy y thuật làm căn bản” để đóng góp sức lực và trí tuệ nhỏ bé của mình cho công cuộc chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân bốn phương.

Luôn hết lòng với công việc, xem người bệnh như người thân của mình tận tình cứu chữa.

Sau khi nghỉ quản lý ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô, TS.BS. Nguyễn Mạnh Hồng tham gia công tác tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Bắc Hà. Tại đây, ông và cán bộ y bác sĩ trong bộ phận Gây mê Hồi sức luôn nêu cao tình thần làm việc: “đến tiếp đón niềm nở, ở điều trị tận tình, về dặn dò chu đáo”. Ông đi đầu trong chuyên môn, là điểm tựa cho các phẫu thuật viên và luôn được các phẫu thuật viên đặt niềm tin, được ban lãnh đạo bệnh viện tin tưởng.

Sự lặng thầm cống hiến chuyên môn gây mê trước, trong và sau mổ cũng như hối sức tích cực sau mổ cho người bệnh của các bác sĩ Gây mê Hồi sức

Ông luôn nêu cao y đức lẫn y thuật trong công tác khám, chữa bệnh. Ông cho rằng y đức luôn phải song hành, phải biết trăn trở với những cái mà mình chưa làm được thì mới tiến bộ, người bác sĩ phải là chỗ dựa tinh thần để người bệnh trao gửi niềm tin. Tất cả đều hướng đến người bệnh bằng trái tim nhân hậu, tấm lòng nhân ái và chữ “Tâm” của mình.

Những năm tháng gắn mình với ngành Y nói chung, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Bắc Hà hôm nay nói riêng, TS.BS. Nguyễn mạnh Hồng thấu hiểu hơn ai hết những vất vả, gian nan của một nghề cao quý - nghề chữa bệnh cứu người. Đối diện hàng ngày, hàng giờ với yêu cầu khám chữa bệnh, không ít trường hợp bệnh nhân nặng khó chữa, nhưng nhờ bản lĩnh nghề nghiệp, sự quyết đoán và đặc biệt là lòng yêu thương con người nơi ông và các y bác sĩ của khoa, bộ phận Gây mê Hồi sức đã giúp nhiều bệnh nhân vượt qua nỗi đau, khó khăn do bệnh tật đem lại. Ông quan niệm, y đức phải được thể hiện ở thái độ, tinh thần trách nhiệm với công việc, hết lòng thương yêu, chăm sóc người bệnh. Do vậy, dù trực tiếp khám, phẫu thuật, điều trị cho bệnh nhân hay tham gia quản lý, ông luôn tâm niệm phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn. Ngoài công việc điều trị ông còn tham gia nghiên cứu khoa học, giảng dạy, ứng dụng phương pháp điều trị mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác khám, chữa bệnh của người bệnh

Hơn 30 năm chưa hẳn đã quá dài so với cả cuộc đời người, nhưng là chặng đường không hề ngắn, đủ ghi dấu ấn trong sự nghiệp. Thuận lợi, khó khăn đủ cả, nhưng đọng lại sâu đậm nhất vẫn là những gì ông đã cống hiến cho cộng đồng, cho sự nghiệp chung; điều đó càng ý nghĩa hơn khi ông còn có sự đồng hành sát cánh của người bạn đời hiền thục và các con ngoan, học giỏi, trưởng thành. Tổ ấm yêu thương ấy là nơi ông trọn vẹn hơn cùng nghề.

Nhâm nhi chén trà ấm và trò chuyện cùng ông vào buổi chiều cuối Xuân, hình ảnh TS.BS. Nguyễn Mạnh Hồng giản dị, yêu nghề, hết lòng vì người bệnh mãi là hình ảnh đẹp của một thế hệ bác sĩ giàu kinh nghiệm, tiếp tục đóng góp công sức nhỏ bé của mình vào sự phát triển BVĐK Quốc tế Bắc Hà trên chặng đường mới.

Việt Hoàng