04/03/2025 lúc 05:55 (GMT+7)
Breaking News

TS.BS. Trương Minh Sáng: Bông hoa khoe sắc thắm ngành Y

Dưới tiết trời Thu đẹp tháng 10, tôi có duyên gặp TS.BS. Trương Minh Sáng – Phó Trưởng khoa khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Nông Nghiệp. Chị là bác sĩ tận tâm với nghề, chị tâm sự: “Ngày càng nhiều người quan tâm, bảo vệ sức khỏe của mình. Vì vậy, hàng ngày BVĐK Nông Nghiệp đông bệnh nhân đến khám bệnh, chúng tôi phải có sự phân công khoa học, tổ chức làm việc thêm giờ để đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh của người dân…”.

TS.BS. Trương Minh Sáng - Phó Trưởng khoa Khám bệnh, BVĐK Nông nghiệp

Nghề chọn người

Chị ở thế hệ 7X sinh ra trong một gia đình hiếu học, quê lúa tỉnh Thái Bình yêu dấu. Tốt nghiệp THPT, chị thi đỗ học trường Đại học Y Thái Bình. Tốt nghiệp với tấm bằng Bác sĩ đa khoa, chị tiếp tục học thêm nhiều chuyên ngành khác nhau về lâm sàng và cận lâm sàng. Sau khi bảo vệ thành công luận văn Thạc sỹ tại Học viện Quân y năm 2008 chị về công tác tại khoa Khám bệnh và khoa Nội Tổng hợp - BVĐK Nông Nghiệp làm bác sĩ khám và điều trị các bệnh Nội khoa. Tại đây, chị luôn làm tốt công tác khám chữa bệnh, mặt khác chị không ngại khó, quyết tâm học tập và nghiên cứu các phương pháp điều trị nhiều căn bệnh khác nhau để cứu chữa kịp thời cho người bệnh. Đến năm 2020 chị đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Y khoa chuyên ngành Nội Tiêu hoá tại Học viện Quân y với đề tài “Nghiên cứu một số chỉ số chống oxy hóa SOD, GPx, TAS và MDA huyết tương ở bệnh nhân viêm dạ dày mạn tính có nhiễm vi khuẩn helicobacter pylori”.

Cũng từ năng lực chuyên môn và sự tận tâm với công việc, nên từ một bác sĩ đa khoa sau đó học các chuyên ngành lâm sàng và cận lâm sàng khác nhau để có thể khám tư vấn giúp người bệnh hiểu được quá trình bệnh lý của mình đồng thời đưa ra hướng điều trị cùng với phác đồ điều trị về các bệnh lý nội khoa giúp người bệnh đến khám đạt hiệu quả cao trong quá trình điều trị bệnh. Để rồi chị đã được Đảng ủy, BGĐ Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp bổ nhiệm giữ cương vị: Phó Trưởng khoa Khám bệnh.

Cùng tập thể hết lòng phục vụ người bệnh

Có hướng đi rõ ràng cùng với sự giúp đỡ của Đảng ủy, BGĐ bệnh viện, TS.BS. Trương Minh Sáng đã cùng tập thể đưa khoa Khám bệnh từ một Khoa nhỏ bé hoạt động dưới thời chiến tranh nay trở thành một Khoa lớn mạnh trong BVĐK ngành Nông nghiệp Việt Nam. Hàng năm, Khoa luôn hoàn thành nhiệm vụ: thăm khám và điều trị bệnh ngoại trú, phân luồng đưa bệnh nhân vào điều trị nội trú, chuyển bệnh nhân đến các cơ sở điều trị chuyên ngành sâu, chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho cán bộ và người dân đang sống tại Hà Nội và những khu vực lân cận. Thành quả đáng tự hào, ngày 4/10/2016, theo Quyết định số 2119/QĐ-CTN của Chủ tịch nước, BVĐK Nông Nghiệp được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy – Giám đốc bệnh viện cũng được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. Từ những thành tích chung ấy cũng góp phần quý báu không nhỏ cho khoa Khám bệnh vì khoa Khám bệnh là một khoa chịu trách nhiệm đầu vào của Bệnh viện với tiêu chí Slogan “Khoa Khám Bệnh: Sẵn sàng lắng nghe - Tận tâm phục vụ”.

Người bệnh đến khám bệnh tại BVĐK Nông nghiệp sẽ nhận thấy sự thân thiện, mến khách. Khoa Khám bệnh đã bố trí bác sỹ, nhân viên đi làm từ 6h sáng hàng ngày đón tiếp hàng nghìn lượt bệnh nhân đến khám chữa bệnh. Khoa đã tạo được sự hài lòng về chăm sóc, hài lòng về chất lượng khám. Không những vậy Khoa còn tích cực cùng với bệnh viện đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số. Hiện tại Khoa đã cùng bệnh viện thực hiện bệnh án điện tử, nhanh chóng, chính xác theo dõi được quá trình khám và điều trị của bệnh nhân và thực hiện bệnh viện không giấy tờ, tạo môi trường làm việc văn minh và lịch sự.

Để đáp úng như cầu khám bệnh của nhân dân và các bộ, công nhân viên trong ngành Nông nghiệp, khoa Khám bệnh triển khai các phòng khám chuyên khoa sâu quản lý về các bệnh mạn tính như: Tăng huyết áp, đái tháo đường, viêm gan ; Phòng khám theo yêu cầu; Phòng khám Tai – Mũi – Họng; Phòng khám Răng – Hàm – Mặt; Phòng khám Da liễu; Phòng khám Mắt (khoa Liên chuyên khoa); Phòng khám Ngoại, Sản, Chấn thương chỉnh hình,…; Phòng khám Nhi (khoa Nhi),… Tiếp đón bệnh nhân niềm nở, chỉ dẫn bệnh nhân tận tình.

Không chỉ làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, TS.BS. Trương Minh Sáng còn có nhiều sáng kiến cải tiến quy trình khám chữa bệnh. Chị thường xuyên trực tiếp khám cho bệnh nhân mắc các bệnh Nội khoa nói chung và bệnh Nội Tiêu hoá nói riêng, đồng thời tận tình giải thích tư vấn, giúp bệnh nhân hiểu được bệnh của bản thân, từ đó có hướng điều trị cụ thể, đưa ra phác đồ điều trị tốt nhất, giúp người bệnh chóng bình phục sức khỏe, cũng như biết cách tự chăm sóc sức khoẻ cho bản thân. Ngoài ra, để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chị và lãnh đạo khoa Khám bệnh đã mời các bác sĩ, các chuyên gia đầu ngành công tác khám chữa bệnh tại các khoa, phòng chuyên môn của bệnh viện khám bệnh. Là người có tính cách thân thiện, lại luôn thấu đáo trong từng vấn đề, bác sĩ Sáng đã tạo được nhiều dấu ấn tốt đẹp về sự tận tâm của người bác sĩ trong lòng người bệnh.

Người bệnh bị các triệu chứng bệnh lý nội khoa nói chung và bệnh lý về đường tiêu hóa nói riêng, yên tâm đến khoa khám bệnh đăng ký TS.BS. Trương Minh Sáng khám bệnh. Chị phối hợp cùng với các bác sĩ chuyên khoa thực hiện   và triển khai nhiều kỹ thuật mới như: nội soi dạ dày, đại trực tràng gây mê, nội soi cấp cứu cầm máu, lấy dị vật, Cắt polyp đại trực tràng, Dẫn lưu mật qua da, mở thông dạ dày ra da qua nội soi, nội soi nhuộm màu phát hiện ung thư sớm, Đốt u gan bằng sóng cao tần; Tiêm cồn khối u gan; Soi dạ dày, soi đại tràng; Đặt stent thực quản,…

Trong lần gần đây nhất khi đến phỏng vấn TTND, PGS.TS.BSCC. Hà Hữu Tùng – Giám đốc bệnh viện về sự phát triển của Bệnh viện, ông đã chia sẻ: “Khoa Khám bệnh của Bệnh viện gắn liền với ngày thành lập bệnh viện, đến nay Khoa ngày một khẳng định niềm tin trong lòng người bệnh. Đây là một tập thể đoàn kết, luôn gắn trách nhiệm cao nhất với người bệnh bốn phương. Các bác sỹ của khoa ngày đêm gắn bó với nghề khám chữa bệnh cứu người…”. Và chúng tôi biết thêm rằng, TS.BS. Trương Minh Sáng và đồng nghiệp còn làm được nhiều việc hơn nữa, nhưng chị rất ít kể về bản thân mình.

Đồng nghiệp và các bạn chúc mừng Bác sĩ Trương Minh Sáng bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ (năm 2020)

Và bác sĩ Sáng luôn trăn trở làm thế nào để mang đến cho người bệnh chất lượng cuộc sống tốt hơn. Chị đã chia sẻ thân tình rằng: “Ngành Y tế đã và đang nỗ lực hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Tôi nghĩ bổn phận của người bác sĩ không chỉ là chữa bệnh cứu người mà còn phải luôn luôn lắng nghe,luôn luôn thấu hiểu, nâng đỡ tinh thần người bệnh như lời chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn “Lương y như Từ mẫu”. Mỗi cán bộ ngành y tế cần có đủ tài và đức để người bệnh có thể tin tưởng gửi gắm sinh mạng của mình. Y đức với tôi, ngoài tình cảm và sự tinh tế của người thầy thuốc với bệnh nhân thì ở góc độ người quản lý, tôi cho rằng y đức còn là việc sẵn sàng chia sẻ với đồng nghiệp, xem người bệnh như người thân của mình giúp đỡ…”.

Những gì TS.BS. Trương Minh Sáng đã và đang làm rất đáng được ghi nhận và trân trọng! Nữ bác sĩ luôn mang trong mình niềm khát khao được cống hiến và sẻ chia với nỗi đau bệnh tật cùng cộng đồng. Chị như đóa hoa khoe sắc thắm tháng 10 rực rỡ.

Việt Hùng