Hôm nay anh là bác sĩ Viện Đào tạo và Nghiên cứu bệnh Nhiệt đới, BV Nhiệt đới Trung ương. Bên cạnh đó anh Phụ trách chính Phòng khám Nội soi DR. GIANG tại 139 Đại La, Trương Định, Hà Nội.
Ngoài chuyên môn chính nội soi tiêu hóa, điều trị Ung thư sớm, điều trị các bệnh lý mật tụy (ERCP) cắt polyp, điều trị bệnh trĩ,… và chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện, trung tâm khám chữa bệnh trong và ngoài nước, anh còn nhiệt tình tham gia công tác các Hội, với vai trò: Uỷ viên BCH Liên chi hội Nội soi Việt Nam; Uỷ viên BCH hội Truyền nhiễm Việt Nam; Uỷ viên BCH hội Tiêu hoá Việt Nam; Uỷ viên BCH hội Tiêu hoá Hà Nội;… Và quả đúng những gì đồng nghiệp kể về TS.BS. Đỗ Anh Giang: một bác sĩ có tâm, có tầm, vô cùng tâm huyết với nghề được nhiều người bệnh quý mến. Để rồi tôi kết nối gặp lại anh tuyên truyền cùng ngành Y, dịp 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Duyên phận đến với ngành Y
TS.BS. Đỗ Anh Giang luôn nêu cao y đức lẫn y thuật trong công tác khám, chữa bệnh cứu người. Anh cho rằng Y và Đức phải luôn song hành, nếu đặt Y lên trên hết mà coi nhẹ Đức thì không thể hết lòng với bệnh nhân, nhưng nếu chỉ có Đức mà Y không tinh thì công việc chữa bệnh không thể chu toàn, hiệu quả. Biết vui với những cái mình làm được nhưng hơn hết phải biết băn khoăn, trăn trở với những cái mà mình chưa làm được thì mới có thể tiến bộ, người thầy thuốc phải là chỗ dựa tinh thần để người bệnh trao gửi niềm tin và sự quý trọng.
Anh ở thế hệ 7X, sinh ra lớn lên tại tại vùng đất Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Anh thi đỗ Đại học Y Dược Thái Nguyên (1994-2000) và tốt nghiệp BSĐK. Ra trường anh được tuyển dụng và làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai. Anh tiếp tục theo học chuyên ngành Tiếu hóa và bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ y khoa tại Học viện Quân Y năm 2006.
Tận tâm làm việc, tích cực trau dồi kiến thức, anh có nhiều bước tiến trong nghề nghiệp. Đặc biệt, bác sĩ Đỗ Anh Giang đã chẩn đoán và điều trị thành công nhiều căn bệnh khác nhau qua: nội soi chẩn đoán, điều trị can thiệp chuyên sâu; Siêu âm tổng quát; Điện sinh lý; và các thủ thuật như chụp mật tụy ngược dòng, lấy sỏi, đặt stend đường mật, nội soi ruột non…Được tín nhiệm, anh được bổ nhiệm Phó trưởng Khoa Thăm dò chức năng, BV Bach Mai năm 2015 và Phó gián đốc trung tâm Tiêu hóa – Gan mật năm 2019. Chưa bằng lòng với những gì đạt được, anh làm nghiên cứu sinh và năm 2020 anh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Y khoa tại Học viện Quân Y, chuyên ngành Nội tiêu hóa.
Những năm tháng công tác tại Khoa Thăm dò chức năng, Trung tâm Tiêu hóa – Gan mật Bệnh viện Bạch Mai, anh đã cùng lãnh đạo và tập thể đưa Khoa và Trung tâm ngày một phát triển, làm tốt các nhiệm vụ chuyên sâu, như: Tổ chức, triển khai các kỹ thuật thăm dò chức năng để khám và điều trị bệnh; Tham gia đào tạo cán bộ y tế (đào tạo về nội soi tiêu hoá, siêu âm bụng tổng quát…); Tham gia nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu ứng dụng những kỹ thuật tiên tiến vào công tác chẩn đoán cũng như điều trị, triển khai các đề tài nghiên cứu tại bệnh viện ứng dụng trong công tác chuyên môn hàng ngày; Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn, kỹ thuật: Phối hợp với phòng chỉ đạo tuyến mở các lớp nội soi tiêu hóa, phụ giúp nội soi, siêu âm bụng tổng quát hiệu quả, đem lại nhiều lợi ích cho người bệnh bốn phương. Anh luôn đặt cái tâm lên hàng đầu để phục vụ bệnh nhân, đó chính là lấy “y đức làm nền móng”, “lấy y thuật làm căn bản” để đóng góp sức lực và trí tuệ của mình cho công cuộc chăm sóc bảo vệ sức khỏe, phòng chống bệnh tật cho nhân dân.
Hiện nay TS.BS. Đỗ Anh Giang nghỉ làm công tác quản lý Trung tâm, anh chuyển công tác làm bác sĩ Viện Đào tạo và Nghiên cứu bệnh Nhiệt đới, BV Nhiệt đới Trung ương. Bên cạnh đó, anh Phụ trách Phòng khám Nội soi DR. Giang ở số 139 Đại La, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Người bệnh yên tâm đến đây khám, siêu âm, nội soi tiêu hóa,… được Dr. Giang tận tình giúp đỡ bằng chính cai tâm và chữ tình của người thầy thuốc.

Luôn hết lòng với công việc, xem người bệnh như người thân của mình tận tình cứu chữa
Sau khi nghỉ quản lý ở BV Bạch Mai, TS.BS. Đỗ Anh Giang bác sĩ Viện Đào tạo và Nghiên cứu bệnh Nhiệt đới, BV Nhiệt đới Trung ương. Tại đây, anh và cán bộ y bác sĩ trong Viện luôn nêu cao tình thần làm việc và đi đầu trong chuyên môn: tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn kỹ thuật cho cán bộ, viên chức y tế trong nước và học viên nước ngoài; Tổ chức quản lý và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, hoạt động khoa học công nghệ, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong khám, chữa bệnh; thực hiện các hoạt động chỉ đạo chuyên môn tuyến dưới thuộc chuyên ngành truyền nhiễm và bệnh nhiệt đới với khẩu hiệu “Đào tạo và Nghiên cứu khoa học là nền tảng phát triển của y học”.

Hiện nay Phòng khám Nội soi Dr. Giang được anh thường quy thực hiện các kỹ thuật: Nội soi dạ dày, nội soi đại tràng; Lấy dị vật ống tiêu hóa; Thắt tĩnh mạch thực quản bằng vòng ống cao su; Đặt stent thực quản; Mở thông dạ dày qua nội soi; Tiêm cầm máu, kẹp clip cầm máu qua nội soi ở bệnh nhân xuất huyết dạ dày, đại tràng; Cắt polyp ống tiêu hóa;…. Anh luôn nêu cao y đức lẫn y thuật trong công tác khám, chữa bệnh, hướng đến người bệnh bằng trái tim nhân hậu, tấm lòng nhân ái và chữ “Tâm” của mình.
Những năm tháng gắn mình với ngành Y cao quý, TS.BS. Đỗ Anh Giang thấu hiểu hơn ai hết những vất vả, gian nan của một nghề cao quý - nghề chữa bệnh cứu người. Đối diện hàng ngày, hàng giờ với yêu cầu khám chữa bệnh, không ít trường hợp bệnh nhân nặng, đau, nhưng nhờ bản lĩnh nghề nghiệp, sự quyết đoán và đặc biệt là lòng yêu thương con người nơi anh, đã giúp nhiều bệnh nhân vượt qua nỗi đau. Anh quan niệm, y đức phải được thể hiện ở thái độ, tinh thần trách nhiệm với công việc, hết lòng thương yêu, chăm sóc người bệnh. Anh tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, giảng dạy, ứng dụng phương pháp điều trị mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác khám, chữa bệnh của người bệnh.
Hơn 20 năm là chặng đường không hề ngắn, cũng đủ ghi dấu ấn trong sự nghiệp của mình. Đọng lại tình yêu nghề sâu đậm vẫn là những gì anh đang cống hiến cho cộng đồng, cho sự nghiệp chung của ngành y. Với anh, sự tin yêu của người bệnh luôn là nguồn động viên lớn nhất để anh gắn bó và cống hiên hơn nữa cho chuyên ngành đã chọn. Điều đó càng ý nghĩa hơn khi anh còn có một mái ấm gia đình hạnh phúc, tràn ngập yêu thương.
Ánh nắng chiều Xuân trải nhẹ trên phố nhỏ Đại La, hình ảnh TS.BS. Đỗ Anh Giang giản dị, yêu nghề, hết lòng vì người bệnh ghi đậm trong tâm trí tôi và bao người bệnh đến khám. Ai cũng hiểu về anh: một bác sĩ giàu kinh nghiệm, tiếp tục đóng góp công sức của mình vào sự phát triển ngành Y, đóng góp vào nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên chặng đường mới.