VNHN- Với phương châm “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, cán bộ, nhân viên Trung tâm y tế huyện Như Thanh đã thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh và triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn.

Trung tâm y tế huyện Như Thanh - Thanh Hóa
Trung tâm y tế huyện Như Thanh gồm 6 khoa, phòng và 17 trạm y tế xã, thị trấn (từ ngày 01/6/2019 tiếp nhận sáp nhập Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tổ chức lại Trung tâm y tế huyện, thị xã, Thành Phố). Xác định vị trí quan trọng trong công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân trong toàn huyện, ngay từ đầu năm, Trung tâm đã chủ động tham mưu cho UBND huyện Như Thanh xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cấp, các ngành triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, các hoạt động về phòng chống dịch bệnh. Trung tâm tổ chức theo dõi, giám sát thường xuyên dịch bệnh nguy hiểm có thể bùng phát, chuẩn bị đầy đủ thuốc men, hóa chất, phương tiện vật tư y tế sẵn sàng đối phó mọi tình huống khi xảy ra dịch bệnh cũng như thiên tai thảm họa, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương.
Trong thực hiện nhiệm vụ, Trung tâm đặc biệt chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền; phối hợp với các ngành chức năng, địa phương phổ biến kiến thức về sức khỏe, cách chăm sóc bản thân và gia đình, cách phòng tránh muỗi, phát quang bụi rậm, ngủ nằm màn, khơi thông cống rãnh, di rời chuồng gia súc, gia cầm ra xa nhà... đến đông đảo quần chúng nhân dân, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa bằng nhiều hình thức. Lồng ghép tuyên truyền trong các buổi họp dân, trong các hoạt động ở cơ sở. Ngoài các phương tiện thông tin đại chúng, Trung tâm phân công cán bộ trực và báo cáo hàng ngày lên tuyến trên theo quy định đối với các bệnh truyền nhiễm.Thực hiện nghiêm túc giám sát các dịch bệnh tại cơ sở và giám sát ngang tại Bệnh viện đa khoa huyện.

Trang thiết bị máy móc hiện đại được đầu tư đầy đủ
Công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản và phòng, chống suy dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe học đường được quan tâm, triển khai đồng bộ, hiệu quả, phổ biến kiến thức nuôi con bằng sữa mẹ, hướng dẫn bữa ăn hợp lý đủ chất dinh dưỡng, tổ chức bữa ăn mẫu cho trẻ ở thôn. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể xã hội, chỉ đạo giám sát cân trẻ hàng tháng tại các cơ sở mầm non, nhằm hạ tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em tại địa phương. Trên địa bàn huyện có 100% bà mẹ mang thai được khám thai, lập sổ theo dõi, tỷ lệ suy dinh dưỡng cân nặng theo độ tuổi 11,5%, chiều cao theo tuổi còn 19,1%. Các chương trình y tế khác như: Phòng chống lao, sốt rét, sốt xuất huyết, HIV; bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng và trẻ em... được triển khai kịp thời tại các xã, thị trấn. Phối hợp với các cơ quan chức năng thành lập đoàn liên ngành, tổ chức, kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện, tổ chức kiểm tra 818 lượt cơ sở; nhắc nhở 150 cơ sở. Hướng dẫn kiến thức VSATTP được 17 lớp, khám sức khỏe định kỳ 500 người. Trung tâm đã phân công cán bộ phụ trách địa bàn các xã, tổ chức tham gia họp thôn, bản tuyên truyền vận động nhân dân làm 3 công trình vệ sinh. Đến nay, tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh đạt 88,63%; tỷ lệ dùng nhà tiêu hợp vệ sinh 75,11%. Toàn huyện có 17/17 xã đạt “Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế” giai đoạn đến năm 2020. Trong thời gian qua Trung tâm đã triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả cao; thành lập 2 đội cơ động và 2 tổ phun hóa chất tiêu độc, khử trùng phòng chống dịch bệnh; phân công các cán bộ giám sát, chỉ đạo tại 14 xã, thị trấn để nắm bắt diễn biến tình hình dịch bệnh, tình hình số người nước ngoài về huyện, số người Việt Nam từ vùng dịch về địa phương; thực hiện giám sát, cách ly theo quy định của Bộ Y tế; phân công cán bộ trực dịch 24/24h theo đúng quy định; rà soát chuẩn bị các trang thiết bị, máy móc, thuốc, vật tư, hóa chất phòng chống dịch ở các cấp độ theo quy định.
Là một huyện miền núi nằm ở phía tây tỉnh Thanh Hóa, các hoạt động đi lại còn gặp nhiều khó khăn… song, tập thể cán bộ, y, bác sĩ của Trung tâm y tế huyện Như Thanh với sự đoàn kết nhất trí, kỷ cương, trách nhiệm, quyết tâm vượt khó, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng tốt nhất công tác chăm sóc sức khỏe, tạo niềm tin cho nhân dân trên địa bàn huyện./.



