18/05/2024 lúc 12:00 (GMT+7)
Breaking News

Trà Vinh: Cầu Ngang hân hoan đón nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ và đón nhận Bằng công nhận huyện Cầu Ngang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 vừa được UBND tỉnh Trà Vinh tổ chức vào ngày 15/7 vừa qua.

Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Cầu Ngang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 – (Ảnh: Internet)

Đến tham dự buổi lễ công bố có sự góp mặt của ông Trần Nhật Lam, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương; ông Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương; các tổ chức, cá nhân đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đại diện các hộ dân tiêu biểu…

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn tự hào chia sẻ, mặc dù xuất phát điểm có nhiều khó khăn. Nhưng bằng sự nỗ lực của chính quyền, sự đoàn kết của toàn dân, đã góp phần để Cầu Ngang hôm nay phát triển xứng tầm với tiềm năng đang nắm giữ.

Đặc biệt trong 12 năm qua, huyện Cầu Ngang đã không ngừng chú tâm vào thực hiện việc xây dựng nông thôn mới, nhờ vậy mà đã góp phần để KT-XH của huyện ngày càng phát triển, diện mạo vùng nông thôn ngày càng khởi sắc, cùng cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ.

Cùng những con số đáng tự hào đã đạt được trong năm 2022 là ngành công nghiệp đạt mức tăng trưởng khoảng 23,5%, ngành dịch vụ, du lịch tăng khoảng 24,5%. Không chỉ vậy, tỷ lệ nghèo đa chiều của huyện giảm còn 3,4%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022, đạt 64,26 triệu đồng/người/năm (tăng 51,55 triệu đồng so với cuối năm 2010). Tại các xã, nhà ở kiên cố, bán kiên cố chiếm 92,2%. Huyện không còn nhà tạm, dột nát.

Tuyến đường “xanh - sạch - đẹp” ấp Rạch, xã Hiệp Mỹ Đông, huyện Cầu Ngang do người dân chung tay xây dựng, góp phần xây dựng nông thôn mới – (Ảnh: Internet)

Trước những thành công đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn xác định, để tiếp tục duy trì, phát triển, nâng chất các tiêu chí huyện nông thôn mới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Cầu Ngang tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; tập trung rà soát, điều chỉnh và thực hiện quy hoạch gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; quy hoạch vùng sản xuất các loại nông sản chủ lực. Thực hiện hiệu quả Chương trình OCOP gắn với phát triển du lịch. Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đào tạo nghề gắn với thị trường lao động và kế hoạch tái cơ cấu kinh tế của huyện. Giữ vững và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ hàng năm, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học.

Không chỉ vậy, lãnh đạo cũng đề nghị huyện tiếp tục nâng cao chất lượng khám, điều trị bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển nông thôn mới, phát triển đô thị với bảo đảm quốc phòng, an ninh, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, tiếp tục phát huy phong trào Đồng Khởi Mỹ Long. Duy trì và nâng chất lượng tiêu chí môi trường, xây dựng huyện Cầu Ngang “sáng - xanh - sạch - đẹp”, tự tin hướng đến mục tiêu để đưa Cầu Ngang trở thành huyện nông thôn mới nâng cao trong thời gian ngắn nhất.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã tặng 17 bằng khen cho 5 tập thể và 12 cá nhân; Chủ tịch UBND huyện Cầu Ngang tặng giấy khen cho 28 tập thể và 18 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác xây dựng nông thôn mới của huyện.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Cầu Ngang phấn đấu nâng tổng giá trị sản xuất 5 năm đạt 114.129 tỷ đồng, tăng bình quân hàng năm từ 12,5 - 13,5%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 25.000 tỷ đồng; thu ngân sách hàng năm tăng bình quân 12%. Đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 76 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2%./.

Hoàng Châu