17/04/2026 lúc 07:54 (GMT+7)
Breaking News

Trái tim luôn thao thức với nghề

VNHN - Cả cuộc đời gắn bó với ngành Y cao quý, ngay cả khi đã nghỉ hưu, ông vẫn tiếp tục cống hiến trí tuệ cho công việc. ông là GS.TS.BSCC, GVCC, NCVCC. Nguyễn Văn Chương - Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Thần kinh, Bệnh viện quân Y 103, Học viện quân Y. Hiện nay, ông vẫn tham gia khám bệnh chuyên ngành Thần kinh, truyền dạy kinh nghiệm cho các bệnh viện tuyến tỉnh/ngành và là Chuyên viên Thần kinh học Cục quân y, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Thần kinh học Việt Nam, Chủ tịch Hội chống đau Hà Nội.

VNHN - Cả cuộc đời gắn bó với ngành Y cao quý, ngay cả khi đã nghỉ hưu, ông vẫn tiếp tục cống hiến trí tuệ cho công việc. ông là GS.TS.BSCC, GVCC, NCVCC. Nguyễn Văn Chương - Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Thần kinh, Bệnh viện quân Y 103, Học viện quân Y. Hiện nay, ông vẫn tham gia khám bệnh chuyên ngành Thần kinh, truyền dạy kinh nghiệm cho các bệnh viện tuyến tỉnh/ngành và là Chuyên viên Thần kinh học Cục quân y, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Thần kinh học Việt Nam, Chủ tịch Hội chống đau Hà Nội.

Gặp vị Giáo sư tại gian phòng làm việc khiêm tốn trên tầng 5, khu nhà Bộ môn - khoa Thần Kinh, bệnh viện 103, Học viện quân Y, chúng tôi rất cảm động. Với nước da hồng hào, nụ cười tươi, ông phúc hậu, nhẹ nhàng tiếp đón chúng tôi và chia sẻ về chuyên ngành Thần kinh học ông xem đó là “duyên phận trong cuộc đời này”.

GS. TS. BSCC, GVCC Nguyễn Văn Chương

Trân quý ngành y…

GS. Nguyễn Văn Chương hội tụ đủ các yếu tố Tâm, Tài, Đức của một người bác sĩ quân y, một nhà giáo mẫn cán. ông sinh ra và lớn lên trong một gia đình truyền thống cách mạng xã Văn Phú, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội. Thời chiến tranh, trong khí thế khí thế hừng hực của phong trào “Lứa tuổi Điện Biên ra đi cứu nước” ông đã gác bút nghiên xung phong nhập ngũ, được luyện rèn trong môi trường quân đội, vượt qua bao vất vả khó khăn, ông được quân đội tuyển chọn đi ôn văn hóa và thi đỗ Học viện quân Y, mơ ước trở thành bác sĩ quân y giúp đỡ người bệnh trong và ngoài quân đội. Là sinh viên xuất sắc thời đó, ông được chọn đi học tại Trường Đại học ERNST - MoRITz - ARNDT, thành phố Greifswald, CHDC Đức (năm 1977 - 1984) chuyên ngành Thần kinh học (TKH). Sau khi tốt nghiệp ông về nước và công tác khám chữa bệnh tại khoa Thần kinh, Bệnh viện quân Y 103, đồng thời là giảng viên Bộ môn Thần kinh học, Học viện quân Y. Năm 1999 - 2000, BS. Nguyễn Văn Chương tiếp tục tu nghiệp tại CHLB Đức.

Được tín nhiệm, năm 1989 ông được Bộ quốc phòng bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Bộ môn, năm 2001 làm quyền Chủ nhiệm Bộ môn, năm 2004 - 2016 Chủ nhiệm Bộ môn - Khoa Thần kinh học - Bênh viện 103 - Học viện quân Y đến khi nghỉ quản lý.

Công việc bận là thế, nhưng ông luôn giành thời gian học tập và nghiên cứu chuyên ngành TKH. Vì vậy, năm 1996, ông đã hoàn thành luận án Tiến sĩ Y học; Với những cống hiến cho nghề, năm 2004 ông vinh dự được phong học hàm Phó giáo sư; Năm 2005, Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú; Năm 2010, ông được phong học hàm Giáo sư.

Hiện nay, ông đã nghỉ quản lý, nhưng ông tâm sự: “Còn sức khỏe còn cống hiến, giúp đỡ người bệnh bằng mọi cách, nhiệt tình giảng dạy và hướng dẫn học viên, sinh viên trong và ngoài Học viện quân y tốt nghiệp Đại học, sau đại học, BSNT, luận án Tiến sĩ chuyên ngành TKH,..”. Minh chứng cho những công việc thường ngày, GS. Nguyễn Văn Chương đã được công nhận là Bác sĩ cao cấp, Giảng viên cao cấp, Nghiên cứu viên cao cấp chuyên ngành TKH. ông đang đảm đương những vai trò: Chuyên viên TKH Cục quân y; ủy viên ban chấp hành Hội TKH Việt Nam; Chủ tịch Hội Chống đau Hà Nội; thành viên và tham gia Ban tư vấn của một số tổ chức khoa học uy tín trong nước và quốc tế.

Song hành trên vai nhiệm vụ “Thầy giáo, thầy thuốc” – GS. Nguyễn Văn Chương đã để lại rất nhiều kỷ niệm đẹp trong ngành Y nói chung, quân Y nói riêng. Nhiều phần thưởng cao quý được Đảng, Nhà nước, Bộ quốc phòng tặng. ông lấy đó làm niềm động viên trong cuộc sống thường ngày, tiếp tục đam mê công việc khi còn sức khỏe cống hiến.

GS.TS.BSCC Nguyễn Văn Chương báo cáo nghệm thu đề tài NCKH

Nhà giáo mẫm cán, bác sĩ tâm tài.

Trong cuộc đời làm nhà giáo, làm nghiên cứu khoa học của mình, GS. Nguyễn Văn Chương là tác giả và đồng tác giả của hàng trăm công trình khoa học, nghiên cứu các bệnh thần kinh. qua bài viết ngắn này, xin lược kể một số công trình tiêu biểu, như: Nghiên cứu chỉ số Pavlov cột sống cổ ở một nhóm người bệnh thường và trên bệnh nhân có bệnh lý cột sống – tuỷ cổ (giải ba của Bộ GD&ĐT); Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn chẩn đoán chết não ở Việt Nam (đạt giải thưởng Hồ Chí Minh); Nghiên cứu hoàn thiện quy trình chẩn đoán thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng bằng góc thắt lưng – cùng trên phim Xquang cột sống thắt lưng (cấp Bộ), Nghiên cứu điều trị thoát vị đĩa dệm cột sống thắt lưng bằng nội khoa và phục hồi chức năng (Đề tài nhánh Nhà nước-2011);...đã vang danh tên tuổi ông.

Đồng thời GS. Nguyễn Văn Chương là chủ biên và tham gia viết rất nhiều đầu sách y học, trong đó phải kể tới bộ sách giáo khoa hoàn chỉnh “Thực hành lâm sàng thần kinh học” gồm 5 tập (Tập I: Khám lâm sàng hệ thần kinh; Tập II: Triệu chứng học; Tập III: Bệnh học; Tập IV: Chẩn đoán cận lâm sàng; Tập V: Điều trị học); đây là bộ sách được sinh viên y khoa các trường cũng như các bác sĩ ưa dùng và được tái bản đều đặn nhiều lần, ngoài ra còn các sách chuyên khảo như Phòng và chữa các chứng bệnh đau đầu thường gặp, Sa sút trí tuệ và bệnh Alzheimer; cũng như các giáo trình: Bệnh học thần kinh; Bệnh học nội khoa; Điều trị nội khoa. Ngoài làm Giảng viên, giảng dạy ở Học viện quân Y, GS Nguyễn Văn Chương tham gia trao đổi chuyên môn tại các bệnh viện: BV quân y Hamburg, BV quân y Berlin, BV Đa khoa Trung tâm Hamburg Sank Gorge.

GS. Nguyễn Văn Chương đã hướng dẫn, hoàn thành hơn 20 luận án Tiến sĩ và nhiều luận văn ThS, BSNT, BSCK cấp II, cũng như hướng dẫn sinh viên NCKH. ông tham gia rất nhiều hội thảo, hội nghị khoa học trong nước và quốc tế chuyên ngành TKH. Khi thôi công tác điều hành tại Bệnh viện quân y 103, ông say mê tới các địa phương trong cả nước triển khai mô hình “Đơn vị chống đau” (một mô hình lâm sàng sáng tạo của mình) cho các bệnh viện tuyến tỉnh và ngành, hướng dẫn các bác sĩ điều trị chứng đau cho bàn con. ông cũng là người góp phần triển khai nhiều phương pháp, kỹ thuật tiên tiến để điều trị các bệnh lý Thần kinh, Thoái hóa đốt sống cổ, thoái hóa đốt sống thắt lưng, thoát vị địa đệm đốt sống cổ, thoát vị địa đệm đốt sống thắt lưng. Đồng thời hướng dẫn các bài tập sử dụng các kỹ thuật phục hồi chức năng như: ấn, nắn, kết hợp máy kéo giãn và một số phương pháp trị liệu phục hồi chức năng.

Hôm nay, màu thời gian đã lưu lại trên ánh mắt GS. Nguyễn Văn Chương, ông vẫn miệt mài với công việc khám chữa bệnh và nghiên cứu khoa học, giảng dạy. Ông quan niệm “Hạnh phúc lớn lao nhất đối với người làm nghề y, đặc biệt nhà giáo là giúp con người chữa khỏi bệnh, đào tạo nhiều thế hệ bác sĩ trẻ trưởng thành, tạo được cảm hứng yêu y học y thuật cho thế hệ sau...”. Với ông, còn sức khỏe, còn minh mẫn là còn làm việc. Vì vậy ông còn thường xuyên tham gia trả lời tư vấn, trực tuyến trên các phương tiện truyền thông, truyền hình.

Gần 40 năm làm việc và cống hiến trong ngành Y, với ông tuổi tác không phải là rào cản, còn sức là còn cống hiến, còn mang hết kinh nghiệm để giúp đỡ học trò và người bệnh bốn phương.