28/03/2024 lúc 15:55 (GMT+7)
Breaking News

TP.HCM chuẩn bị đầu tư 13 dự án giao thông trọng điểm

TP.HCM đang gấp rút các thủ tục chuẩn bị đầu tư 13 dự án cầu đường trọng điểm có tổng mức đầu tư hơn 70.000 tỉ đồng.

Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Mộc Bài là một dự án đường cao tốc quan trọng của thành phố - (Ảnh: Internet)

Cụ thể, 13 dự án chuẩn bị đầu tư, gồm: cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (15.900 tỉ đồng); Vành đai 2 đoạn 1 (từ cầu Phú Hữu đến xa lộ Hà Nội) và đoạn 2 (từ xa lộ Hà Nội đến đường Phạm Văn Đồng) hơn 17.000 tỉ đồng; Vành đai 4 (gần 19.200 tỉ đồng); cầu Cần Giờ nối huyện Nhà Bè qua Cần Giờ (gần 10.000 tỉ đồng); cầu Thủ Thiêm 4 nối Thành phố Thủ Đức qua quận 7 (khoảng 5.300 tỉ đồng); dự án cầu Tân Kỳ - Tân Quý (gần 500 tỉ đồng); cầu đường Bình Tiên (hơn 4.100 tỉ đồng); đường liên cảng Phú Hữu – Cát Lái – Vành đai 3 (gần 8.000 tỉ đồng)…

Theo ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở GTVT TP.HCM - 13 dự án này đều "trọng điểm, cấp bách", cần ưu tiên bố trí vốn để đẩy nhanh công tác chuẩn bị. Vốn đầu tư các công trình trên hơn 70.000 tỉ đồng từ ngân sách TP.HCM, PPP, phí cảng biển.

Việc sớm đầu tư giúp tăng kết nối giữa các khu vực và góp phần phát triển kinh tế, xã hội thành phố cùng các tỉnh lân cận.

Giao thông cửa ngõ phía Đông TP.HCM qua Xa lộ Hà Nội ngày càng quá tải khi lượng xe lớn nhưng hạ tầng giao thông còn hạn chế - (Ảnh: Internet)

Đề án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông TP.HCM giai đoạn 2020 - 2030, tổng km đường dự kiến được thành phố đầu tư khoảng 454 km (gồm các tuyến đường cao tốc, vành đai, quốc lộ, các tuyến giao thông trục chính, cầu lớn...). Tổng kinh phí dự kiến trong giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 266.000 tỉ đồng (trong đó, vốn ngân sách thành phố là 92.000 tỉ đồng chiếm 34,6%, vốn đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) là 174.000 tỉ đồng chiếm 65,4%)./.

Hoàng Châu