28/04/2024 lúc 02:24 (GMT+7)
Breaking News

Tổng công ty Tiên Sơn Thanh Hoá đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Chiều ngày 21/1/2022, tại thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá, Tổng công ty Tiên Sơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021, triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

VNHN - Chiều ngày 21/1/2022, tại thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá, Tổng công ty Tiên Sơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021, triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tới dự có các đồng chí: Đỗ Đình Hiệu – Giám đốc Chi nhánh Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam tại Thanh Hoá; Đới Sỹ  Nam - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Đỗ Trọng Hùng – Trưởng ban thi đua khen thưởng; Nguyễn Xuân Hưng – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp trẻ; Nguyễn Tiến Thuận – Bí thư Thị uỷ Bỉm Sơn; các đồng chí lãnh đạo Thị uỷ, UBND và lãnh đạo các phòng, ban thị xã Bỉm Sơn cùng đại diện cho nhiều cơ quan, đơn vị khác trên địa bàn.

Toàn cảnh hội nghị.

Được thành lập năm 1995, trải qua 26 năm xây dựng và phát triển, Tổng công ty Tiên Sơn Thanh Hoá đã từng bước lớn mạnh và khẳng định được vị thế không chỉ trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá và trên lãnh thổ nước ta mà còn vươn ra tầm quốc tế.

Bước vào thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021, mặc dù gặp phải khó khăn, thách thức lớn trước đại dịch Covid-19, song, Tổng công ty Tiên Sơn Thanh Hoá chủ động tìm cho mình giải pháp để thích ứng linh hoạt, sẵn sàng phòng, chống dịch ở mức cao nhất, do vậy đã đạt được những kết quả to lớn. Trong đó nổi bật hơn cả là việc Tổng công ty được chấp thuận niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh với mã chứng khoán AAT, hoàn thành kế hoạch tăng vốn trong năm 2021 từ số vốn 348 tỷ đồng lên 638 tỷ đồng qua 02 đợt tăng vốn.

Cũng trong năm 2021, Tổng công ty đạt tổng doanh thu 502 tỷ đồng, bằng 169% so với năm 2020; tổng giá trị hàng hoá sản xuất đạt 1.250 tỷ đồng; tổng giá trị hàng hoá xuất khẩu đạt 54,3 triệu USD; lợi nhuận đạt 35 tỷ đồng, bằng 115% so với năm 2020; nộp ngân sách 9,573 tỷ đồng. Bên cạnh đó còn đầu tư và xây dựng mở rộng 03 nhà máy may xuất khẩu với  số tiền hơn 500 tỷ đồng.

Các đồng chí lãnh đạo Thị ủy Bỉm Sơn và lãnh đạo các ban, ngành đi thăm quan nhà máy may xuất khẩu.

Phát biểu tham dự Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thuận – Bí thư Thị uỷ Bỉm Sơn đánh giá cao về tinh thần, trách nhiệm của Tổng công ty Tiên Sơn đối với việc phát triển kinh tế, xã hội địa phương, đặc biệt là ý thức, trách nhiệm trong việc cùng với cấp uỷ, chính quyền thị xã phòng, chống dịch Covid-19 và giải quyết công ăn việc làm cho người lao động thời gian gần đây. Đồng chí cũng cho rằng kết quả mà Công ty đã đạt được trong bối cảnh khó khăn như hiện nay là một kỳ tích. Thay mặt cho lãnh đạo thị xã, đồng chí Bí thư Thị uỷ đã ghi nhận và cảm ơn Tổng công ty Tiên Sơn Thanh Hoá về những đóng góp to lớn trong suốt thời gian qua.

Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo các đơn vị đến dự cho rằng Tổng công ty Tiên Sơn hiện đã khẳng định được vị thế của mình không chỉ ở tỉnh Thanh Hoá, ở Việt Nam mà còn vươn ra tầm quốc tế và đây là niềm tự hào rất lớn đối với địa phương. Đồng thời hy vọng năm 2022, Tổng công ty Tiên Sơn sẽ lớn mạnh hơn nữa, sau khi trở thành Tập đoàn Tiên Sơn.

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, Tổng công ty Tiên Sơn Thanh Hoá phấn đấu đạt doanh thu 600 tỷ đồng; giá trị hàng hoá sản xuất đạt 1.500 tỷ đồng; giá trị hàng hoá xuất khẩu đạt 65,2 triệu USD; lợi nhuận đạt 60 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước đạt 20 tỷ đồng; nâng mức lương bình quân cho người lao động lên 7.500.000đ/người/tháng.

Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tại buổi lễ, Tổng công ty Tiên Sơn Thanh Hoá cũng đã tổ chức đón nhận Huân Chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng thưởng./.