29/03/2024 lúc 18:30 (GMT+7)
Breaking News

Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Nam gặp mặt các cơ quan báo chí trên địa bàn

Chiều 12/1, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị gặp mặt các cơ quan báo chí trên địa bàn nhân dịp Xuân Quý Mão 2023.
Hội nghị gặp mặt các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Lê Thị Thủy - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thị Thanh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Anh Chức - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Đức Vượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh, các sở, ban, ngành; đại diện các cơ quan báo chí của tỉnh và đại diện các cơ quan báo chí TW đóng trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã thông tin nhanh tình hình phát triển KT-XH của tỉnh năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Theo đó, năm 2022, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường; dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát song vẫn còn diễn biến phức tạp; áp lực lạm phát tăng cao, ảnh hưởng lớn đến nhiều ngành, lĩnh vực. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hà Nam tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Nổi bật như: Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 10,82% so với năm 2021; là tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao thứ 3 vùng Đồng bằng sông Hồng và thứ 12 toàn quốc. Thu cân đối ngân sách cả năm đạt 13.861 tỷ đồng, bằng 113% dự toán Trung ương, 112% dự toán địa phương giao. Tiếp tục làm tốt công tác kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ, chăm lo sức khỏe nhân dân. Tổ chức thành công Đoàn công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan; thu hút đầu tư đạt kết quả tốt với tổng vốn đăng ký mới và điều chỉnh đạt 571.7 triệu USD (tăng 40,4% so với cùng kỳ) và 20.186 tỷ đồng (tăng 59,3% so với cùng kỳ). Vốn đầu tư toàn xã hội tiếp tục tăng; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư đồng bộ. Nhiều quy hoạch, chương trình, đề án lớn được lập, thẩm định và trình phê duyệt phục vụ công tác quản lý và thu hút đầu tư, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn… An ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội đảm bảo, an sinh xã hội được coi trọng, đời sống nhân dân ngày một nâng lên.

Đồng chí Nguyễn Anh Chức - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông báo tình hình phát triển KT-XH của tỉnh Hà Nam năm 2022.

Năm 2023, tỉnh Hà Nam phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 đã được xác định tại Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển KT-XH. Trong đó, tập trung cao độ để hoàn thành chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,2%. Thu cân đối ngân sách Nhà nước đạt trên 13.454 tỷ đồng; đến hết năm 2023, toàn tỉnh có từ 31 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2.62%. Tỉnh cũng đề ra 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. 

Tại buổi gặp mặt, đại diện các cơ quan báo chí của tỉnh và cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn phát biểu cảm ơn Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp, ngành, địa phương đã quan tâm, tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí và đội ngũ phóng viên thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua. Đồng thời bày tỏ mong muốn các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, các cấp, ngành, địa phương quan tâm, tạo điều kiện cung cấp thông nhanh, chính thống cho các cơ quan báo chí; kịp thời động viên về tinh thần, tạo điều kiện về cơ sở vật chất để các cơ quan báo chí hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Lê Hồng Kỳ - Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Hà Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh phát biểu ý kiến

Đặc biệt, đại diện các cơ quan báo chí mong muốn lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện tốt quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin, tạo điều kiện để phóng viên tác nghiệp, phản ánh trung thực, kịp thời thông tin tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cả nước nói chung và tỉnh Hà Nam nói riêng… qua đó góp phần quảng bá hình ảnh về mảnh đất và con người Hà Nam, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Đ/c Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy và Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức tặng quà cho cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí TW thường trú trên địa bàn tỉnh

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương những đóng góp của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong công tác thông tin tuyên truyền của tỉnh Hà Nam thời gian qua. Năm 2022, trong tình hình còn nhiều khó khăn, thách thức song báo chí đã làm tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; đảm bảo thông tin tuyên truyền đúng hướng, góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường thống nhất trong Đảng, trong xã hội... Đặc biệt, đội ngũ phóng viên đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt khó tác nghiệp mọi lúc, mọi nơi. Lãnh đạo tỉnh sẵn sàng phối hợp, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các cơ quan báo chí thông tin tuyên truyền kịp thời các vấn đề của tỉnh trong thực hiện các chủ trương, chính sách… Thời gian tới, mong các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên, biên tập viên tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền tỉnh Hà Nam đẩy mạnh tuyên truyền toàn diện, hiệu quả các lĩnh vực đời sống xã hội trên các phương tiện thông tin đại chúng; có nhiều bài viết hay, tích cực, nhân rộng, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt; phát hiện, phản ánh những tồn tại, hạn chế để lãnh đạo tỉnh kịp thời nắm bắt, chỉ đạo xử lý đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân; góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền tỉnh quyết tâm hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị của năm, làm tiền đề hiện thực hóa mục tiêu đưa Hà Nam trở thành tỉnh đạt mức phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Đ/c Lê Thị Thanh Hà - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đ/c Nguyễn Đức Vượng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương có nhiều sức khỏe, tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Hà Nam trong công tác tuyên truyền, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Như Thiệp