Nhằm hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn, chiều 04/12/2020, tại thành phố Vinh, Cục xúc tiến thương mại - Bộ Công thương phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Nghệ An tổ chức hội thảo “Tìm giải pháp đưa nông sản vào siêu thị và kết nối cung cầu hỗ trợ tiêu thụ nông sản”. Tham dự Hội thảo có lãnh đạo Sở Công thương, Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch tỉnh, đại diện các siêu thị, doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất trên địa bàn tỉnh Nghệ An và tỉnh bạn.
Các đại biểu dự Hội thảo
Đây là hoạt động được tổ chức trong khuôn khổ sự kiện khai mạc Hội chợ Công Thương vùng Bắc Trung Bộ và Giới thiệu sản phẩm xanh, khu vực hợp tác xã và làng nghề tỉnh Nghệ An năm 2020, khai mạc vào tối 03/12/2020. Hội thảo nhằm giúp các doanh nghiệp, HTX, đơn vị sản xuất, kinh doanh nông sản trên địa bàn tỉnh hiểu rõ các quy định, tiêu chuẩn cung ứng nông sản, cách thức tham gia vào hệ thống siêu thị; Tư vấn giải pháp cải thiện điều kiện sản xuất, chất lượng để sản phẩm đủ tiêu chuẩn bán hàng trong siêu thị; tăng cường giao lưu, kết nối giữa các hộ sản xuất, HTX với các đơn vị bao tiêu sản phẩm... Tại Hội thảo, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đơn vị chức năng đã có những trao đổi, thảo luận, tìm giải pháp nhằm đưa những nông sản Nghệ An ngày càng được vào các hệ thống siêu thị. Trong đó, chú trọng vào việc nghiên cứu, vận dụng các cơ chế, chính sách của Nhà nước để xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách đầu tư phát triển hạ tầng thương mại nói chung và hệ thống bán lẻ hiện đại nói riêng phù hợp với tình hình phát triển kinh tế của tỉnh. Hội thảo cũng đặt ra vấn đề, các huyện, thị xã, thành phố cần tiến hành rà soát quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm để đảm bảo quỹ đất phát hệ thống bán lẻ hiện đại, ưu tiên lựa chọn các vị trí có quỹ đất phù hợp, thuận lợi để thu hút các dự án đầu tư trọng điểm, khai thác tối ưu quỹ đất phi nông nghiệp hoặc đất nông nghiệp có hiệu quả thấp để chuyển đổi sang đất thương mại, dịch vụ; đồng thời có cơ chế phù hợp thu hút, lựa chọn các nhà đầu tư có năng lực về tổ chức kinh doanh chuyên nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ hiện đại và năng lực tài chính để thực hiện các dự án đầu tư và khai thác kinh doanh hiệu quả...
Ông Nguyễn Văn Nam - PGĐ Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh phát biểu tại Hội thảo
Tham gia chương trình Hội thảo, ông Đặng Văn Hóa - Giám đốc Hợp tác xã Chanh Nam Kim, huyện Nam Đàn, cho biết, sản phẩm của doanh nghiệp đã được cấp chứng chỉ của các cơ quan chức năng và hiện đã tiếp cận được với thị trường tại 28 tỉnh, thành trong cả nước, như các loại sản phẩm: dầu gội thảo dược, nước rửa bát, nước giặt, tinh dầu chanh, chanh bao tử mật ong, muối tiêu chanh, nước cốt chanh, bột chanh và sẽ sản xuất bột chanh hương liệu mà trước nay chỉ nhập từ nước ngoài. Trong thời gian xảy ra đại dịch Covid-19, doanh nghiệp chủ yếu tiếp cận với khách hàng bằng kênh tự xây dựng riêng, nhưng cũng đang gặp nhiều khó khăn trong việc quảng bá, tiếp cận thị trường. “Hiện tại khả năng về maketing cũng như về đội ngũ nhân lực còn yếu và thiếu nên doanh nghiệp còn rất nhiều khó khăn. Mặt khác, về việc quảng bá thị trường, ngoài kênh đơn vị tự xây dựng thì cũng rất cần được sự quan tâm của các báo đài để người tiêu dung có thể biết đến thương hiệu của chúng tôi nhiều hơn” - Ông Đặng Văn Hóa chia sẻ.
Các đại biểu tham quan các gian hàng tại hội thảo
Tại hội chợ, đã có trên 200 gian hàng của 100 doanh nghiệp đến từ các tỉnh Điện Biện, Hà Giang, Bắc Kạn, Hải Dương, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thái Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Bình Định và thành phố Hồ Chí Minh, với chủ yếu là sản phẩm nông - lâm - hải sản và thực phẩm chế biến, đồ uống; hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ; sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP. Các ý kiến thảo luận đều cho rằng, việc quảng bá hàng Việt Nam chất lượng cao, tương đương hoặc hơn hẳn hàng nhập khẩu, vẫn chưa thực sự được chú trọng nên vẫn còn ít người tiêu dùng biết đến. Ông Nguyễn Văn Nam - Phó giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư Thương mại - Du lịch tỉnh Nghệ An cho biết: Muốn khắc phục tồn tại trên, cần phải có trách nhiệm từ doanh nghiệp về việc khuếch trương thương hiệu sản phẩm. Theo đó, phía các siêu thị cũng cần có trách nhiệm thu mua, tạo thuận lợi về mặt thủ tục chất lượng sản phẩm nông sản cho nông dân. “Cơ quan xúc tiến cũng như trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành Công – Thương cần hỗ trợ các doanh nghiệp, kết nối với các doanh nghiệp tổ chức các sự kiện, các hội nghị, hội thảo cũng như các hội chợ, để cho hàng hóa của doanh nghiệp được biết ngày càng nhiều hơn” – Ông Nam chia sẻ thêm.
Qua đây cũng thấy rõ hơn một điều: Để đưa được các mặt hàng nông sản vào các thị trường ổn định, các siêu thị lớn, thì các cơ sở sản xuất phải đặt chất lượng sản phẩm là yếu tố quan trọng hàng đầu, không được để khách hàng mất niềm tin vào sản phẩm. Đồng thời, cần thực sự quan tâm, đầu tư xây dựng thương hiệu, hình ảnh, mẫu mã và quảng bá sản phẩm; tìm hiểu, nắm chắc nhu cầu thị trường để có kế hoạch sản xuất phù hợp./.