25/04/2024 lúc 13:49 (GMT+7)
Breaking News

Tiếp tục hỗ trợ khẩn cấp người gốc Việt gặp khó khăn tại Campuchia

VNHN - Vừa qua, Chương trình hỗ trợ khẩn cấp (đợt 4) người gốc Việt và người Khmer có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian chống dịch bệnh Covid-19 đã được triển khai tại Trụ sở Hội Khmer-Việt Nam, thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia.

VNHN - Vừa qua, Chương trình hỗ trợ khẩn cấp (đợt 4) người gốc Việt và người Khmer có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian chống dịch bệnh Covid-19 đã được triển khai tại Trụ sở Hội Khmer-Việt Nam, thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia.

Tại đây, cán bộ Đại sứ quán nước ta phối hợp Hội Khmer-Việt Nam đã chuyển khoảng 200 suất quà cứu trợ gồm gạo, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn trực tiếp tới các hộ gia đình người gốc Việt và Campuchia có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian chống dịch bệnh Covid-19 và mùa mưa năm 2020.

Phát quà cứu trợ đợt 4 cho bà con sáng 5/9

Thông tin từ Phòng Cộng đồng, Đại sứ quán Việt Nam cho biết, chương trình hỗ trợ khẩn cấp đợt này dự kiến sẽ chuyển quà cho gần 1.850 gia đình dễ bị tổn thương tại chín tỉnh, thành phố của Campuchia. Mỗi suất quà gồm 20 kg gạo, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, chiếu nhựa và đồ gia dụng.

Theo Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia Sim Chy, tính từ đầu mùa dịch đến nay, đã có khoảng 5.000 hộ người gốc Việt được hỗ trợ để khắc phục khó khăn. Cán bộ Hội ở các tỉnh và địa phương đã tích cực đi tuyên truyền, vận động bà con nghiêm túc thực hiện mọi biện pháp phòng chống dịch. Đến ngày 5-9-2020, Hội Khmer-Việt Nam chưa ghi nhận có ca lây nhiễm Covid-19 nào trong cộng đồng người gốc Việt trên địa bàn.

Phát biểu ý kiến tại buổi trao quà hỗ trợ đợt 4, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh biểu dương tinh thần vượt khó của cộng đồng người gốc Việt. Theo Đại sứ, việc quan trọng nhất là bà con phải giữ gìn sức khỏe, tích cực vận động làng xóm, cộng đồng cùng có ý thức phòng chống dịch. Qua đó, những nỗ lực của bà con đã góp phần không nhỏ vào công tác phòng chống dịch Covid-19 của đất nước Campuchia.

Về tình hình dịch Covid-19 tại Campuchia, nhiều ngày qua, quốc gia Đông Nam Á này không ghi nhận ca dương tính mới nào. Theo số liệu mới nhất trong thông báo sáng 5-9 của Bộ Y tế Campuchia, hiện chỉ còn hai trường hợp nhiễm Covid-19 đang điều trị tại bệnh viện, 272/274 ca dương tính đã hồi phục, không có trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng.