Ấn tượng đẹp về Tiến sĩ Nguyễn Văn Bình là phong thái đĩnh đạc toát lên vẻ cương nghị, quyết đoán của một nhà quản lý tâm huyết, nhưng cũng rất đỗi thân thiện, bình dị của một nhà giáo nhiệt thành hướng tới truyền thụ tri thức cho các thế hệ sinh viên, học viên, cán bộ trẻ trong và ngoài Học viện Tài chính. Anh đã, đang tiếp nối truyền thống vẻ vang của Học viện Tài chính, cùng tập thể Lãnh đạo Học viện, các thế hệ đồng nghiệp vun đắp, xây dựng Học viện Tài chính ngày càng phát triển, có cơ đồ, vị thế, uy tín ngày càng lớn.
Nhớ lại những năm tháng tuổi thơ của Tiến sĩ Nguyễn Văn Bình, khi đất nước còn chiến tranh, biết bao khó khăn, nhưng anh luôn được bố mẹ, anh chị em yêu thương, tạo điều kiện tốt nhất để học tập. Anh sinh năm 1972, trong một gia đình có truyền thống hiếu học tại xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cũ (nay là xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh). Vậy nên, khi tốt nghiệp Trường cấp III Hiệp Hòa 1, với thành tích học tập tốt, Anh xuất sắc thi đỗ vào Trường Đại học Tài chính – Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính) và theo học chuyên ngành Kế toán trong niềm vui chung của gia đình, dòng họ. Ngay sau khi tốt nghiệp đại học năm 1994, Anh về công tác tại Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội (Bộ Xây dựng), năm 1995 Anh được tuyển dụng về Thanh tra Bộ Tài chính.
Năm 2008, Anh được điều động về Văn phòng Bộ Tài chính, trực tiếp tham mưu giúp việc cho Lãnh đạo Bộ Tài chính. Thời gian này, Anh tiếp tục làm nghiên cứu sinh và năm 2011 bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ kinh tế tại Học viện Tài chính. Được tín nhiệm, Tiến sĩ Nguyễn Văn Bình đã được bổ nhiệm và trải qua các chức vụ: Phó Trưởng phòng Thanh tra Bộ Tài chính; Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Điều hành phòng Tổng hợp – Thư ký, Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Phó Bí Thư Đảng ủy Văn phòng Bộ Tài chính.
Từ năm 2017, Anh được điều động về Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Bộ Tài chính, giữ các chức vụ: Vụ Trưởng Vụ Chính sách và Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra, Ủy viên BCH Đảng bộ Tổng cục Dự trữ Nhà nước. Anh có góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện hành lang pháp lý và tăng cường hiệu quả hoạt động kiểm soát nội bộ và thanh tra chuyên ngành dự trữ quốc gia.
Tháng 3/2023, Bộ Tài chính đã điều động, bổ nhiệm TS. Nguyễn Văn Bình giữ chức Phó Giám đốc Học viện Tài chính. Trên cương vị này, Anh luôn nỗ lực, phát huy kinh nghiệm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt huyết, không ngừng học hỏi; tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong tập thể lãnh đạo Học viện Tài chính để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Tháng 8/2024, Anh được Bộ Tài chính quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025. Anh tiếp tục gánh vác trọng trách cùng với Hội đồng trường và tập thể lãnh đạo Học viện Tài chính hoạch định chiến lược, đề ra nhiều nghị quyết mang tính đột phá phát triển; đồng thời tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết, nhất là việc sử dụng các nguồn lực của Học viện, đảm bảo thực hiện được các mục tiêu chiến lược của Học viện đã đề ra.
và tặng hoa cho TS. Nguyễn Văn Bình (năm 2024).
Tháng 11/2024, TS. Nguyễn Văn Bình được Đảng uỷ Bộ Tài chính quyết định chuẩn y giữ chức Bí thư Đảng uỷ Học viện Tài chính nhiệm kì 2020-2025; Tháng 8/2025, Anh tiếp tục được Đảng uỷ Bộ Tài chính quyết định chuẩn y giữ chức Bí thư Đảng uỷ Học viện Tài chính nhiệm kỳ 2025-2030. Trên cương vị Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, đồng chí Bình luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hành nêu gương, đoàn kết, đổi mới sáng tạo và không ngừng học tập; đồng thời thống nhất, đồng lòng cùng với Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám đốc Học viện và toàn thể đội ngũ, quyết tâm xây dựng Học viện Tài chính trở thành đại học tự chủ, đạt chuẩn kiểm định quốc tế, hoạt động trên nền tảng số với hệ thống quản trị chuyên nghiệp và hiện đại. Một số văn bản, nghị quyết mang tính đột phá chiến lược phát triển Học viện Tài chính đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045 đã được TS. Nguyễn Văn Bình ký ban hành, như: Kế hoạch số 01-KH/ĐUHVTC ngày 18/11/2025 của Đảng ủy Học viện Tài chính thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 34/NQ-HĐTHVTC ngày 26/12/2025 về chiến lược phát triển Học viện Tài chính đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện Tài chính nhiệm kỳ 2025-2030;…
Từ ngày 01/01/2026, do không còn tổ chức Hội đồng trường trong các cơ sở giáo dục đại học công lập theo quy định của pháp luật, nên Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có Quyết định số 01/QĐ-BTC ngày 01/01/2026 điều động, bổ nhiệm TS. Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025 giữ chức Phó Giám đốc Học viện Tài chính.
TS. Nguyễn Văn Bình thân tình tâm sự: “Việc tiếp tục được bổ nhiệm và giao nhiệm vụ Phó Giám đốc Học viện Tài chính sau khi hoàn thành nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng trường vào thời điểm đầu năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt đối với cá nhân mình, nhất là khi Học viện Tài chính đang bước vào giai đoạn mới với yêu cầu phát triển đột phá hơn và bền vững hơn. Tôi khẳng định đây không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm lớn, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm cao độ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác lãnh đạo, quản lý của Học viện nhằm thực hiện được các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược đã đề ra….”.
Trên cương vị Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Tài chính, TS. Nguyễn Văn Bình khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực cao nhất, giữ vững phẩm chất chính trị, phát huy tinh thần trách nhiệm, tiền phong, gương mẫu; làm việc công tâm, khách quan và đặt lợi ích chung của Học viện lên trên hết. Đồng thời, quyết tâm cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện tăng cường đoàn kết, đẩy mạnh đổi mới quản trị đại học, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chăm lo đời sống cán bộ, viên chức, người lao động.
Trở lại cương vị Phó Giám đốc Học viện Tài chính, TS. Nguyễn Văn Bình được phân công giúp Giám đốc trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Công tác đào tạo đại học chính quy; đại học văn bằng hai, liên thông đại học chính quy; công tác khảo thí và quản lý chất lượng; công tác chính trị và quản lý sinh viên; công tác cơ sở vật chất và xây dựng cơ bản và nhiều nhiệm vụ khác. Theo đó, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Bình trực tiếp phụ trách các đơn vị: Ban Quản lý đào tạo; Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng, Ban Công tác chính trị và sinh viên; Ban Quản trị thiết bị và Đầu tư xây dựng; Trạm Y tế; các Khoa: Cơ bản, Quản trị kinh doanh; Thuế và Hải quan; Tài chính công; Ngoại ngữ; Tài chính quốc tế; Phân hiệu Học viện Tài chính tại Thành phố Hồ Chí Minh;….
Một tư duy thông minh, sáng tạo và luôn đổi mới, một trái tim nhiệt huyết đã rèn luyện cho TS. Nguyễn văn Bình một ý chí quyết tâm, khát vọng vươn lên, không ngại gian khó, theo con đường học vấn để trở thành nhà quản lý “tâm – tình – tài” với sự nghiệp trân quý trong đời chính là ngành Tài chính nói chung, Học viện Tài chính nói riêng - nơi anh đang dành trọn tình yêu và tâm huyết với nghề!
Hơn 30 năm công tác, trải qua nhiều cương vị khác nhau, TS. Nguyễn Văn Bình đã nỗ lực đi lên bằng chính đôi chân và năng lực của mình; với chuyên môn sâu về các lĩnh vực: Quản lý tài chính công; Thanh tra, kiểm tra tài chính; Quản trị đại học công lập, TS. Nguyễn Văn Bình sẽ tiếp nối thành quả của các thế hệ thầy cô đi trước và cùng với Tập thể lãnh đạo Học viện và đồng nghiệp, cán bộ, giảng viên tiếp tục góp sức mình vào nâng cao chất lượng đào tạo các ngành học, bậc học và sự phát triển của Học viện Tài chính.
Ghi nhận những thành tích và cống hiến, TS. Nguyễn Văn Bình đã vinh dự đạt nhiều danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở, danh hiệu CSTĐ ngành Tài chính, được Chủ Tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2012, Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2018; nhiều Bằng khen của Chính phủ, của các Bộ. Thật đáng trân quý!
Chuyện đời, chuyện nghề của TS. Nguyễn Văn Bình như một cuốn phim hay. Song, trong khuôn khổ bài viết ngắn này, tôi đưa một vài lát cắt tiêu biểu, ở đó có sự đấu tranh tư tưởng quyết liệt để lựa chọn “lối đi” riêng, để từng bước thành công như hôm nay. Thầm chúc Anh sức khỏe, thành công hơn nữa với con đường đã chọn.



