27/04/2024 lúc 05:12 (GMT+7)
Breaking News

Tiền Giang: Khánh thành Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Ngày 25/02, tại Tiền Giang, bệnh viện 2.350 tỷ đồng vừa được khánh thành. Bệnh viện này có quy mô 1.000 giường, diện tích 10 ha, cao 10 tầng, gồm 5 khối chức năng chính.

Lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Bệnh viện Đa khoa, có quy mô 1.000 giường – (Ảnh: Internet)

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang tọa lạc tại số 315, Quốc lộ 1A, ấp Long Hưng, xã Phước Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Đây là công trình lớn nhất từ trước đến nay được Trung ương đầu tư hỗ trợ cho tỉnh Tiền Giang từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

Bệnh viện Đa khoa mới đi vào hoạt động đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, tạo điều kiện cho người bệnh tiếp cận dịch vụ y tế hiện đại với chi phí hợp lý; giảm tải cho bệnh viện tuyến Trung ương, tuyến cuối…

Như Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh chia sẻ, dự án trên hoàn thành nhờ vào sự đóng góp lớn lao từ nhiều phía, nhiều nguồn lực, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ các cơ quan liên quan trong việc xây dựng, hoàn thành và di dời bệnh viện đúng tiến độ, an toàn.

Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án bảo đảm công trình, các trang thiết bị vận hành không sai sót; các cán bộ chuyên môn thực hiện khám chữa bệnh cho nhân dân với tinh thần và thái độ phục vụ ngày càng tốt hơn, đề cao tinh thần “Lương y như từ mẫu”, sẵn sàng tiên phong trong công tác bảo vệ sức khỏe nhân dân…./.

Hoàng Châu