
ThS.BS. Vũ Minh Đức – Khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô.
Vững tin chuyên ngành đã chọn
ThS.BS. Vũ Minh Đức thế hệ 9X, sinh ra và lớn lên trong gia đình vốn truyền thống hiếu học, trân quý ngành Y. Khi tốt nghiệp Đại học Y, anh đã quyết tâm và tiếp tục theo đuổi ước mơ của mọi sinh viên y khoa: Thạc sĩ chuyên ngành Ngoại tiết niệu, anh về công tác tại khoa Ngoại Tổng hợp (nay là khoa Ngoại Tiết niệu), Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô.
Tại đây, ThS.BS. Vũ Minh Đức không ngừng học tập kinh nghiệm của các PGS, TS, BSCKII lãnh đạo Khoa và các bác sĩ chuyên khoa để nâng cao trình độ chuyên môn ở nhiều bệnh viện tuyến trung ương, nâng cao chuyên môn phẫu thuật các bệnh lý ngoại thận, tiết niệu và các bệnh lý nam học.
Là bác sĩ ngoại khoa trẻ, tràn đầy nhiệt huyết, hết lòng với nghề, anh từng bước tạo thương hiệu cho mình tại khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô. Một khoa trọng điểm của Bệnh viện luôn đạt thành tích thi đua cao những năm qua.
Trẻ, đầy năng lực, luôn tận tình giúp đỡ bệnh nhân

Trong những năm công tác tại khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô, ThS.BS. Vũ Minh Đức đã chuyên sâu trong việc thăm khám và phẫu thuật, điều trị các bệnh lý về Thận - Tiết niệu. Anh cùng đội ngũ lãnh đạo khoa thường xuyên thực hiện các kỹ thuật nội soi tiên tiến để điều trị hiệu quả các bệnh, như: sỏi đường tiết niệu, u đường tiết niệu, và các vấn đề nam khoa. Với chuyên môn sâu rộng, anh đặc biệt xuất sắc trong lĩnh vực phẫu thuật nội soi các bệnh lý tiết niệu, bao gồm: nội soi tán sỏi thận qua da, nội soi ngược dòng tán sỏi niệu quản, sỏi bàng quang, sỏi niệu đạo và nhiều dạng phẫu thuật nội soi lấy sỏi khác. Phương pháp của anh không chỉ đạt hiệu quả điều trị cao mà còn giúp bệnh nhân giảm đau đớn, rút ngắn thời gian nằm viện đáng kể. Bên cạnh đó, ThS.BS. Vũ Minh Đức còn có kinh nghiệm dày dặn trong việc phẫu thuật điều trị u phì đại tiền liệt tuyến (TLT) với các kỹ thuật hiện đại như: nội soi cắt u qua đường niệu đạo và nội soi bóc nhân tuyến tiền liệt bằng laser Holmium (HoLEP). Anh cũng tham gia phẫu thuật điều trị các khối u đường tiết niệu như u thận, u niệu quản, u bàng quang, u niệu đạo, u dương vật; cùng với các bệnh lý thuộc lĩnh vực nam khoa như u tinh hoàn, giãn tĩnh mạch tinh, xoắn tinh hoàn, xuất tinh ra máu và nhiều vấn đề khác. Không dừng lại ở đó, anh còn góp phần quan trọng trong điều trị các rối loạn như tiểu không kiểm soát hay tiểu són ở phụ nữ. Đối với những bệnh nhân nặng sau phẫu thuật cần điều trị nội trú, anh cùng đồng nghiệp luôn tận tình chăm sóc, thăm hỏi, hướng dẫn chi tiết, giúp họ nhanh chóng phục hồi và yên tâm trong quá trình điều trị.
Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu, BSCKII. Nguyễn Hồng Long chia vui: Bác sĩ Đức luôn nêu cao y đức với tinh thần “Lương y phải như như từ mẫu” để làm việc, chăm sóc bệnh nhân bằng tấm lòng y đức của mình. Xuất phát từ cách nhìn nhận và những quan điểm đúng đắn ấy nên những năm qua, bác sĩ Đức đã chiếm được những tình cảm đặc biệt từ phía người bệnh, được người bệnh tin tưởng gửi gắm tâm tư, tình cảm, sức khỏe và tính mạng của mình cho khoa, bệnh viện.
ThS.BS. Vũ Minh Đức luôn trăn trở với nghề, anh thân tình chia sẻ: “Ngành Y tế đang nỗ lực hướng tới sự hài lòng của người bệnh, tập thể thầy thuốc khoa Ngoại Tiết niệu phải coi người bệnh bị đau đớn như mình đau đớn. Mỗi cán bộ cần có đủ tài và đức để người bệnh có thể tin tưởng gửi gắm sinh mạng của mình. Và Y đức với tôi, ngoài tình cảm và sự tinh tế của người thầy thuốc với bệnh nhân thì tôi cho rằng y đức còn là việc sẵn sàng chia sẻ với người bệnh và người thân của họ…”.

Những năm tháng gắn bó công tác tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô, bác sĩ trẻ Vũ Minh Đức đã thấu hiểu hơn ai hết những vất vả, gian nan của một nghề cao quý - nghề chữa bệnh cứu người. Đối diện hàng ngày, hàng giờ với yêu cầu cấp bách chữa bệnh cứu người, không ít trường hợp bệnh nhân nặng, gặp nguy cấp, nhưng nhờ bản lĩnh nghề nghiệp, sự quyết đoán và đặc biệt là lòng yêu thương con người nơi anh và đồng nghiệp khoa Ngoại Tiết niệu đã giúp nhiều bệnh nhân vượt qua những nỗi đau của bệnh. Nhiều lời hay ý đẹp đã động viên tới anh và đồng nghiệp khoa Ngoại Tiết niệu.
Thời gian chờ anh sau ca phẫu thuật, tôi đã được nghe lời tâm sự thân tình của người nhà bệnh nhân Nguyễn Hồng Hà ở Hưng Yên: “chồng tôi bị xoắn tin hoàn, được đích thân bác sĩ ThS.BS. Vũ Minh Đức thực hiện phẫu thuật và điều trị. Bác sĩ Đức trẻ thân tình và nhẹ nhàng lắm, giúp đỡ người bệnh hết mức có thể. Chiều nay sau 5 ngày điều trị, chồng tôi đã được ra viện….”.
Đặc biệt ThS.BS. Vũ Minh Đức luôn sôi nổi trong các hoạt động và phong trào Đoàn Thanh niên Bệnh viện, anh thường xuyên cùng Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên của khoa, bệnh viện đẩy mạnh, tham gia các phong trào VHVN, TDTT, hiến máu cứu người, hơn nữa là tham gia khám và phát thuốc miễn phí cho người bệnh khó khăn ở các phường, xã trong và ngoài thành phố. Có lẽ vậy mà nhiều người biết và trân quý BS. Đức.
Hôm nay, sau gần 3 năm phát triển Khoa Ngoại Tiết niệu của Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô đã và đang không ngừng đổi mới, là địa chỉ thăm khám và điều trị uy tín của bệnh nhân trên khắp mọi miền Tổ quốc. Tất cả những thành tích đó là công sức, trí tuệ của lãnh đạo Bệnh viện, tập thể Khoa và trong đó có sự đóng góp không hề nhỏ của các bác sĩ trẻ, nhiệt huyết, trách nhiệm với nghề như bác sĩ Vũ Minh Đức.
Quả là “nghề đã chọn đúng người”, hình ảnh ThS.BS. Vũ Minh Đức trẻ, giản dị, yêu nghề, hết lòng vì người bệnh đã đọng lại trong trái tim chúng tôi và bao người bệnh. Anh sẽ cố gắng hơn để cùng với tập thể khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô phát triển mạnh mẽ trong chặng đường mới.