ThS.BS. Ngô Chiến Thuật - Phó Giám đốc Trung tâm Phục hồi chức năng và Khí công dưỡng sinh, Bệnh viện Châm cứu Trung ương
Yêu thích nghề từ nhỏ
ThS.BS. Ngô Chiến Thuật sinh ra và lớn lên trong gia đình hiếu học và rèn luyện võ học, khí công dưỡng sinh từ nhỏ, tại huyện Ứng Hòa, ngoại thành Hà Nội (cái nôi của võ học dân tộc). Quyết tâm theo đuổi ước mơ, anh đã được học tập bài bản: Học bác sĩ Y học cổ truyền tại Học Viện Y Dược Cổ Truyền Việt Nam. Tốt nghiệp anh về công tác tại khoa Khoa Dưỡng sinh - Xoa bóp - Bấm huyệt (nay là Trung tâm Phục hồi chức năng và Khí công dưỡng sinh), Bệnh viện Châm cứu Trung ương. Tại đây, bác sĩ Thuật tiếp tục học cao học và tốt nghiệp chuyên ngành YHCT tại Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam. Anh được đồng nghiệp, thầy cô quý mến, người bệnh nể trọng.
Phát huy được kinh nghiệm và thế mạnh của mình về YHCT và PHCN, cấy chỉ, châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, kết hợp với các phương pháp vật lý trị liệu, khí công dưỡng sinh…anh đã tiếp thêm sức khỏe cho nhiều người bệnh. Để rồi, được tín nhiệm, ThS.BS. Ngô Chiến Thuật được BGĐ Bệnh viện bổ nhiệm: Phó Giám đốc Trung tâm Phục hồi chức năng và Khí công dưỡng sinh, Bệnh viện Châm cứu Trung ương hôm nay.
Tuy là bác sĩ trẻ, nhưng anh luôn chịu khó học hỏi kinh nghiệp của các thầy cô, anh chị đi trước, nên tay nghề khám điều trị bệnh bằng các phương pháp: châm cứu, xoa bóp bấm huyệt, khí công dưỡng sinh, laser châm, điện từ châm, xông hơi tắm thuốc, hỏa trị liệu, nhĩ châm và các phương pháp điều trị không dùng thuốc khác được áp dụng hiệu quả cho các bệnh nhân. Ngoài công tác điều trị bệnh, anh còn tham gia giảng dạy tại Trung Tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến tuyến của bệnh viện. Và hiện nay anh là Phó Chủ tịch hội Võ Thiên Môn Đạo TP. Hà Nội.
Để rồi hòa chung nhịp đập phát triển của BV Châm cứu Trung ương trong chặng đường mới, anh và ban lãnh đạo Trung tâm từng bước vượt khó vươn lên đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân bằng phương pháp Y học cổ truyền kết hợp Y học hiện đại. Với quyết tâm xây dựng một mô hình Trung tâm khám chữa bệnh kiểu mẫu: Tốt về chất lượng; đẹp về phong cách; tận tình trong thái độ phục vụ; xứng đáng là những “lương y như từ mẫu” như lời Bác Hồ dạy.
Xem người bệnh như người thân, tận tình giúp đỡ.
Được sự quan tâm của BGĐ Bệnh viện, lãnh đạo Khoa, nay là Trung tâm Phục hồi chức năng và Khí công dưỡng sinh, Bệnh viện Châm cứu Trung ương, ThS. BS. Ngô Chiến Thuật từng bước khẳng định mình, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả khám chữa bệnh. Anh luôn nêu cao y đức lẫn y thuật trong công tác khám, chữa bệnh. Bác sĩ phải là chỗ dựa tinh thần để người bệnh trao gửi niềm tin.
Dù là khách hay bệnh nhân và người nhà của họ, khi đặt chân tới Trung tâm Phục hồi chức năng và Khí công dưỡng sinh, Bệnh viện Châm cứu Trung ương hôm nay, cũng đều có chung một cảm nhận: Thoải mái, dễ chịu vì được các y bác sĩ, điều dưỡng niềm nở đón tiếp, thăm khám cẩn thận, có phác đồ điều trị hữu hiệu nhất. Trung tâm có các phòng khám và điều trị bệnh khang trang, xen lẫn những gam màu hội họa của những bức tranh “Sen”. Tất cả toát lên một không gian thân thiện, không còn cảm giác ồn ào, căng thẳng; bệnh nhân vào đây cảm thấy thoải mái, bớt đi tâm lý lo lắng thường gặp khi phải vào viện. Chúng tôi đã có dịp gặp và hỏi chuyện một số bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm, họ đều cảm thấy thoải mái khi được các bác sĩ khám, tư vấn tận tình, trong đó có Bác sĩ Ngô Chiến Thuật.
Anh tâm sự: “Ngành Y tế đang nỗ lực hướng tới sự hài lòng của người bệnh, tôi nghĩ, bổn phận của người bác sĩ là chữa bệnh, cứu người. Người thầy thuốc phải coi người bệnh bị đau đớn như mình đau đớn. Mỗi cán bộ ngành y tế cần có đủ tài và đức để người bệnh có thể tin tưởng gửi gắm sinh mạng của mình. Y đức với tôi, ngoài tình cảm và sự tinh tế của người thầy thuốc với bệnh nhân thì ở góc độ người quản lý, tôi cho rằng y đức còn là việc sẵn sàng chia sẻ, xem người bệnh như người thân của mình cứu chữa”.
ThS.BS. Ngô Chiến Thuật tận tình hướng dẫn người bệnh tập luyện.
TTƯT, PGS.TS.BSCC. Trần Văn Thanh – Giám đốc bệnh viện tâm sự thân tình với chúng tôi về các bác sĩ trẻ kế cận, trong đó có ThS.BS. Ngô Chiến Thuật, ông vui vẻ: “BS Thuật cùng tập thể Trung tâm luôn nêu cao y đức với tinh thần “Lương y phải như như từ mẫu” để làm việc, chăm sóc bệnh nhân bằng tấm lòng y đức của mình. Xuất phát từ cách nhìn nhận và những quan điểm đúng đắn ấy nên trong những năm tháng BS. Thuật gắn bó với Khoa, Trung tâm như ngôi nhà thân yêu thứ hai của mình và luôn chiếm được những tình cảm đặc biệt từ phía người bệnh, được người bệnh tin tưởng gửi gắm tình cảm, sức khỏe của mình cho BS. Thuật và các bác sĩ của khoa, Trung tâm...”.
Những gì bác sĩ Thuật đang học hỏi, tiếp nối và làm rất đáng được ghi nhận và trân trọng, anh luôn mang trong mình niềm khát khao được cống hiến và sẻ chia với nỗi đau bệnh tật cùng cộng đồng. Anh đặt cái tâm lên hàng đầu để phục vụ bệnh nhân, đó chính là lấy “y đức làm nền”, “lấy y thuật” để phục vụ ngày càng tốt hơn cho người bệnh.