Tâm thần, khoa Y, Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội; Thành viên Hiệp hội Tâm thần Mỹ- APA
Đến với nghề vì chữ “duyên”, thành công nhờ chữ “thầy”
ThS.BS. Đinh Hữu Uân luôn nêu cao y đức và y thuật trong công tác khám chữa bệnh tâm thần và giảng dạy. Anh cho rằng y đức và y thuật phải luôn luôn song hành và có mối quan hệ hết sức mật thiết. Rất vui với những điều mình làm được cho người bệnh, cho sinh viên, học viên của mình. Ở vai trò người Thầy thuốc phải là chỗ dựa về chuyên môn và tinh thần vững chắc để người bệnh trao gửi niềm tin, yên tâm điều trị. Ở vai trò Thầy giáo, phải là nền tảng vững chắc về kiến thức, thắp sáng niềm tin và nhiệt huyết cho các thế hệ sinh viên.
Quê anh ở thành phố Hải Phòng. Gia đình không có người làm ngành y, nhưng từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cậu học trò Đinh Hữu Uân đã mong muốn được khoác lên mình chiếc áo blouse trắng. Anh đã thi đỗ Trường Đại học Y Thái Nguyên (khóa 1989-1995) đặt những nền móng đầu tiên cho con đường sự nghiệp của mình. Tốt nghiệp BSĐK, anh theo học chuyên ngành Ngoại khoa, sau đó, anh về làm việc tại Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hà (cũ), tỉnh Quảng Ninh. Tại đây, anh nhận thấy, những người có bệnh lý sức khỏe tâm thần thường phải chuyển lên bệnh viện chuyên khoa tuyến Trung ương vì bệnh viện tuyến huyện chưa có chuyên khoa tâm thần và cũng không nhiều tỉnh, thành phố có bệnh viện sức khỏe tâm thần…càng tìm hiểu và nghiên cứu, anh lại thấy thú vị và hợp về lĩnh vực này. Thế rồi anh quyết tâm theo học chuyên ngành: Tâm thần học tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 (năm 1998). Tốt nghiệp khóa học Tâm thần học, anh ở lại công tác tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Và để nâng cao kiến thức cũng như chuyên môn, năm 2007 anh hoàn thành khóa học Thạc sĩ chuyên ngành Tâm thần học tại Học viện Quân y.
Tới nay, sau hơn 25 năm tốt nghiệp đại học, ThS.BS. Đinh Hữu Uân mang trên mình hai vai “Thầy thuốc và thầy giáo”: Viện trưởng Viện Sức khoẻ Tâm thần Phương Đông; Phụ trách Bộ môn Tâm thần, khoa Y, Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội; Thành viên Hiệp hội Tâm thần Mỹ- APA. Anh tâm sự: “Đến với nghề Y vì một chữ duyên, nên mình luôn tâm niệm rằng những thành quả bước đầu mà bản thân mình đạt được với nghề, con đường mình đang đi, kế hoạch mình đang thực hiện đều nhờ học tập và noi gương những người thầy, cô đi trước. “Không thầy đố mày làm nên. Vai trò của người thầy ở ngành nghề nào cũng quan trọng nhưng với ngành Y thì đặc biệt quan trọng hơn. Những người thầy lớn trong ngành luôn là tấm gương để tôi cùng các thế hệ học trò trân trọng và noi theo”.
Tình yêu nghề cháy bỏng, luôn hướng về người bệnh, học trò.
Bác sĩ Đinh Hữu Uân đã thành lập Viện Sức khỏe tâm thần Phương Đông, địa chỉ: S08, Park12, Times City, Hà Nội. Trên cương vị là Viện trưởng, anh cùng với các đồng nghiệp đã xây dựng phương châm hoạt động là “Trách nhiệm và Thấu cảm”, thể hiện ở thái độ, tinh thần trách nhiệm với công việc, hết lòng thương yêu, chăm sóc bệnh nhân. Đến nay, Viện là đơn vị tiên phong trong việc kết hợp dùng thuốc và liệu pháp tâm lý để điều trị 10 loại rối loạn tâm thần thường gặp.
Người bệnh bốn phương mắc các bệnh lý về tâm thần, yên tâm đến với Viện Sức khỏe Tâm thần Phương Đông, được bác sĩ Uân tận tình giúp đỡ. Người bệnh được kết hợp điều trị bằng thuốc và trị liệu tâm lý mang lại hiệu quả nhanh và bền vững hơn. Thuốc có thể giúp kiểm soát các triệu chứng của rối loạn vấn đề tâm lý, còn trị liệu tâm lý giúp bệnh nhân xử lý nguyên nhân sâu xa của vấn đề. Bởi vì, bệnh nhân tâm thần thường gặp khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc và phản ứng của mình trước các tình huống căng thẳng. Trị liệu tâm lý trang bị cho họ những kỹ năng cần thiết để đối phó với căng thẳng, giảm thiểu các phản ứng tiêu cực và cải thiện khả năng thích ứng với những thay đổi trong cuộc sống, giúp họ tránh được những hậu quả tiêu cực từ các hành vi bộc phát do bệnh lý gây ra.
Chúng tôi có dịp trò chuyện với một người nhà bệnh nhân Nguyễn Thị Ng. mới chớm mắc bệnh tâm thần ở Bắc Ninh đến với Viện Sức khỏe Tâm thần Phương Đông khám lại sau 1 tháng, được đích thân BS. Uân khám và đưa ra phác đồ điều trị. Họ bảo: BS. Uân thân tình và nhẹ nhàng khám giúp đỡ, bằng chính cái tâm của người thầy thuốc, chi phí ít, bệnh tình thuyên giảm, nay chị Ng. về khám lại theo hẹn, thấy ổn hơn, hi vọng tháng sau đến khám, bệnh khỏi hẳn anh ạ…! Và một người nhà bệnh nhân trẻ em bị tự kỷ ở Hưng Yên cũng tìm đến khám bệnh tại Viện, BS. Uân đã khám và đưa ra phác đồ điều trị cho cháu “trị liệu tâm lý cho trẻ”, cháu bé vui vẻ, nghe theo…, BS. Uân bảo nhỏ, bệnh này sớm thuyên giảm thôi, người nhà yên tâm nhé… Và biết bao câu chuyện vui với nghề tại Viện Sức khỏe Tâm thần Phương Đông chúng tôi mắt thấy, tai nghe. Chỉ biết rằng, với những kinh nghiệm của mình, nhiều người bệnh tìm đến Viện, được BS. Uân và cộng sự tận tình giúp đỡ.
ThS.BS. Đinh Hữu Uân hiện còn giữ vai trò Phụ trách Bộ môn Tâm thần, khoa Y, Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Anh và tập thể cán bộ giảng viên, bác sĩ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết đưa Bộ môn Tâm thần, khoa Y ngày một phát triển vững mạnh, góp phần vào sự nghiệp đào tạo đội ngũ bác sĩ có tay nghề cao, chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân. Bản thân anh luôn hướng tới người học, vì học viên, vì sinh viên theo học. Đến nay, anh đã nhiệt tình giúp đỡ các khóa sinh viên thực tập, hướng dẫn thành công nhiều sinh viên đại học tốt nghiệp.
tại Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp bác sĩ y khoa.
Kế thừa và phát huy những thành tựu đạt được của Bộ môn Tâm thần, anh và tập thể cán bộ giảng viên tiếp tục nêu cao tình thần tận hiến với nghề giáo. Bộ môn hội tụ nhiều giảng viên cơ hữu và kiêm nhiệm chuyên ngành tâm thần học có trình độ chuyên môn cao. Bộ môn đảm bảo tốt chương trình đào tạo chất lượng chuyên ngành Tâm thần học cho sinh viên, học viên. Và để sinh viên, học viên có điều kiện học tập tốt hơn, ThS.BS. Đinh Hữu Uân đã đẩy mạnh Hợp tác quốc tế và bệnh viện chuyên ngành trong nước nhằm mang lại hiệu quả cao trong giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học.
Bên cạnh vai trò “Thầy thuốc, Thầy giáo’, bác sĩ Đinh Hữu Uân còn là Thành viên Hiệp hội Tâm thần Mỹ- APA. Anh tích cực tham gia công tác Hội, học hỏi kinh nghiệm từ nước bạn để góp phần vào công tác khám chữa bệnh tại Việt Nam, đặc biệt góp phần kiến thức trong giảng dạy tại Bộ môn Tâm thần, khoa Y, Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Nhiều Hội nghị tâm thần học toàn quốc tổ chức, anh tham gia và có bài phát biểu ý nghĩa.
Một ngày làm việc của bác sĩ Đinh Hữu Uân là lịch trình dày kín của giảng dạy và khám chữa bệnh. Công việc nào cũng đòi hỏi một người quản lý, một bác sĩ và một giảng viên phải dành nhiều tâm sức, trí lực và trách nhiệm cao nhất.
Những vần thơ, dòng nhạc thêm yêu cuộc đời, giúp anh thăng hoa trong công việc.
Ngoài công việc chuyên môn ở Viện và Trường, bác sĩ Đinh Hữu Uân thường dành một phần trong quỹ thời gian ít ỏi của mình cho những đợt khám thiện nguyện. Anh thường xuyên chia sẻ, trả lời, tư vấn các kiến thức về chăm sóc sức khỏe cho người người bệnh thông qua đài truyền hình, VTV, VOV và các trang fanpage, Group, Youtu.be, facebook, zalo,…của mình.
Nhiều người bắt gặp anh hay ngâm thơ, rất yêu ca nhạc, hay hát, với chất giọng đầm ấm, đi vào lòng người. Anh chia sẻ vui rằng: “Từ những lời hát ru của mẹ trong ký ức và những lần hiệu đính thơ ca giúp cha tôi là Nghệ nhân dân gian Đinh Hữu Nga ở Thủy Nguyên, Hải Phòng, đã nuôi dưỡng chất giọng thi ca và ước mơ trở thành bác sĩ của anh từ thuở nhỏ. Chính anh đã từng lưu diễn chương trình Thơ cùng Nhà thơ Vũ Quần Phương. Anh rất thích những câu thơ ý nghĩa, nhân văn của Nhà thơ Vũ Quần Phương trong bài “Trước Biển”: “Biết nói gì trước biển em ơi/ Trước cái xa xanh thanh khiết không lời/ Cái hào hiệp ngang tàng của gió/ Cái kiên nhẫn nghìn đời sóng vỗ/ Cái nghiêm trang của đá đứng chen trời/ Cái giản đơn sâu sắc như đời….”. Anh yêu thơ, đắm chìm trong những vần thơ ấy. Cùng với đó, anh thường xuyên được mời tham dự các Hội thơ, ca tổ chức tại Hà Nội và các vùng lân cận tổ chức.
Để rồi hôm nay, tại Phòng khám, Viện của mình, BS. Đinh Hữu Uân vẫn thường dùng âm nhạc để điều trị bệnh, anh bảo đó là “Liệu pháp âm nhạc trong trị liệu tâm lý” đã thành công khá nhiều cho những bệnh nhân.
Thời gian biểu của BS. Uân gần như dành trọn cho công việc chuyên môn, khám chữa bệnh cho người bệnh và giảng dạy. Người thầy giáo, thầy thuốc mẫu mực, tận tâm còn rất nhiều tâm huyết muốn gửi gắm đến các thế hệ đồng nghiệp, các học trò với một mong muốn đóng góp cho sự phát triển của ngành Tâm thần học hơn nữa.
Những gì ThS.BS. Đinh Hữu Uân đã và đang làm rất đáng được ghi nhận và trân trọng! Một bác sỹ tận tâm, luôn mang trong mình niềm khát khao được cống hiến và sẻ chia với nỗi đau bệnh tật cùng cộng đồng; Một nhà giáo ngành Y học mẫn cán, nhiệt tình giúp đỡ sinh viên, học viên một cách tốt nhất. Chúc mừng anh với những thành công đạt được và sẽ đóng góp công sức nhiều hơn nữa trong hai vai “Thầy thuốc, Thầy giáo” cao quý.



