Nhâm nhi chén trà ấm vào buổi sáng cuối Xuân, Nghệ sĩ, ThS. Nguyễn Quốc Bảo đã tâm sự trân quý về duyên với Kèn Clarinet từ bé. Anh sinh năm 1967 trong gia đình truyền thống âm nhạc tại Hà Nội. Bố anh là Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Lâm (1938-2004), một trong những người thầy đầu tiên đặt nền móng, xây dựng khoa Kèn từ những ngày đầu thành lập Trường Âm nhạc Việt Nam năm 1956. Năm 1982, trường đổi tên thành Nhạc viện Hà Nội. Đến năm 2008 đổi tên thành Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam ngày nay.
Năm 1984 anh được nhà nước cử đi đào tạo tại Nhạc viện Tchaikovsky, Cộng hòa Liên bang Nga, cho đến 1994 đã nhận được văn bằng Thạc sỹ nghệ thuật. Sau khi tốt nghiệp về nước anh trở thành giảng viên khoa Kèn – Gõ, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Ngót 50 năm gắn bó với chuyên ngành Kèn Clarinet, với uy tín chuyên môn, ThS. Nguyễn Quốc Bảo đã được bổ nhiệm Phó Trưởng khoa từ 2010. Hiện nay anh là Phó Trưởng khoa Phụ trách khoa Kèn – Gõ.
Khoa Kèn – Gõ luôn đồng hành và là một bộ phận không thể thiếu cùng với quá trình phát triển của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - chặng đường 70 năm đáng tự hào. Hiện nay, Khoa Kèn - Gõ đang đào tạo bậc Trung cấp 4 năm, Trung cấp 7 năm, Đại học 4 năm và Cao học 2 năm cho các chuyên ngành: Flute, Oboe, Clarinet, Bassoon, Horn, Trumpet, Trombone, Tuba và Gõ giao hưởng, bao gồm độc tấu và Hoà tấu thính phòng. Trong suốt gần 70 năm, khoa Kèn Gõ tự hào là cơ sở hàng đầu của cả nước đã góp phần đào tạo nhiều thế hệ giảng viên, nghệ sĩ cho các trường nghệ thuật, các nhạc viện và các đơn vị nghệ thuật trong cả nước.
Đội ngũ giảng viên của khoa nhiều người có học hàm Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ…. Các giảng viên có uy tín đã tham gia đội ngũ giảng dạy của Khoa qua các thời kỳ như: NGƯT. Lê Bích; NGƯT. Nguyễn Lâm; PGS.TS.NSƯT. Nguyễn Phúc Linh; PGS.NSƯT. Vũ Chí Nguyện; NGƯT. Trần Minh; TS.NGƯT. Vũ Đình Thạch; NGƯT. Trịnh Lễ; NGƯT. Nguyễn Trung Thành; NSƯT. Hà Đình Cường; PGS.TS.NGƯT. Ngô Phương Đông;.v.v....
Hàng năm, các giảng viên cùng các học sinh, sinh viên của Khoa Kèn - Gõ thường xuyên tham gia vào các chương trình biểu diễn ở trong và ngoài nước. Nhiều HSSV và GV trẻ đã giành được các giải thưởng trong các cuộc thi về độc tấu, hoà tấu thính phòng tại Việt Nam cũng như quốc tế, tiêu biểu như: Ngũ tấu Kèn-Piano của Khoa đã giành giải Nhất tại Cuộc thi Hòa tấu Kèn hơi châu Á tại Thái Lan năm 2005; Ngũ tấu Kèn gỗ của Khoa đã giành giải Nhất, giải Nhì, Ngũ tấu Kèn đồng giành giải Ba tại Concours Mùa thu tại Hà Nội năm 2007; sinh viên Nguyễn Ly Hương giành giải Nhất trong Cuộc thi Flute trẻ Quốc tế tại Nam Ninh, Trung Quốc năm 2013, Nhóm Autumn Trio đã giành giải Nhì (không có giải Nhất) tại Cuộc thi Âm nhạc Mùa Thu tại Hà Nội năm 2019. Nhóm Trio giảng viên TS. Lê Thư Hương - Flute, ThS. Hoàng Mạnh Lâm Oboe, ThS. Trần Thị Tâm Ngọc - Piano giành Giải Nhất và 2 Nhóm Trio học sinh sinh viên đồng đoạt giải Nhì (nhóm Clarinet, Bassoon, Piano và nhóm Oboe, Clarinet, Piano) tại Cuộc thi Âm nhạc Mùa Thu tại Hà Nội năm 2023. Nhóm Trio sinh viên kèn Oboe, Clarinet và Piano đoạt giải Ba tại cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Gold Star International Music Competition được tổ chức tại Kuala Kumpur năm 2024...
Với những thành tích và đóng góp trong thời gian qua, Khoa Kèn - Gõ đã được nhận Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch năm 2006; Nhiều năm Khoa đạt Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giấy khen của Học viện về thành tích đào tạo lưu học sinh Lào năm 2015, Bằng khen của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thonglun Sisulit năm 2016 về thành tích xuất sắc đào tạo sinh viên Nghệ thuật Lào giai đoạn 2004-2015….
ThS. Nguyễn Quốc Bảo cho biết: Hiện nay, đội ngũ giảng viên khoa Kèn – Gõ đã xây dựng chương trình, giáo trình, đào tạo và biểu diễn được nhà trường, bạn bè, đồng nghiệp đánh giá cao và được sử dụng làm tài liệu giảng dạy, tham khảo tại các cơ sở đào tạo nghệ thuật cả nước, khẳng định được vị thế, uy tín là cơ sở đầu ngành đào tạo các chuyên ngành Ken – Gõ tại Việt Nam. Trong đó phải kể đến tên tuổi các đồng nghiệp: PGS.TS.NGƯT. Ngô Phương Đông (Oboe); ThS. NSUT. Phạm Quốc Chung (Horn); ThS. Lê Anh (Trumpet) - Trưởng bộ môn Kèn đồng; ThS. Doãn Mai Hương (Gõ giao hưởng) - Trưởng bộ môn Gõ giao hưởng; TS. Lê Thư Hương (Flute); ThS.NSƯT. Nguyễn Trọng Bằng (Flute); ThS. Vương Toàn Lâm (Clarinet); TS. Trần Khánh Quang (Clarinet); ThS. Đoàn Thanh Tùng (Bassoon); CN. Nguyễn Duy Minh (Trombone); ThS. Trần Thị Vân Cơ (đệm Piano); ThS. Nguyễn Thúy Hà (đệm Piano); CN. Lâm Đức Chính (đệm Piano); Học viên cao học Trần Minh Anh (đệm Piano); CN. Lê Minh Thủy (đệm Piano);…và đội ngũ giảng viên thỉnh giảng tận tâm, luôn hết lòng giúp đỡ học trò.
Tập thể Khoa Kèn – Gõ luôn có sự linh hoạt trong cách tiếp cận, đổi mới trong tư duy đào tạo, giúp học sinh không chỉ vững vàng về kỹ thuật mà còn thích ứng với những yêu cầu ngày càng cao của môi trường âm nhạc trong nước và quốc tế. Hàng năm, nghệ sĩ Nguyễn Quốc Bảo còn được mời tham gia các hội đồng nghiên cứu khoa học các cấp. Anh chia sẻ, hiện nay chuyên ngành kèn từng bước được cộng đồng xã hội ghi nhận và quan tâm, song vẫn còn những khó khăn, cần được các cấp ngành quan tâm, tạo điều kiện nhiều hơn để nhạc kèn phát triển như các nước Châu Âu, Phương Tây.
Những năm tháng gắn bó với Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, ThS. Nguyễn Quốc Bảo và các thế hệ đồng nghiệp Khoa Kèn – Gõ không ngừng nỗ lực vươn lên, góp sức mình vào nâng cao chất lượng đào tạo những nghệ sĩ trẻ tài năng vươn tầm ra thế giới



