27/04/2024 lúc 06:53 (GMT+7)
Breaking News

Thagaco Đại Từ, Thái Nguyên: Duy trì việc làm ổn định cho người lao động ngay cả lúc khó khăn

VNHN - Công ty may Thagaco Đại Từ, Thái Nguyên đã không những giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động địa phương mà còn duy trì việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động ngay cả trong những lúc khó khăn do dịch bệnh Covid - 19

VNHN- Mặc dù mới đi vào hoạt động được trong thời gian ngắn, song Công ty may Thagaco Đại Từ, Thái Nguyên đã không những giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động địa phương mà còn duy trì việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động ngay cả trong những lúc khó khăn do dịch bệnh Covid - 19, qua đó vừa tạo niềm tin cho người lao động vừa góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Đại Từ nói riêng cũng như tỉnh Thái Nguyên nói chung.

Phối cảnh toàn cảnh Công ty may Thagaco Đại Từ Thái Nguyên

Trao đổi với phóng viên Việt Nam Hội Nhập, Ông Ngô Mạnh Cường, Phó giám đốc Công ty may Thagaco Đại Từ cho biết: Sau khi nghiên cứu, đánh giá kỹ tiềm năng thị trường, vị trí địa lý thuận lợi cũng như điều kiện về môi trường thu hút đầu tư của tỉnh Thái Nguyên, Công ty cổ phần quốc tế Thagaco đã chính thức chọn xã Bản Ngoại, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên làm nơi đặt nhà máy may Thagaco Đại Từ giai đoạn 1 gồm 22 với tổng mức đầu tư khoảng 48,680 tỷ đồng. Hiện tại Công ty đã hoàn thành dự án may Thagaco Đại Từ 1 và đưa vào hoạt động đã giải quyết việc làm cho trên 800 lao động với mức thu nhập ổn định dao động từ 5 -10 triệu đồng/người/tháng.

Tuy mới đi vào hoạt động, song chia sẻ với chúng tôi, hầu hết người lao động ở đây đều rất an tâm thoải mái khi làm việc tại Công ty, Anh Mạc Văn Tiến, công nhân Công ty cho biết: Mặc dù trên địa bàn Đại Từ có rất nhiều doanh nghiệp may mặc lớn và Anh đã từng làm công nhân cho một số doanh nghiệp nhưng Anh đã chọn Công Ty may Thagaco vì theo Anh là doanh nghiệp mới nên làm việc ở đây được tiếp cận với nhiều công nghệ mới, hiện đại, người lao động sẽ nhàn hơn nhiều, đồng thời Công ty có nhiều chính sách ưu đãi để người lao động phát huy hết khả năng cũng như cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài.

Người lao động làm việc hăng say, gắn bó với Công ty

Đúng như nhận định của Anh Tiến, qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, là một Công ty may ra đời sau nhiều công ty may khác, đặc biệt Công ty may Thagaco Đại Từ là doanh nghiệp chuyên gia công hàng may mặc xuất khẩu sang thị trường Mỹ và Châu Âu, đây cũng là các thị trường khó tính đòi hỏi chất lượng sản phẩm rất cao, nên lãnh đạo Công ty may Thagaco Đại Từ luôn xác định việc tiếp cận với các công nghệ mới làm mục tiêu chính để nâng cao số lượng và chất lượng sản phẩm, từ đó Công ty đã chủ động nhập khẩu các thiết bị, công nghệ truyền may tự động hiện đại nhất hiện nay của các nước Nhật Bản và Hàn Quốc. Do đó nhiều công đoạn trong sản xuất đã giảm được rất nhiều nhân công mà độ chính xác cũng như hiệu suất công việc rất cao, ví dụ như công đoạn trà vải bình thường phải mất 4 – 5 nhân công, song với công nghệ mới chỉ cần mất 2 nhân công.

Tuy nhiên, cũng như nhiều doanh nghiệp khác trên cả nước, khó khăn lớn nhất của Công ty may Thagaco Đại Từ là mới đi vào hoạt động nhưng đã bị tác động ngay bởi dịch bệnh Covid -19 xảy ra trên toàn cầu.  Trong khi nhiều doanh nghiệp người lao động mất việc làm, doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, phá sản, song Công ty vẫn phối hợp được với phía các đối tác triển khai các đơn hàng, do đó vẫn duy trì việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, không có trường hợp nào phải nghỉ việc do dịch bệnh covid -19. Cùng với đó, các chế độ, chính sách cũng được duy trì, đặc biệt, trong lúc xảy ra dịch bệnh, Công đoàn còn đặc biệt quan tâm tới người lao động, từ việc tuyên truyền, giám sát, quản lý, chăm sóc sức khỏe cho công nhân để họ yên tâm làm việc trong mùa dịch.

Công ty chú trọng đầu tư các truyền may hiện đại

Cũng xác định là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực may mặc, cần nhiều lao động, nên ngay từ đầu Công ty đã luôn quan tâm tới yếu tố con người, ngoài chú trọng đẩy mạnh sản xuất, nâng cao thu nhập ngay từ những ngày đầu, giờ đầu, Công ty đã chú trọng nâng cao đời sống và cải thiện môi trường làm việc, đặc biệt ngoài việc thực hiện đúng luật lao động, Công ty còn duy trì tốt các chế độ đãi ngộ với người lao động để họ yên tâm, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Chị Nguyễn Thị Dung công nhân Công ty chia sẻ: Chị thấy môi trường làm việc tại đây rất thân thiện thoải mái, nhà xưởng làm việc được lắp điều hòa thoáng mát, công việc, thu nhập ổn định, doanh nghiệp trả lương đúng thời hạn và có nhiều chính sách đãi ngộ tốt, nhất là việc hỗ trợ người lao động tăng phụ cấp ăn trưa, tăng ca, tăng lương, thai sản, thưởng các ngày lễ, tết, công đoàn cũng rất quan tâm tới đảm bảo quyền lợi và đời sống người lao động… nên mọi người rất yên tâm công tác.

Cùng với việc duy trì việc làm ổn định, việc thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động của Công ty cũng đã và đang tạo ra động lực cho cán bộ, công nhân hăng say lao động, đó cũng chính là điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phấn đấu đạt được các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu giờ đầu.

Công đoàn công ty luôn quan tâm đời sống tinh thần cho người lao động

Trao đổi với chúng tôi, Ông Phạm Quang Anh, chủ tịch UBND huyện Đại Từ đánh giá cao những đóng góp của Công ty may Thagaco và khẳng định chính quyền địa phương sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp hoạt động ổn định và luôn tin tưởng Công ty sẽ là một trong những doanh nghiệp điển hình trên địa bàn huyện trong công tác giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho người lao động, thúc đẩy sự phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện.

Theo kế hoạch, từ nay đến hết quý 2, Công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống truyền may đáp ứng nhu cầu việc làm cho khoảng 1300 lao động. Sau khi hoàn thiện giai đoạn 2 của dự án, Công ty sẽ giải quyết việc làm cho gần 3000 lao động trong và ngoài địa phương. Chính vì vậy doanh nghiệp cũng đang rất cần sự chung tay vào cuộc của các cấp chính quyền địa phương và người dân, tạo điều kiện để doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án Thagaco Đại Từ 2, qua đó không những đóng góp cho ngân sách nhà nước mà còn góp phần quan trọng vào việc giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống người dân, nhất là lực lượng lớn lao động phổ thông các địa bàn dân tộc, miền núi của tỉnh Thái Nguyên nói riêng và các tỉnh trung du miền núi phía Bắc còn đang gặp rất nhiều khó khăn nói chung.