
Đại hội nhấn mạnh, việc thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ, bền vững là yêu cầu tất yếu trong tiến trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà Tây Ninh đang kiên trì thực hiện
Sáng 9/10, tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, đồng chí Trương Văn Liếp – Giám đốc Sở Tài chính đã trình bày tham luận với chủ đề “Giải pháp thúc đẩy kinh tế tư nhân ở tỉnh Tây Ninh”, nhấn mạnh vai trò then chốt của khu vực này trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
“Kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc dân. Việc thúc đẩy khu vực này phát triển mạnh mẽ, bền vững là yêu cầu tất yếu trong tiến trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà Tây Ninh đang kiên trì thực hiện”, đồng chí Trương Văn Liếp khẳng định.
Hiện nay, kinh tế tư nhân ở Tây Ninh đóng góp 24% tổng thu ngân sách, tạo việc làm cho 77% lực lượng lao động. Nhiều doanh nghiệp đã vươn lên khẳng định thương hiệu, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và mở rộng xuất khẩu sang các thị trường lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc, EU và Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, Giám đốc Sở Tài chính cũng thẳng thắn nhìn nhận, kinh tế tư nhân của tỉnh vẫn chủ yếu là doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, năng lực cạnh tranh còn hạn chế, thiếu liên kết ngành và kết nối thị trường. Việc tiếp cận các chính sách ưu đãi, nguồn vốn và quỹ đất còn gặp khó khăn do các quy định pháp luật chồng chéo, thủ tục rườm rà. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp vẫn chậm chuyển đổi số, thiếu sáng tạo trong mô hình kinh doanh, chưa tận dụng được công nghệ để tạo ra sản phẩm và giá trị mới.
Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân, cùng Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù, là cơ hội vàng để Tây Ninh tăng tốc, đưa khu vực kinh tế tư nhân thực sự trở thành trụ cột tăng trưởng quan trọng của tỉnh.
Theo đó, Tây Ninh cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 có trên 57.000 doanh nghiệp (tương đương 17 doanh nghiệp/1.000 dân), kinh tế tư nhân tăng trưởng bình quân 12%/năm, đóng góp trên 60% GRDP và 35% tổng thu ngân sách; tạo việc làm cho 84% lực lượng lao động. Tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh sẽ phát triển lên 230.000 doanh nghiệp; đóng góp hơn 60% GRDP và 40% ngân sách nhà nước; và giải quyết việc làm cho 85% lao động toàn tỉnh.

Một nhiệm vụ quan trọng là hình thành các doanh nghiệp “đầu tàu” có khả năng dẫn dắt chuỗi sản xuất – cung ứng – tiêu thụ trong các lĩnh vực chủ lực - Ảnh: TL
Để đạt được những mục tiêu trên, đồng chí Trương Văn Liếp cho rằng, trước hết cần đổi mới tư duy, nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị đối với kinh tế tư nhân. Khu vực này cần được xem là một động lực chính yếu, không chỉ đóng góp vào tăng trưởng mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững và bao trùm. Song song đó, tỉnh sẽ nâng cao chất lượng thực thi chính sách, đặc biệt là Nghị quyết 57-NQ/TW và các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp. Rà soát, loại bỏ chồng chéo, đảm bảo công khai, minh bạch, tăng khả năng tiếp cận cho doanh nghiệp. Tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận vốn, đất đai, thị trường và các nguồn lực phát triển. Cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao niềm tin giữa chính quyền và doanh nghiệp, đảm bảo sự bình đẳng trong cạnh tranh. Đồng thời đề cao việc thúc đẩy liên kết ngành, khuyến khích hình thành các doanh nghiệp “đầu tàu” có khả năng dẫn dắt chuỗi sản xuất – cung ứng – tiêu thụ trong các lĩnh vực mũi nhọn như chế biến nông sản, logistics, năng lượng tái tạo, thương mại và dịch vụ.
Bên cạnh đó, tỉnh cần chú trọng xây dựng văn hóa và đạo đức kinh doanh, phát huy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, khuyến khích sự tham gia phản biện chính sách của các hiệp hội doanh nghiệp nhằm xây dựng cộng đồng doanh nhân phát triển lành mạnh, gắn bó với sự nghiệp phát triển của địa phương. “Tôi tin rằng với sự đồng hành của cả hệ thống chính trị, tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng vươn lên của đội ngũ doanh nhân, khu vực kinh tế tư nhân Tây Ninh sẽ bứt phá mạnh mẽ, đóng góp xứng đáng vào mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh đến năm 2030 và tầm nhìn 2045”, đồng chí Trương Văn Liếp nhấn mạnh.
Trong 5 năm qua, với sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Trung ương, sự nỗ lực của Đảng bộ và Nhân dân hai tỉnh Long An – Tây Ninh, tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng, chính là vượt qua đại dịch Covid-19 với tinh thần đoàn kết, kiên cường; hoàn thành nhiệm vụ lịch sử về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính; kinh tế duy trì tăng trưởng cao, 9 tháng đầu năm 2025 tăng 9,52%, đứng đầu khu vực phía Nam; hầu hết các chỉ tiêu phát triển đều đạt và vượt kế hoạch. Kết cấu hạ tầng được cải thiện rõ rệt, diện mạo đô thị và nông thôn ngày càng khởi sắc. Đời sống Nhân dân nâng cao, quốc phòng – an ninh vững chắc; hệ thống chính trị được củng cố toàn diện, tạo niềm tin vững chắc trong Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I lần này có nhiệm vụ quan trọng, là đánh giá toàn diện việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 – 2025; rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, điều hành; dự báo tình hình mới, xác định phương hướng, mục tiêu và giải pháp phát triển tỉnh trong giai đoạn 2025 – 2030. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ trở thành trung tâm kết nối chiến lược giữa Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời là đầu mối giao thương quan trọng với Campuchia. Tầm nhìn này không chỉ mang tính khu vực mà còn mở ra hướng phát triển theo trục liên kết quốc tế, thúc đẩy giao thương, logistics và hợp tác xuyên biên giới./.



