
Sáng 9/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh chính thức khai mạc
Sáng 9/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh chính thức khai mạc. Đại hội vinh dự chào đón các đại biểu các cơ quan Trung ương là Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Phó Vụ trưởng Vụ Địa bàn 7, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đồng chí Hoàng Vĩnh Long, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 2, Văn phòng Trung ương Đảng; Đồng chí Trần Việt Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tổ chức Trung ương; Đồng chí Nguyễn Trịnh Hoàn, Chuyên viên chính Vụ Địa phương 3, Ban Nội chính Trung ương.
Về phía lãnh đạo tỉnh có sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Văn Quyết - Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Phạm Hùng Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết nhấn mạnh, việc sáp nhập hai tỉnh Tây Ninh và Long An đã mở ra thế và lực mới, mở rộng không gian phát triển cho toàn vùng
Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết khẳng định, việc hợp nhất địa giới đã giúp Tây Ninh nhận diện rõ hơn tiềm năng, thế mạnh để phát triển nhanh, mạnh và bền vững. Tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu lọt vào top 10 cả nước về quy mô kinh tế và thu nhập bình quân đầu người.
Theo ông Quyết, việc sáp nhập hai tỉnh Tây Ninh và Long An đã mở ra thế và lực mới, mở rộng không gian phát triển cho toàn vùng. Với vị trí chiến lược – vừa kết nối vùng Đông Nam Bộ với TP.HCM, Đồng Nai, vừa là cửa ngõ giao thương với miền Tây, Campuchia và ASEAN – Tây Ninh đang sở hữu lợi thế hiếm có để bứt phá mạnh mẽ ở các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, logistics và xuất nhập khẩu.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu
Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: "Quá trình hợp nhất không chỉ là sự kết nối địa giới hành chính, mà còn là sự hòa quyện về văn hóa, lịch sử và con người – tạo nên nội lực mới để phát triển". Với gần 3,3 triệu dân, Tây Ninh đang có nguồn lao động dồi dào và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.
“Vấn đề cốt lõi là phải khơi dậy khát vọng, biến khát vọng thành hành động cụ thể, hiệu quả và bền vững” – ông Quyết khẳng định, đồng thời nhìn nhận tỉnh vẫn đối mặt với không ít khó khăn, thách thức trong chặng đường phía trước.
Trong kỳ Đại hội, tỉnh cũng đề ra mục tiêu trọng tâm nhiệm kỳ 2025–2030 là phát triển nhanh – mạnh – năng động – bền vững, với các chỉ tiêu đáng chú ý là tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 10–10,5%/năm; thu nhập bình quân đầu người trên 94 triệu đồng/năm vào 2030; thu ngân sách nhà nước tăng ít nhất 50% so với nhiệm kỳ trước; 90% xã đạt chuẩn nông thôn mới, 80% trường học đạt chuẩn quốc gia. Đến năm 2030, không còn hộ nghèo.
Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: “Đây không chỉ là mục tiêu, mà là quyết tâm, là khát vọng phát triển xứng tầm với tiềm năng và vị thế của Tây Ninh. Giai đoạn này chính là cơ hội vàng để bứt phá”





Khát vọng phát triển Tây Ninh hôm nay là khát vọng chung của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, là động lực để cùng nhau viết nên giai đoạn mới – giai đoạn của đổi mới, sáng tạo và bứt phá
Để hiện thực hóa mục tiêu, Tây Ninh sẽ tập trung vào ba khâu đột phá, sáu nhóm giải pháp lớn và triển khai mười một công trình trọng điểm. Trong đó, trọng tâm là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới tư duy lãnh đạo, nâng cao năng lực điều hành; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; phát triển khoa học – công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; đầu tư hạ tầng giao thông kết nối vùng, gỡ điểm nghẽn cho phát triển; tái cơ cấu kinh tế, tập trung vào công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh, du lịch chất lượng cao. Song song với phát triển kinh tế, tỉnh đặc biệt chú trọng lĩnh vực văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân và giữ vững quốc phòng – an ninh, xây dựng biên giới hòa bình, hợp tác phát triển.
Ông Nguyễn Văn Quyết nhấn mạnh: “Khát vọng phát triển Tây Ninh hôm nay là khát vọng chung của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân – là động lực để viết nên giai đoạn mới: giai đoạn của đổi mới, sáng tạo và bứt phá”
Đại hội lần này là lần đầu tiên được tổ chức sau hợp nhất, là sự kiện chính trị quan trọng, không chỉ đặt nền móng cho nhiệm kỳ 2025–2030 mà còn mở ra tầm nhìn dài hạn cho những nhiệm kỳ tiếp theo, từng bước đưa Tây Ninh trở thành một cực tăng trưởng mạnh của cả nước như Đại hội và Nhân dân kỳ vọng./.



